Đấu giá bộ sưu tập siêu xe trị giá 13 triệu USD của quan chức tham nhũng

Bộ sưu tập gồm hơn 20 chiếc siêu xe dự kiến được Bonhams đem ra bán đấu giá tại Thụy Sĩ, dự kiến thu về ít nhất 13 triệu USD. Số tiền này sẽ được quyên góp cho các chương trình xã hội và quỹ phúc lợi tại Guinea Xích Đạo.

Trong số xe được đem ra bán đấu giá có hàng chục chiếc được tịch thu từ dinh thự của Phó Tổng thống Guinea Xích Đạo Teodoro Nguema Obiang Mangue.

Dự kiến số tiền thu được từ đấu giá lên tới 13 triệu USD.

Dự kiến số tiền thu được từ đấu giá lên tới 13 triệu USD.

Dù quốc gia châu Phi này vẫn thuộc diện nghèo nhưng Obiang thì lại giàu có tiếng vì tham nhũng. Sử dụng ngân sách quốc gia, quan chức này từng tậu biệt thự trị giá hơn 110 triệu USD tại Pháp và có nhiều thú chơi tốn kém.

Số xe được đấu giá tới từ lần tịch biên xe thứ 2 của Obiang diễn ra vào năm 2016 tại Thụy Sĩ. Theo các tài liệu ghi nhận được, số xe bị tịch biên bao gồm một chiếc Lamborghini Veneno Roadster độ, Koenigsegg One:1 độ, McLaren P1 và Bugatti Veyron. Chỉ riêng chiếc Lamborghini vào thời điểm đó đã có giá không dưới 4,5 triệu USD và giá hiện tại hứa hẹn còn cao hơn nhiều.

Số tiền đấu giá được sẽ quyên góp cho các chương trình xã hội và quỹ phúc lợi tại Guinea Xích Đạo.

Được đem đấu giá cùng đợt với số siêu xe nói trên còn có một chiếc Ferrari Enzo, LaFerrari, Aston Martin One-77 và Ferrari F12 tdf.

V.Cường (theo carscoops)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/van-hoa-pt/dau-gia-bo-suu-tap-sieu-xe-tri-gia-13-trieu-usd-cua-quan-chuc-tham-nhung-550161/