Dấu hiệu quân đội Trung Quốc chuẩn bị cho tác chiến trên đường phố Đài Loan

Quân đội Trung Quốc gần đây đưa các xe tăng chiến đấu chủ lực diễn tập tác chiến đô thị, mô phỏng địa hình Đài Loan.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96A của Trung Quốc.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96A của Trung Quốc.

Trong bộ phim tài liệu công chiếu trên Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96A và xe tác chiến bộ binh Type 04 tham gia huấn luyện tác chiến đô thị.

Theo SCMP, đây là hai mẫu xe bọc thép rất phù hợp tác chiến trong môi trường đô thị Đài Loan, dấu hiệu cho thấy quân đội Trung Quốc đã tính đến khả năng chiến đấu trên đường phố, một khi các binh sĩ đổ bộ lên đảo Đài Loan.

Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, nếu cần sẽ phải thu hồi bằng vũ lực. Đây là mục tiêu chính của quân đội Trung Quốc và là trọng tâm trong cuộc tập trận trên.

Cuộc tập trận có sự tham gia của lữ đoàn chiến đấu đến từ Tập đoàn quân số 72, đóng quân ở thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang. Tập đoàn quân số 72 do Chiến khu phía Đông quản lý.

230 binh sĩ Trung Quốc với 30 xe tăng tạo thành quân đỏ, với nhiệm vụ đánh chiếm thành phố mô phỏng. Ở phía bên kia, đội xanh với 70 binh sĩ và 6 xe tăng, có nhiệm vụ phòng thủ.

Dưới sự yểm trợ của xe tăng và các xe chiến đấu bộ binh, quân đỏ kiểm soát thành phố mô phỏng trong 3 giờ, gỡ thành công mìn, phá các vật cản chắn đường do quân xanh tạo ra.

Cuộc tập trận mô phỏng cuộc xung đột giữa quân đội Trung Quốc và Đài Loan, trong đó quân xanh giả định là Đài Loan, sử dụng lợi thế địa hình để bù đắp cho yếu kém về hỏa lực và nhân lực.

Xe tăng Type 96A tác chiến đô thị.

Cuộc tập trận cũng nhằm giúp các binh sĩ thuộc đơn vị cơ giới làm quen với tác chiến đô thị, vốn có những sự khác biệt cơ bản so với tác chiến ở vùng núi.

Theo chuyên gia quân sự Đài Loan Le-yi, Tập đoàn quân số 72 những năm qua đặc biệt chú trọng đến huấn luyện chiến đấu ở đô thị.

“Các xe tăng Type 96A chỉ nặng 45 tấn, rất phù hợp để tác chiến ở khu vực có địa hình phức tạp như Đài Loan”, Chi nói. “Xe chiến đấu bộ binh Type 04 kết hợp tốt với Type 96A, vì đây đều là các xe bọc thép hạng nhẹ, có thể vượt sông, leo núi tốt”.

Nhà phân tích quân sự Song Zhongping ở Hong Kong, nói quân đội Trung Quốc đang nỗ lực vượt qua những thách thức và khó khăn một khi đổ bộ tấn công Đài Loan.

Các tàu đổ bộ tấn công Type 075 và Type 071 có nhiệm vụ đưa xe tăng lên bờ, yểm trợ thủy quân lục chiến và đánh sâu vào trong đảo Đài Loan.

“Sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực trong các cuộc giao tranh trên đường phố là một trong những chiến thuật phổ biến nhất trong chiến tranh hiện đại. Cuộc chiến cuối cùng nhằm giành quyền kiểm soát Đài Loan sẽ do lục quân và thủy quân lục chiến đảm nhiệm”, ông Song nói.

Nội dung cuộc tập trận, đăng tải trên CCTV cũng được coi là lời cảnh báo Trung Quốc gửi tới Đài Loan, theo SCMP.

A Hào (theo Đăng Nguyễn - SCMP/ Dân Việt)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/dau-hieu-quan-doi-trung-quoc-chuan-bi-cho-tac-chien-tren-duong-pho-dai-loan-15668/