Dấu hiệu tích cực

VH- Theo thỏa thuận giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, sẽ diễn ra cuộc gặp cấp cao liên Triều lần thứ 3. Thời điểm cụ thể là ngày 27.4 tới. Địa điểm cụ thể là Bàn Môn Điếm. Hai lần cấp cao trước đều được tiến hành ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào năm 2000 và 2007.

Sau sự kiện này, dự kiến sẽ có sự kiện với ý nghĩa cũng vô cùng quan trọng là cuộc gặp cấp cao đầu tiên trong lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên, dự kiến vào cuối tháng 5. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cũng có thể vào đầu tháng 6. Mỹ và Triều Tiên chưa cho biết cuộc gặp sẽ được tổ chức ở đâu. Nhưng phía Mỹ đã khẳng định là Triều Tiên đã sẵn sàng thảo luận với Mỹ về chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

Mọi biểu hiện đều rất tích cực đối với cả hai sự kiện. Hàn Quốc và Triều Tiên đang không chỉ hoàn tất những công việc chuẩn bị cần thiết, mà còn chủ ý tạo bầu không khí chính trị và dư luận thuận lợi cho sự kiện lớn này. Từ phía Triều Tiên và Mỹ cũng chỉ thấy những biểu hiện cho thấy kiên định quyết tâm tiến hành cuộc thượng đỉnh.

Cả hai sự kiện này không chỉ liên quan đến triển vọng mối quan hệ song phương giữa 3 đối tác kia với nhau mà còn có tác động rất quyết định tới triển vọng chính trị an ninh ở cả khu vực Đông Bắc Á.

Vấn đề mấu chốt trên chương trình nghị sự của cả hai sự kiện là vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng như Mỹ và Hàn Quốc đưa ra cam kết gì để đảm bảo an ninh cho Triều Tiên. Tất cả những chuyện khác đều phụ thuộc vào đấy. Việc các bên kiên định tiến hành hai sự kiện này cho thấy giữa họ đã có sự thỏa thuận ngầm về các vấn đề liên quan. Cái thiếu vắng xem ra chỉ là sự tin cậy lẫn nhau đủ mức để có thể đảm bảo được chắc chắn là rồi đây các bên thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ những thỏa thuận đạt được tại 2 sự kiện ấy.

LƯƠNG SAN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/d%E1%BA%A5u-hi%E1%BB%87u-t237ch-c%E1%BB%B1c