Đau đớn hai người phụ nữ đi cùng bé trai 2 tuổi bị điện giật thương vong trong mưa lớn

Khi bị ngã xuống đường trong cơn mưa lớn, hai người phụ nữ chở theo bé trai chỉ kịp hét lớn để kêu cứu.

Vào khoảng 22h ngày 18/8, 2 người phụ nữ và 1 bé trai 2 tuổi chở nhau bằng xe máy chạy trên đường Tô Vĩnh Diện, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khi tới trước hẻm 129 thì bị ngã xe, 3 người nằm dưới vũng nước la hét kêu cứu.

Đoạn đường bị nước ngập xảy ra vụ tai nạn điện giật chết người.

Đoạn đường bị nước ngập xảy ra vụ tai nạn điện giật chết người.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã chạy ra giải thoát các nạn nhân. Hai phụ nữ được đưa đi cấp cứu nhưng một trong số họ đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Tại hiện trường, đến rạng sáng cùng ngày nước vẫn ngập. Kế bên vị trí 3 nạn nhân ngã xuống có 1 cây cột điện nghi đã rò rỉ điện.

Bé trai 2 tuổi may mắn không bị thương được cơ quan chức năng chăm sóc. Danh tính người tử vong sau đó được xác định là chị H.T.X.Đ (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM). Còn người bị thương cấp cứu là mẹ bé trai 2 tuổi.

Lực lượng chức năng TP Dĩ An đã đến phong tỏa hiện trường, đồng thời liên hệ với điện lực địa phương xử lý sự cố điện. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dau-don-hai-nguoi-phu-nu-di-cung-be-trai-2-tuoi-bi-dien-giat-thuong-vong-trong-mua-lon-20200819132025627.htm