Dấu dép trên cửa thông gió

0 giờ 30 ngày 22-2, CAP Xuân Hà (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) tiếp anh Nguyễn Khải Hoàn (2000, trú tổ 18, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) đến trình báo mất trộm tài sản. Theo anh Hoàn cho biết, khoảng 16 giờ ngày 21-2-2020, anh Hoàn đã cẩn thận khóa cửa phòng trước khi đi làm. Tuy nhiên, đến 23 giờ cùng ngày, về lại phòng mới tá hỏa khi phát hiện kẻ gian đã đột nhập lấy trộm 1 chiếc laptop hiệu Asus vừa mua giá 24 triệu đồng.

Lê Hữu Lộc

Lê Hữu Lộc

Ngay trong sáng cùng ngày, tại buổi giao ban đơn vị, Trung tá Huỳnh Mến- Trưởng CAP Xuân Hà đã phân công Đại úy Nguyễn Đăng Khoa, Thượng úy Bùi Quang Lũy và Trung úy Hồ Quốc Khánh trực tiếp tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ mất trộm nói trên. Tại hiện trường, các chiến sĩ CA được anh Nguyễn Khải Hoàn cho biết, khi đi làm về ổ khóa cửa vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết cạy khóa và không phát hiện thêm dấu vết lạ nào phía trước phòng anh thuê trọ.

Tiếp tục quan sát các khu vực chung quanh phòng trọ, Đại úy Nguyễn Đăng Khoa phát hiện ở cửa thông gió có dấu dép ở tấm ván. Trích xuất camera trên tầng 8 của khu nhà trọ, tổ công tác phát hiện có một đối tượng nam thanh niên xuất hiện vào thời điểm nửa đêm. Tuy nhiên, hình ảnh lưu lại trên camera không rõ nên một số camera ở những khu vực chung quanh đã được trích xuất để có cơ sở xác minh nhân dạng đối tượng. Trong số đó, các lực lượng CA phát hiện một nam thanh niên có nhận dạng như ở tầng 8 nhưng rõ nét hơn, mặc chiếc áo pull sọc ngang, chân đi xép xỏ quai.

Qua rà soát, người thanh niên này có quen biết một cô gái thuê phòng 406 cùng dãy trọ tại số 893- Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) với người bị hại. Tìm hiểu từ những người trong cuộc kết hợp với hồ sơ đăng ký tạm trú của nhà trọ với cơ quan CA cũng như qua công tác sàng lọc, bước đầu tổ công tác CAP Xuân Hà đã có cơ sở để xác định đối tượng liên quan.

Đến thời điểm 0 giờ 30 ngày 23-2-2020, CAP Xuân Hà đã bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính các phòng trong khu nhà trọ, kể cả phòng 406 thì phát hiện trong phòng có một đôi nam, nữ đang trọ chung. Người nam thanh niên mặc áo pull sọc ngang và ngay tại góc phòng có một đôi dép xỏ ngón. Nhận dạng, đặc điểm đối tượng và cả đôi dép đều trùng khớp với hình ảnh được trích xuất từ camera giám sát an ninh mà trước đó tổ công tác đã thu thập được.

Như đoán được mục đích của cuộc kiểm tra, nên khi được đưa về trụ sở CAP Xuân Hà để làm rõ, Lê Hữu Lộc (1995, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã thừa nhận chính mình thực hiện vụ trộm cắp tài sản của anh Nguyễn Khải Hoàn. Tiếp tục điều tra, mở rộng, CAP Xuân Hà còn làm rõ việc Lê Hữu Lộc trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác cũng tại khu nhà trọ nói trên.

Trung tá Huỳnh Mến cho biết, trên cơ sở lời khai của đối tượng, đã xác định vào ngày 17-2-2020, Lê Hữu Lộc đã lấy trộm một laptop hiệu Asus của anh Nguyễn Công Minh (1997, trú Q.12, TP Hồ Chí Minh; tạm trú tại phòng 601, số 893- Nguyễn Tất Thành); trộm 1 máy tính khác của anh Hoàng Minh Anh Tuấn (1998, trú 133/95- Điện Biên Phủ, TP Huế; tạm trú phòng 801, địa chỉ 893- Nguyễn Tất Thành). Hiện vụ việc đã được CAP Xuân Hà hoàn tất hồ sơ chuyển CAQ Thanh Khê tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý Lê Hữu Lộc về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo quy định của pháp luật.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_220730_dau-dep-tren-cua-thong-gio.aspx