'Đấu khẩu', dùng xà beng đánh vỡ đầu thợ xây

Không chịu được lời lẽ của anh B. nhằm vào mình nên Đặng Văn Hoạch đã dùng xà beng nhổ đinh của thợ xây đánh vào đầu anh B., khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 29-12, ông Nguyễn Đức Tuyển, Chủ tịch UBND xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ trọng án khiến 1 nạn nhân tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 26-12, tại nhà anh Đặng Văn Ngôn, SN 1976, trú tại thôn Hùng Thắng, xã Minh Tân, huyện Nam Sách có anh Nguyễn Văn B., SN 1985, trú tại thôn Mạc Xá, xã Minh Tân, là thợ xây nhà cho gia đình anh Ngôn.

Thời điểm này có Đặng Văn Hoạch, SN 1976, là hàng xóm của anh Ngôn sang chơi. Trong lúc chuyện trò, anh B. và Hoạch đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Anh B. đã có những lời nói khiếm nhã, chửi bới nhằm vào Hoạch.

Đặng Văn Hoạch không chịu được lời lẽ của anh B. nhằm vào mình nên đã dùng xà beng nhổ đinh của thợ xây đánh vào đầu anh B., khiến nạn nhân trọng thương.

Ngay lập tức, anh B. được đưa đi cấp cứu và được chuyển đến bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 14h ngày 27-12, anh B. đã tử vong. Bản thân Hoạch, sau khi gây án đã đến trụ sở CA xã Minh Tân để đầu thú.

Ngay trong buổi chiều 26-12, lực lượng CA huyện Nam Sách phối hợp với các phòng nghiệp vụ CA tỉnh Hải Dương đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng đồng thời bắt tạm giam đối với Hoạch để xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc vẫn đang được CA huyện Nam Sách phối hợp với CA tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ.

Quốc Doanh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/dau-khau-dung-xa-beng-danh-vo-dau-tho-xay-109478.html