Đâu là cách để ĐT Việt Nam 'điểm huyệt' Malaysia khi chơi ở Bukit Jalil?

Sức ép khủng khiếp từ CĐV Malaysia sẽ là chướng ngại lớn, nhưng tiền vệ Võ Huy Toàn tin Việt Nam thừa bản lĩnh để đánh bại đội chủ nhà ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

SVĐ Bukit Jalil sẽ là nơi ĐT Malaysia tiếp đón ĐT Việt Nam ở trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018 với sự cổ vũ của hơn 80.000 khán giả nhà. Tuyển thủ Võ Huy Toàn là một trong những người từng trải nghiệm sự cuồng nhiệt của NHM nơi đây cách đây 4 năm.

ĐT Việt Nam năm 2014 đã gặp không ít khó khăn khi chơi trên sân Bukit Jalil

Chia sẻ với Zing mới đây, cầu thủ chạy cánh 25 tuổi đã dùng từ "khủng khiếp" để miêu tả về bầu không khí tại đây. Anh mở đầu: "Tôi và một số đồng đội choáng váng vì sức ép khủng khiếp trên khán đài.

Phải nói rằng CĐV ở Malaysia hâm mộ bóng đá không thua kém Việt Nam, họ thật sự cuồng nhiệt trên khán đài. Không ngừng hô vang, ca hát và muôn kiểu để cổ vũ đội nhà, đồng thời gây sức ép cho tuyển Việt Nam. Tôi chưa bao giờ chơi dưới sức ép nặng nề như vậy, kể cả nhiều đồng đội khác.

Không chỉ sức ép của CĐV nhà, lối chơi rắn nổi tiếng của Malaysia cũng là điều mà ĐT Việt Nam sẽ phải đương đầu: "Không chỉ trận bán kết năm 2014 mà rất nhiều lần tuyển Malaysia áp dụng lối chơi rắn với cầu thủ Việt Nam.

"Hướng đến trận đấu sắp tới, tôi mong thầy Park và các học trò hãy đặc biệt cảnh giác với mọi hành động của cầu thủ Malaysia. Nếu không tỉnh táo, chúng ta dễ bị sập bẫy để rồi gặp bất lợi” - Huy Toàn nhận định. .

Tuy nhiên, tiền vệ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng tự tin lứa cầu thủ trẻ của ĐT Việt Nam hiện tại thừa bản lĩnh và chuyên môn để đánh bại đối thủ sắp tới.

"Đội tuyển Việt Nam dự giải đấu lần này có độ tuổi trung bình trẻ nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, tất cả đều có bản lĩnh tốt khi cùng nhau sát cánh ở các giải đấu trước đó như U23 châu Á 2018, ASIAD 2018.

"Nếu không có bản lĩnh, tuyển Việt Nam không thể vượt qua sức ép ở trận gặp Myanmar, rồi thắng Philippines ngay tại sân khách. Đó là cơ sở để tôi tin rằng, thầy trò HLV Park sẽ tự tin đương đầu với sức ép từ hơn 80.000 CĐV ở sân Bukit Jalil” - Huy Toàn khẳng định.

Theo Sơn Trần (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dau-la-cach-de-dt-viet-nam-diem-huyet-malaysia-khi-choi-o-bukit-jalil-937550.html