Đấu giá 150 tác phẩm nghệ thuật Việt Nam

Ngày 11/6, nhà đấu giá nghệ thuật PI Auction House cho biết, phiên đấu giá nghệ thuật đạt chuẩn quốc tế đầu tiên với tên gọi 'Arts du Vietnam – Nghệ thuật Việt Nam' sẽ diễn ra vào ngày 27/6. Hợp tác tổ chức là sàn đấu giá Drouot tại Pháp.

Dự kiến, phiên đấu giá trực tiếp trên sàn của PI Auction House, tại hội trường Thăng Long – Khách sạn Sofiel Metropole Hà Nội, số 15 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội và nền tảng Drouot Digital tại Paris.

Một trong số tác phẩm được giới thiệu của họa sĩ Trần Đắc

Một trong số tác phẩm được giới thiệu của họa sĩ Trần Đắc

Drouot được thành lập bởi Napoleon đệ Nhất vào năm 1851, là một Phòng đấu giá tư pháp quốc gia của Pháp. Cho đến nay, đây được coi là nơi tham chiếu cho thị trường nghệ thuật của châu Âu. Sàn đấu giá Drouot là nơi tập hợp của hơn 200 nhà đấu giá trên toàn thế giới.

Tác phẩm được trưng bày trước khi đấu giá, giới thiệu là của họa sĩ Nguyễn Kao Thương

Phiên đấu giá “Arts du Vietnam – Nghệ thuật Việt Nam” được kỳ vọng sẽ như một làn gió mới cho thị trường sưu tầm Việt Nam và thế giới, quy tụ hơn 150 tác phẩm nghệ thuật trải dài từ thời kỳ vàng Đông Dương, Kháng chiến đến nhiều nghệ sĩ đương đại nổi bật. Đây cũng là phiên đấu giá nghệ thuật quy mô nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

N.Hoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/dau-gia-150-tac-pham-nghe-thuat-viet-nam-598670/