Đau đớn nhìn vườn cây ăn quả đang ra trái bị phá tan hoang

Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương, điều tra đưa vụ hủy hoại tài sản của một nhà vườn ra xử lý trước pháp luật.

Những ngày vừa qua, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hiền, ở ấp Hậu Hòa, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè đang đau xót khi nhìn vườn cây ăn trái của mình bị kẻ xấu phá hoại.

Theo ông Hiền, lúc cả nhà đi vắng thì có người mang dụng cụ, phương tiện đến cắt cửa cổng nhà, xông vào.

Vườn cây ăn trái của ông Hiền bị đốn hạ. Ảnh: NT

Ông Hiền khẳng định là do một nhóm người chứ không phải một người. Nhóm người này đến vườn cây ăn trái do anh Hiền chăm sóc tự ý cưa, đốn bỏ.

Được biết, khi anh Hiền hay tin, nhanh chân về vườn ngăn cản thì có hơn 150 cây bưởi da xanh 7 -8 năm tuổi và một số cây ăn trái khác đã bị “hạ gục” nằm la liệt trên mặt đất; hơn 1 tấn trái bưởi chuẩn bị thu hoạch đã bị vứt bỏ, gây thiệt hại kinh tế rất lớn.

Qua xác minh ban đầu, vụ hủy hoại vườn cây ăn trái của ông Nguyễn Văn Hiền chính là những người thân trong gia đình tổ chức dân công phá bỏ vườn cây.

Ông Huỳnh Văn Phao, Chủ tịch UBND xã Hậu Thành cho biết, vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Cái Bè lập hồ sơ xử lý.

Ông Hiền đau đớn bên vườn cây ăn trái bị phá nát. Ảnh. NT

Nguyên nhân dẫn đến hành động trên là do nội bộ gia đình này có tranh chấp diện tích đất và vụ việc UBND xã hòa giải không thành đã chuyển đến Tòa án huyện giải quyết. Tuy nhiên việc hủy hoại vườn cây ăn trái gây thiệt hại lớn là vi phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Hiền cho biết, khi cha mất để lại khu vườn khoảng 5.000 mét vuông để anh trồng, chăm sóc. Năm ngoái, anh thu hoạch vườn bưởi da xanh bán được trên 200 triệu đồng.

Trường Sơn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dau-don-nhin-vuon-cay-an-qua-dang-ra-trai-bi-pha-tan-hoang-post63814.html