Dấu hiệu hy vọng khi Trump nói rằng đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ được nối lại

Hôm 26/8, Tổng thống Trump nói rằng các cuộc đàm phán với Trung Quốc sẽ sớm được nối lại một dấu hiệu khả quan trong cuộc chiến thương mại Mỹ Trung.

 Tổng thống Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G7.

Tổng thống Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G7.

Có những dấu hiệu tan băng trong căng thẳng chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ hôm thứ Hai khi Tổng thống Donald Trump nói rằng các phái đoàn sẽ nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán và nhà đàm phán hàng đầu của Bắc Kinh kêu gọi "bình tĩnh".

Hai bên đã bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi kéo dài một năm qua với một loạt thuế quan đánh vào hàng hóa trị giá hàng tỷ đô la trong thương mại hai chiều vào cuối tuần qua. Nhưng chỉ ba ngày sau khi tuyên bố tăng thuế quan lẫn nhau, Trump nói với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Biarritz của Pháp rằng đã có hai cuộc gọi điện thoại "rất tốt" từ các quan chức Trung Quốc "cấp cao".

"Trung Quốc đã gọi vào tối qua và đề nghị quay lại bàn đàm phán. Vì vậy, chúng tôi sẽ quay trở lại", ông nói hôm thứ Hai và nói thêm rằng "họ muốn thực hiện một thỏa thuận".

Sau đó, ông nói rằng các cuộc đàm phán với Trung Quốc "có ý nghĩa hơn bất cứ lúc nào" bởi vì Hoa Kỳ đang làm tốt trong khi Trung Quốc "mất hàng triệu việc làm". “Trung Quốc là đất nước tuyệt vời, tôi coi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một lãnh đạo vĩ đại", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay cho biết trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Angela Merkel bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng "mọi chuyện đều có thể xảy ra" khi được hỏi về động thái tiếp theo trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. "Họ đang mất hàng triệu việc làm và phải tìm tới những quốc gia khác. Nếu là họ, tôi sẽ muốn đạt được một thỏa thuận", Trump nói thêm.

Thông báo hôm thứ Hai được đưa ra sau khi Trump tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, người được coi là cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Tập, trước đó tỏ ý dịu giọng với Mỹ, nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng đàm phán để không làm leo thang xung đột thương mại với Washington.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang leo thang ở mức chưa từng có với các đòn thuế hai bên liên tiếp tung vào nhau cuối tuần vừa qua. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp khiến triển vọng đàm phán giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trở nên xa vời. Các động thái tăng thuế giữa hai nước diễn ra trong bối cảnh phái đoàn Mỹ - Trung đang chuẩn bị cho cuộc họp song phương tại Washington vào tháng 9.

Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc mất giá trầm trọng

Trước thềm hội nghị G7 ở Biarritz, Pháp, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cảnh báo căng thẳng thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc và châu Âu có thể gây suy thoái kinh tế toàn cầu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cảnh báo về hậu quả lan rộng từ các tranh chấp thương mại và kêu gọi các nước thảo luận "một số hình thức giảm leo thang".

Các đồng minh của Mỹ đã gây áp lực với Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra, nói rằng cuộc chiến thương mại đang khiến nền kinh tế thế giới gặp nguy hiểm. Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc trượt xuống điểm yếu nhất trong hơn 11 năm vào thứ Hai trong bối cảnh căng thẳng và lo ngại về suy thoái toàn cầu đang diễn ra.

Trâm Anh (theo AFP)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/dau-hieu-hy-vong-khi-trump-noi-rang-dam-phan-thuong-mai-my-trung-se-duoc-noi-lai-310696.html