Dấu hiệu kinh hoàng về đại chiến Nga-Mỹ vì Syria

Máy bay 'Ngày tận thế' đã bay lên, bóng ma chiến tranh Syria càng trở nên nguy hiểm hơn với nguy cơ đối đầu hạt nhân giữa hai cường quốc Nga-Mỹ.

Mỹ, Anh, Pháp bàn cách đánh Syria

Vừa qua, phương Tây cáo buộc chính quyền của ông Bashar al-Assad thực hiện các cuộc "tấn công hóa học" trong thành phố Douma ở khu vực Đông Ghouta, ngoại vi Damascus. Moscow và Damascus kiên quyết phản bác thông tin "phát hiện quả bom chlorine" (bom chứa khí độc Clo) mà “dường như là quân đội Syria đã sử dụng”.

Trong cuộc họp với nội các chính phủ hôm 09/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ đưa ra quyết định đáp trả các cáo buộc về vụ tấn công hóa học ở thành phố Douma, Đông Ghouta, Syria trong vòng 24 đến 48 giờ tới, và ngày 11/4 là cái mốc cuối cùng.

Trong khi đó, hai đồng minh thân thiết của hoa Kỳ là Anh và Pháp cũng lên tiếng ủng hộ quyết định tấn công vào Syria của “người anh cả”.

Giới chức quân sự Anh được cho là đang lên kế hoạch tham chiến cùng Mỹ tấn công Syria khi Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Hoàng gia Anh được "bật đèn xanh" để phác thảo ngay lập tức một chiến dịch quân sự chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định, Tổng thống Assad và các bên hậu thuẫn, trong đó có Nga "sẽ phải chịu trách nhiệm" nếu phương Tây chứng minh được vụ tấn công bằng khí độc Clo tại thị trấn Douma, khu vực Đông Ghouta, khiến từ 50-70 người thiệt mạng là chính xác.

Hãng thông tấn Mỹ AP (Associated Press) đưa tin dẫn lời các quan chức Mỹ ẩn danh nói rằng, Hoa Kỳ, Pháp và Anh đang tiến hành tham vấn rộng về vấn đề giáng đòn tấn công Syria vào cuối tuần này, nhưng hiện vẫn chưa ai trong số các nhà lãnh đạo ba nước đưa ra quyết định chắc chắn.

Theo một nguồn tin của hãng AP, Hoa Kỳ, Pháp và Anh đã thảo luận về chiến dịch với quy mô tầm cỡ hơn là đợt không kích hồi tháng 4 năm ngoái, khi Mỹ phóng tên lửa ồ ạt vào căn cứ không quân Shayrat ở tỉnh Homs của Syria, với cáo buộc sân bay này là điểm xuất phát các chuyến bay ném bom hóa học vào lực lượng phiến quân ở Idlib, bất chấp việc Washington cũng không hề đưa ra bằng chứng nào cho cáo buộc này, giống như vụ việc ở Douma, Đông Ghouta hiện nay.

Hãng thông tấn Mỹ phản ánh, cả ba nước "thảo luận những kịch bản hành động khác nhau". Cụ thể, như các quan chức cấp cao làm rõ, chuyện ở đây nói về những đòn đánh "không cho Assad cơ hội tiến hành những cuộc tấn công mới, tức là đánh vào các chủ thể quân sự, là địa điểm tạo điều kiện cho những cuộc tấn công tiềm năng" ví dụ như sân bay, kho vũ khí hóa học...

Chuyên cơ E-4B Nightwatch, được mệnh danh là “Máy bay Ngày tận thế” đã cất cánh bay lên trời

Mỹ tính đến kịch bản “Ngày tận thế”?

Dường như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ quyết tâm tấn công Syria bằng mọi giá, bởi hôm 11/4 ông chủ Nhà Trắng đã khuyên ông chủ Điện Kremlin là Tổng thống Nga Putin phải "chuẩn bị sẵn sàng" để bắn hạ tên lửa sẽ được phóng vào Syria.

Ông Donald Trump đã viết về điều này trên trang "Twitter" của mình rằng: "Nga hứa hẹn sẽ hạ gục tất cả tên lửa bắn vào Syria. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, nước Nga, vì chúng sẽ đến - đó là các vũ khí thú vị, mới mẻ và thông minh…”.

Một thông tin khác rất đáng chú ý đã củng cố nhận định về việc ông Trump đã quyết hạ lệnh tấn công vào Syria, đó là chiếc máy bay phản lực được đặt cho biệt danh là “Ngày phán xét” (hay còn gọi là “Ngày tận thế”) của Mỹ đã cất cánh bay lên bầu trời.

Theo dữ liệu được công bố bởi nguồn giám sát thông tin các chuyến bay quân sự và dân dụng CivMilAir, Hoa Kỳ đã cho máy bay E-4B Nightwatch cất cánh lên không trung. Đây là loại máy bay đặc dụng cho những tình huống cực kỳ nguy cấp, ví dụ như chiến tranh hạt nhân.

Theo đó, chiếc máy bay E-4B Nightwatch mang số hiệu B-742, chuyến bay MATH01 73-1677 của Mỹ đã cất cánh lúc 11h03 giờ địa phương. Nó bay lượn trên độ cao 2600ft, tương đương với 7920m.

Máy bay E-4B có biệt danh là "Ngày tận thế", vì chúng dành cho tổng thống, bộ trưởng quốc phòng và các thành viên cấp cao khác trong ban lãnh đạo quân sự Mỹ trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân, nếu cấu trúc điều khiển mặt đất sẽ bị phá hủy hoặc bị hư hỏng.

Bản đồ cho thấy rằng chiếc máy bay đã bay phía trên bang Indiana. Các máy bay loại này có thể bay trong vòng một tuần với điều kiện được tiếp nhiên liệu trên không. Tất cả các thiết bị trên máy bay được bảo vệ khỏi các yếu tố gây hại của các vụ nổ hạt nhân

Có vẻ như Tổng thống Trump đã quyết định tấn công vào Syria và đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối đầu với Nga, thậm chí là cả trường hợp đối đầu hạt nhân.

Huy Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/dau-hieu-kinh-hoang-ve-dai-chien-nga-my-vi-syria-3356213/