Dấu hiệu trên răng khiến bệnh nhân Covid-19 lo lắng

Sau nhiều tháng bị nhiễm Covid-19, người phụ nữ Mỹ vẫn cảm thấy sức khỏe của mình bị ảnh hưởng bởi virus nCoV.

Đầu tháng 11, Farah Khemili, 43 tuổi, ở New York (Mỹ), ngậm kẹo bạc hà trong miệng và nhận thấy điều kỳ lạ: một chiếc răng đang lung lay.

Khemili chưa bao giờ bị mất một chiếc răng trưởng thành. Khi kiểm tra, cô thấy răng không còn bám chắc vào lợi nữa. Ngày hôm sau, chiếc răng bị rụng. Không có máu và không đau.

Ảnh minh họa: Daily Mail

Ảnh minh họa: Daily Mail

Khemili từng bị nhiễm Covid-19 vào mùa xuân vừa qua. Cô đã tham gia một nhóm hỗ trợ trên mạng khi phải chịu đựng một loạt các triệu chứng mà nhiều bệnh nhân đã khỏi Covid-19 mắc phải: sương mù não, đau cơ và đau dây thần kinh.

Chưa có nhiều bằng chứng cho thấy Covid-19 dẫn đến rụng răng hoặc các vấn đề liên quan. Nhưng trong nhóm Khemili tham gia có những người khác bị yếu lợi; răng rụng, sứt mẻ hoặc ngả màu xám.

Dù chưa đủ dữ liệu nhưng một số nha sĩ nghi ngờ Covid-19 gây ra các triệu chứng răng miệng. Tiến sĩ David Okano, Đại học Utah (Mỹ), cho biết: “Rất hiếm khi răng rơi ra khỏi hốc kiểu như vậy”.

Ông Okano nói thêm, các vấn đề răng miệng có thể trở nên tồi tệ hơn do hậu quả của Covid-19, khi bệnh nhân phục hồi sau các đợt nhiễm virus cấp tính.

Một số chuyên gia nhận định, các nha sĩ cần phải cân nhắc khả năng đó, khi hơn 47% người lớn từ 30 tuổi trở lên mắc một số dạng bệnh nha chu.

Tiến sĩ William W. Li, Giám đốc y tế của Quỹ Angiogenesis chuyên nghiên cứu về bệnh mạch máu, thông tin: “Hiện chúng tôi bắt đầu kiểm tra một số triệu chứng gây hoang mang mà bệnh nhân phải chịu đựng nhiều tháng sau khi khỏi bệnh”.

Khemili đã quan tâm hơn tới việc chăm sóc răng, cô đã có vấn đề về răng miệng trước khi nhiễm nCoV. Lúc cô đến phòng nha sau khi chiếc răng rụng, bác sĩ phát hiện nướu của cô không bị nhiễm trùng nhưng cô đã bị tiêu xương đáng kể do hút thuốc.

Diana Berrent là người sáng lập trang hỗ trợ người phục hồi sau Covid-19. Cậu con trai 12 tuổi của cô bị mất một chiếc răng trưởng thành, vài tháng sau khi bé khỏi Covid-19.

Không giống như Khemili, con trai của Berrent có hàm răng chắc khỏe, không có bệnh lý.

Tiến sĩ Li cho biết, răng rụng không có máu là điều bất thường. Ông đánh giá, có khả năng điều gì đó đang xảy ra với các mạch máu trong lợi.

Trong cơ thể người bệnh, virus nCoV được tìm thấy ở phổi, các tế bào thần kinh và nội mô. Có thể virus đã làm hỏng các mạch máu giữ cho răng khỏe mạnh. Điều đó cũng giải thích tại sao những người bị mất răng không cảm thấy đau.

Các nhà khoa học cũng tính tới phản ứng miễn dịch lan rộng, được gọi là cơn bão cytokine, có thể biểu hiện ở miệng. Tiến sĩ Michael Scherer ở California (Mỹ) cho biết: “Nếu người khỏi Covid-19 có triệu chứng trong miệng, đó là cơ chế bảo vệ chống lại virus”.

Các nha sĩ không gặp nhiều trường hợp như trên và một số bác bỏ những nhận định riêng lẻ này. Nhưng theo những bác sĩ như Tiến sĩ Li, sự bất ngờ của Covid-19 đòi hỏi người làm nghề phải đề phòng một số hậu quả không mong muốn của căn bệnh.

Ông Li nói: “Bệnh nhân có thể đưa ra những phát hiện mới. Các bác sĩ và nha sĩ cần hợp tác để tìm hiểu tác động của Covid-19 lâu dài đối với răng”.

Khemili hy vọng câu chuyện của mình có thể cảnh báo cho mọi người. Nếu bạn không thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo vệ bản thân khỏi virus nCoV, "họ có thể gặp những chuyện như thế này".

An Yên (Theo New York Times)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/dau-hieu-tren-rang-khien-benh-nhan-khoi-covid-19-lo-lang-692917.html