Gà chọi vô tình làm chết chủ ở Ấn Độ

Con gà chọi được gắn thêm lưỡi dao để thi đấu nhưng nó vô tình làm chết chủ nhân ở bang Telangana. Cảnh sát đang truy lùng nhóm tổ chức hoạt động trái phép này.

Cảnh sát Ấn Độ vào ngày 27/2 cho biết con gà chọi được gắn thêm lưỡi dao vào chân để dễ dàng hạ gục đối thủ. Tuy nhiên, khi vùng vẫy để cố thoát khỏi chủ, con gà gây thương tích nghiêm trọng ở đùi người đàn ông, theo AFP.

Cảnh sát B. Jeevan cho biết nạn nhân tử vong vì mất quá nhiều máu trước khi đến được bệnh viện ở quận Karimnagar, thuộc bang Telangana.

Theo ông Jeevan, nạn nhân là một trong số 16 người tham gia đấu gà chọi ở làng Lothunur, chính là nơi vụ tai nạn xảy ra. Hoạt động này được cảnh sát khẳng định là diễn ra trái phép.

Sau vụ việc, con gà trống nói trên bị bắt về đồn cảnh sát địa phương, sau đó được đưa đến một trang trại gia cầm.

“Chúng tôi đang truy lùng 15 người khác liên quan đến việc tổ chức hoạt động bất hợp pháp này”, ông Jeevan nói.

 Ấn Độ cấm tổ chức chọi gà, nhưng những cuộc thi này vẫn thường xuyên được tổ chức ở các vùng nông thôn. Ảnh: AFP.

Ấn Độ cấm tổ chức chọi gà, nhưng những cuộc thi này vẫn thường xuyên được tổ chức ở các vùng nông thôn. Ảnh: AFP.

Theo quy định của Ấn Độ, 15 người nói trên có thể phải đối mặt với các cáo buộc ngộ sát, cá cược bất hợp pháp và tổ chức chơi gà chọi.

Tuy bị cấm, các cuộc thi chọi gà vẫn thường xuyên được tổ chức ở vùng nông thôn thuộc một số bang như Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka và Odisha của Ấn Độ.

Những con gà trống chọi được trang bị kỹ trước khi tỷ thí. Khi tham gia thi đấu, chúng được gắn thêm dao hoặc lưỡi cắt dài 7,5 cm vào chân. Khán giả sẽ đặt cược xem con gà nào chiến thắng trong cuộc chiến.

Tuy các nhóm bảo vệ quyền lợi động vật ra sức can ngăn, các cuộc thi như vậy vẫn được tổ chức mỗi năm khiến hàng nghìn con gà trống chết.

Bò tót húc trúng người xem, gây náo loạn ở Ấn Độ Một con bò tót chạy đâm vào hàng rào, lao đến khu vực người xem và gây náo loạn. Vụ việc xảy ra tại Sivaganga thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ga-choi-vo-tinh-lam-chet-chu-o-an-do-post1188032.html