Dấu hiệu Iran, Israel và Mỹ chuẩn bị chiến tranh
Trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Iran với Israel và Mỹ luôn trong tình trạng căng thẳng. Theo giới phân tích, những diễn biến gầy đây xoay quanh quan hệ giữa ba nước này đang cho thấy dấu hiệu họ đang chuẩn bị cho chiến tranh.
Động thái của Iran
Việc bình thường hóa quan hệ với Israel là điều đi ngược lại với Kinh Koran và niềm tin Hồi giáo. Ít nhất, đây là điều mà lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói với các tín đồ của mình ở Tehran hôm 15/4 vừa qua. Theo trang mạng aljazeera.com, Tổng thống Iran Hassan Rouhani mới đây đã kêu gọi các nước ở khắp khu vực Trung Đông đoàn kết chống lại Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập quân đội ở Tehran hôm 18-4, Tổng thống Rouhani thúc giục các quốc gia láng giềng "đẩy lui chủ nghĩa phục quốc Do Thái," đồng thời cho rằng Mỹ và đồng minh Israel là nguồn gốc của mọi vấn đề ở khu vực này.
Tổng thống Rouhani cũng nói thêm các lực lượng vũ trang Iran không phải là mối đe dọa với bất kỳ quốc gia nào trong khu vực. Ông nhấn mạnh, "các quốc gia của khu vực này đã chung sống cùng nhau qua hàng thế kỷ và chưa bao giờ có vấn đề gì... Nếu có vấn đề thì là do các quốc gia khác gây ra."
Theo trang israeltoday.co.il, giới quan sát cho rằng Iran đang tích cực chuẩn cho cuộc chiến tranh với Israel và gần đây họ đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn mang tên “Bayt al-Maqdis” (có nghĩa trong tiếng Anh là Thánh đường) - là tên mà người Hồi giáo trước đây đặt cho Jerusalem. Iran cũng đang từng bước biến Syria và Iraq thành những quốc gia được ủy thác dựa trên mô hình của Lebanon và đang hối hả nâng cấp kho vũ khí tên lửa của mình.
Ở Syria, Iran tiếp tục đào hào xung quanh để đối phó với Lực lượng không quân Israel (IAF). Ngày 13-4 vừa qua, các máy bay chiến đấu IAF một lần nữa sử dụng không phận Lebanon ném bom một nhà máy sản xuất tên lửa của Iran ở TP Masyaf thuộc tỉnh Hama. Máy bay chiến đấu Israel đã phóng những quả tên lửa “Rampage” siêu thanh thế hệ mới vào nhà máy ở Masyaf, không chỉ phá hủy một số tòa nhà mà còn cả hàng chục quả tên lửa “Động đất 2” của Iran có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng đến nửa tấn.
Iran cũng đã thành công trong việc thuê một hải cảng ở tỉnh Latakia (Syria) hiện được Quds (Đơn vị đặc nhiệm) thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sử dụng để vận chuyển những chuyến hàng bí mật từ Iran sang Syria qua Địa Trung Hải. Giới chuyên gia quân sự Israel cho rằng đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi Iran triển khai một hạm đội hải quân tại cảng này và sử dụng các tàu chiến và tàu ngầm được trang bị tên lửa dẫn đường trong một cuộc chiến tranh tương lai với Israel. Israel hiểu rằng một cuộc đối đầu với Iran trong tương lai và các tổ chức thân Iran nhiều khả năng sẽ là một cuộc chiến tranh tên lửa.
Năm ngoái, Chỉ huy Lực lượng Quds Qassem Soleimani đã tự hào nói rằng Iran là một siêu cường khi bước vào một cuộc xung đột bất đối xứng và cảnh báo Mỹ không nên phát động một cuộc chiến tranh với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Quân đội Iran và IRGC không phải là đối thủ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hay quân đội Mỹ trong một cuộc chiến tranh thông thường và đây là lý do Iran đang nỗ lực cải thiện kho vũ khí tầm xa của mình, đồng thời xây dựng các cơ sở cho các tên lửa tầm ngắn và tầm trung ở Liban và Syria. Tên lửa Shihab-3 của Iran có tầm bắn khoảng 1.200 km và việc thử nghiệm tên lửa Khorramshar gần đây có thể chạm đến tất cả các mục tiêu ở Israel từ Iran vì nó có tầm bắn hơn 1.800 km.
Israel và Mỹ hợp tác đối phó
Viễn cảnh về một cuộc chiến tranh tên lửa đa mặt trận với hàng trăm quả tên lửa có thể phóng đến Israel mỗi ngày đã dẫn tới sự hợp tác chặt chẽ giữa quân đội Israel và Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng bóp nghẹt chế độ Hồi giáo ở Tehran bằng các biện pháp trừng phạt mạnh tay. Mới đây, Nhà Trắng đã chỉ rõ IRGC - một lực lượng vũ trang lớn với 150.000 người - là một tổ chức khủng bố. Đây là một động thái Iran coi là “lời tuyên chiến với nước này.” Quyết định của Tổng thống Trump đã dẫn tới gia tăng căng thẳng và các mối đe dọa của Iran đối với quân đội Mỹ ở cả Iraq và Syria, trong khi đó Thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu nói rõ ông ủng hộ động thái này của Mỹ chống lại IRGC. Ngay khi quyết định của Trump có hiệu lực, tài khoản Instagram của Chỉ huy đơn vị Quds, ông Soleimani, đã bị khóa.
Một dấu hiệu khác cho thấy Israel đang phối hợp với Mỹ để kiềm chế Iran là cuộc tập trận phòng thủ tên lửa được tổ chức ở Israel gần đây. Mỹ đã mang hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Israel, nơi nó được tích hợp với các hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng của Israel, chẳng hạn như Arrow, một hệ thống tên lửa đánh chặn. Hệ thống THAAD với 230 nhân viên điều khiển được đặt tại căn cứ Nevatim ở miền Nam Israel, có khả năng nhanh chóng triển khai chiến đấu và hỗ trợ rất tốt cho các lực lượng của đồng minh và đối tác trên chiến trường, Thiếu tướng Andrew Rohling, Chỉ hủy quân đội Mỹ tại Đức, tiết lộ.
Bên cạnh hệ thống THAAD, quân đội Mỹ cũng sẽ sử dụng hệ thống Aegis trên các tàu hải quân để giúp Israel tự bảo vệ mình trong một cuộc chiến tranh tên lửa có thể nhìn thấy trước. Ông Yair Ramati - cựu GĐ tổ chức Phòng thủ tên lửa (IMDO), cho rằng hệ thống tên lửa đánh chặn Aegis sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Israel trong một cuộc chiến tranh như vậy.
Ngoài ra, hai đồng minh Israel và Mỹ cũng sẽ tiến hành một cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa khác trong mùa Hè này khi quân đội Israel đưa các sỹ quan tới Alaska để thử nghiệm phiên bản mới của hệ thống Arrow 3, có khả năng bắn các mục tiêu đang bay với tốc độ siêu thanh bởi vì nó được trang bị những cảm biến có độ chính xác cao và khả năng đánh chặn cực kỳ mau lẹ.