Đấu giá sản phẩm do thương binh và người khuyết tật làm ra

Với 3 sản phẩm đặc sắc được đấu giá gây quỹ hỗ trợ thương binh và người khuyết tật (NKT) tại Triển lãm 'Không để ai bị bỏ lại phía sau'.

Trong 3 ngày từ 01/11 - 03/11 tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam đã diễn ra Triển lãm các sản phẩm do thương, bệnh binh và người khuyết tật làm ra với chủ đề "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Hoạt động do Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam phối hợp Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 26 năm Ngày Quốc tế Người khuyết tật, 15 năm Ngày thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam.

Triển lãm được tổ chức nhằm tôn vinh gương sáng điển hình “Thương binh tàn nhưng không phế” hăng hái tham gia lao động sản xuất, xây dựng quê hương; đồng thời giới thiệu và vinh danh các nghệ nhân là người khuyết tật.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm Thiếu tướng Lê Mã Lương - Anh hùng LLVT chia sẻ: "Đây là những điển hình thương binh tàn nhưng không phế, là những người vượt lên số phận để làm ra những sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, thậm chí có những điển hình vươn lên làm chủ doanh nghiệp, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, trở thành những Anh hùng trong lao động sản xuất".

Thiếu tướng - AHLLVT Lê Mã Lương - Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp Thương binh và Người Khuyết tật Việt Nam.

Tại Triển lãm lần này có 03 tác phẩm đặc sắc được BTC đưa ra đấu giá nhằm gây quỹ từ thiện giúp đỡ các thương, bệnh binh, người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống gồm: Tác phẩm Chùa Một Cột thu nhỏ của thương binh Phí Đình Tuấn; tác phẩm điêu khắc trên đá mỹ nghệ “Lá lành đùm lá rách” của ông Đoàn Xuân Tiếp, AHLĐ thời kỳ đổi mới, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Chân Thiện Mỹ; bộ Quốc phục Việt Nam của nhà thiết kế Nhật Dũng.

Bộ Quốc phục của nhà thiết kế Nhật Dũng tặng BTC để đấu giá gây quỹ từ thiện.

Tại phiên đấu giá, bộ Quốc phục Việt Nam của nhà thiết kế Nhật Dũng đã thuộc về ông Nguyễn Hồng Quân với mức giá 25 triệu đồng.

Tiếp đó là tác phẩm điêu khắc trên đá mỹ nghệ “Lá lành đùm lá rách” của ông Đoàn Xuân Tiếp đã thuộc về Tập đoàn Tân Thiên An với mức giá 200 triệu đồng. Sau khi đấu giá thành công, tập đoàn Tân Thiên An đã tặng lại tác phẩm “Lá lành đùm lá rách” cho Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam làm quà kỷ niệm.

Tác phẩm "Lá lành đùm lá rách".

Tác phẩm Chùa Một Cột thu nhỏ được làm từ loại gỗ Cam Xen - Một loại gỗ quý mua từ đất bạn Lào của thương binh Phí Đình Tuấn đã được đưa ra đấu giá với mức giá khởi điểm là 320 triệu đồng. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn chưa tìm được người đấu giá với mức giá tốt nhất nên hiện tại vẫn được đặt tại triển lãm.

Tác phẩm Chùa Một cột thu nhỏ của Thương binh Phí Đình Tuấn.

Cũng tại Triển lãm lần này, Hội kỷ lục gia Việt Nam đã trao Bằng Chứng nhận kỷ lục gia Việt Nam cho thương binh 1/4, Đại tá Lê Duy Ứng - Anh hùng lực lượng vũ trang là thương binh có nhiều tác phẩm điêu khắc đặc sắc.

Bênh cạnh đó thương binh Phí Đình Tuấn cũng vinh dự được nhận Bằng chứng nhận dó Hội kỷ lục gia Việt Nam trao tặng.

AHLLVT, Đại tá Lê Duy Ứng nhận Bằng Chứng nhận của Hội kỷ lục gia Việt Nam.

Một số tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ của AHLLVT - Đại tá Lê Duy Ứng.

Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Lã Vinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/dau-gia-san-pham-do-thuong-binh-va-nguoi-khuyet-tat-lam-ra-d83062.html