Đâu là hạn chế của CR7 ?

Thống kê thú vị đã chỉ ra rằng Ronaldo chưa từng chọc thủng lưới bất kỳ một đội bóng lớn nào (những đội từng vô địch World Cup) ở các giải đấu chính thức.

Có một sự thật không thể phủ nhận về Cristiano Ronaldo: anh là một cỗ máy ghi bàn, một cỗ máy chiến thắng hàng đầu. Ở cấp câu lạc bộ hay cấp đội tuyển quốc gia, Ronaldo đều cho thấy được những phẩm chất hàng đầu của mình và hiện tại, anh đã tiệm cận với kỷ lục 84 bàn của Ferenc Puskas (ở cấp độ đội tuyển). Chân sút người Bồ đang có cho mình 81 bàn thắng, vượt qua cả những huyền thoại một thời như David Villa, Miroslav Klose, Pele, Dider Drogba hay Robbie Keane.

Tuy nhiên, có một vấn đề mà người hâm mộ Bồ Đào Nha cần lưu ý: Ronaldo chưa từng ghi bàn vào lưới các nhà vô địch World Cup trong một trận đấu chính thức nào của FIFA. Nói chính xác hơn, anh chưa từng ghi bàn vào lưới 7/8 đội từng lên ngôi ở đấu trường này và, đội duy nhất còn lại là Uruguay thì CR7 chưa chạm trán.

Ronaldo khá vô duyên khi đối đầu các đội bóng lớn ở đấu trường thế giới.

Trong 22 trận đấu với 7 đội đó, Ronaldo chỉ ghi được duy nhất một bàn vào lưới Argentina hồi tháng 02/2011 trong một trận giao hữu. Ở trận đấu đó, kết quả cuối cùng nghiêng về đội bóng Nam Mỹ với bàn thắng ghi từ chấm penalty của Lionel Messi ở những phút bù giờ.

Đối với Tây Ban Nha, Đức hay Pháp, CR7 có 4 lần chạm trán mỗi đội. Con số đó với Anh hay Brazil là 3 lần, Ý là 2 lần và Argentina 2 lần.

Tại Sochi thứ sáu tuần này, Ronaldo sẽ dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu trận đầu tiên trong khuôn khổ World Cup 2018 với Tây Ban Nha. Đây là lần thứ 5 siêu tiền đạo này đối diện với các nhà vô địch 2010. 4 trận đấu trước đó, Bồ Đào Nha thắng 2 và thua 2.

Thụy Điển chính là đội tuyển mà cầu thủ của Real Madrid ghi bàn nhiều nhất. Bên cạnh đó, mặc cho những con số thống kê nghèo nàn khi đối đầu với các đội bóng lớn của mình, CR7 vẫn là đầu tàu quan trọng không thể thiếu trong đội hình của Selecao. Anh đã ghi bàn 56 lần trong 156 trận đấu quốc tế của mình và Bồ Đào Nha giành chiến thắng 47/56 trận đó. Chỉ duy nhất 5 lần Ronaldo khi bàn nhưng đội tuyển của anh vẫn thất bại.

Cựu cầu thủ của Manchester United đã từng tham dự 3 kỳ World Cup trước đây và có cho mình được 3 bàn thắng: vào lưới Iran năm 2006, Bắc Triều Tiên năm 2010 và Mỹ năm 2014.

Nguyễn Kim Ngọc Anh

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/dau-la-han-che-cua-cr7-d476047.html