Dấu hỏi về trách nhiệm trong vụ 'con voi chui lọt lỗ kim' tại Dự án Khai Sơn Hill

Không chỉ có trách nhiệm trực tiếp đối với sai phạm tại dự án nghìn tỷ trên địa bàn quận Long Biên (giai đoạn giữ chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc Ban quản lý dự án), ông Nguyễn Mạnh Trình, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên, phụ trách mảng kinh tế đô thị tiếp tục có trách nhiệm trực tiếp liên quan tới sai phạm nghiêm trọng kiểu… 'con voi chui lọt lỗ kim' xảy ra tại Dự án Khai Sơn Hill Long Biên, cụ thể 26 căn biệt thự có diện tích lớn hơn 500m2 xây dựng khi chưa được cấp phép.

26 căn biệt thư tại Dự án Khai Sơn Hill được xây dựng khi chưa được cấp phép. Ảnh: Internet

26 căn biệt thư tại Dự án Khai Sơn Hill được xây dựng khi chưa được cấp phép. Ảnh: Internet

Dự án Khai Sơn Hill là một phần nằm trong dự án Khai Sơn City nằm trên diện tích 180ha thuộc quận Long Biên, được UBND thành phố Hà Nội bàn giao đất đối ứng cho Công ty Khai Sơn để đổi lấy con đường dài hơn 3,7km nối từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT.

Tuy nhiên, quá trình triển khai, chủ đầu tư ngang nhiên xây dựng 26 biệt thự Khai Sơn Hill có diện tích lớn hơn 500m2 khi chưa được cấp giấy phép xây dựng, mà theo quy định bắt buộc phải có.

Vi phạm của chủ đầu tư chỉ được cơ quan chức năng phát hiện khi các căn biệt thự đã xây dựng đến giai đoạn hoàn thiện phần thô.

Thực tế có phải "con voi chui lọt lỗ kim"!?

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu câùBộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Thanh tra Bộ thanh tra việc UBND thành phố Hà Nội cấp đối ứng đất để thực hiện Dự án Khu đô thị Khai Sơn City tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Xét báo cáo của UBND thành phố Hà Nội và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ về kết quả kiểm tra phản ánh của báo chí liên quan đến việc bàn giao 180ha đất đối ứng cho Công ty cổ phần Khai Sơn thực hiện Dự án Khu đô thị Khai Sơn City và việc cấp phép xây dựng 26 căn biệt thự tại dự án này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Thanh tra Bộ thanh tra việc thực hiện dự án xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh theo hình thức hợp đồng BT và việc UBND thành phố Hà Nội cấp đối ứng đất để thực hiện Dự án Khu đô thị Khai Sơn City tại quận Long Biên theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/4/2019.

Theo nguồn tin của phóng viên Báo Thanh tra, ngay đầu tháng 7/2017, Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội có văn bản gửi UBND quận Long Biên về việc kiểm tra dự án Khai Sơn City. Sở Xây dựng có ý kiến rõ ràng, đối với 26 căn nhà biệt thự đơn lập mẫu nhà A1, A2: có diện tích sàn lớn hơn 500m2 quy mô dưới 7 tầng (không thuộc điểm 2, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014) thuộc diện phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức đình chỉ việc thi công và yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Qua phỏng vấn một số người dân sinh sống tại quận Long Biên, sau khi có “cảnh báo” từ phía Sở Xây dựng, hoạt động xây dựng đối với 26 căn nhà biệt thự đơn lập mẫu nhà A1, A2 vẫn tiếp tục diễn ra rầm rộ. Vật liệu xây dựng như xi măng, cát, sỏi, sắt thép… vẫn được tập kết rầm rập cả ngày lẫn đêm, rất nhiều công nhân có mặt tại dự án để xây dựng hàng chục công trình vi phạm kể trên. Hoạt động vi phạm diễn ra công khai, rầm rộ như vậy nhưng người dân không hề thấy bất kỳ sự ngăn chặn, xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật từ phía cơ quan chức năng.

Theo tường thuật của Báo Gia đình Việt Nam về buổi họp báo ngày 13/3/2018 do UBND quận Long Biên tổ chức, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Trình lý giải rằng, 26 căn biệt thự có sai phạm nằm đan xen với 40 căn không phải xin phép nên các cơ quan quản lý đã... không để ý, dẫn đến việc chủ đầu tư xây dựng 26 căn biệt thự trên mà không có giấy phép!?

Tại buổi họp báo, khi được hỏi về trách nhiệm để xảy ra sai phạm trên, ông Trình cho hay: “Vì là Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế đô thị nên trước tiên tôi sẽ chịu trách nhiệm, khi để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, dù là nhỏ nhất thì những người liên quan đều phải chịu trách nhiệm. Về phía phường, thì sẽ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách xây dựng rồi Thanh tra xây dựng”.

Được biết, ngày 30/5/2018, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ban hành Giấy phép xây dựng số 51/GPXD “hợp thức hóa” đối với 26 căn biệt thự nêu trên.

Vậy, có sự "không để ý" từ phía cơ quan chức năng của quận Long Biên hay bất chấp những “cảnh báo” từ phía Thanh tra Sở Xây dựng để “bao che” cho việc xây dựng 26 căn biệt thự không phép suốt thời gian dài!?

Bên cạnh đó, việc xem xét trách nhiệm công vụ của tập thể, cá nhân khi để xảy ra sai phạm nêu trên, trong đó có trách nhiệm của ông Nguyễn Mạnh Trình, Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách trực tiếp mảng kinh tế đô thị, vẫn là một dấu hỏi lớn được dư luận quan tâm hiện nay.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

PV

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan/dau-hoi-ve-trach-nhiem-trong-vu-con-voi-chui-lot-lo-kim-tai-du-an-khai-son-hill_t114c1002n146002