Đau đầu 10 năm chữa trị khắp nơi không khỏi và cái kết bất ngờ

Người phụ nữ bị đau đầu đến rất nhiều bệnh viện trong 10 năm chữa trị, nhưng không nơi nào chẩn đoán chính xác nguyên nhân.

Ngày 2/1, TS-BS Trần Chí Cường- Giám đốc Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ (Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ) cho biết ông và các công sự đã tìm ra căn nguyên bệnh nhức đầu của một người phụ nữ, người suốt hơn 10 năm qua đi khắp các bệnh viện ở TP.HCM mà không nơi nào phát hiện chính xác nguyên nhân gây ra căn bệnh đau đầu nên đã không điều trị được khiến bệnh nhân chấp nhận “sống chung”.

Đau đầu có thể do rất nhiều nguyên nhân. Ảnh minh họa

Đau đầu có thể do rất nhiều nguyên nhân. Ảnh minh họa

Theo lời kể của nữ bệnh nhân H.K.T (51 tuổi, quê ở Vĩnh Long), bà bị đau đầu suốt hơn 10 năm qua. Trong thời gian đó, bà T. đã đến khám và điều trị tại 4 bệnh viện ở địa phương và TP.HCM nhưng không nơi nào phát hiện chính xác nguyên nhân vì sao bị đau đầu nên điều trị hoài không hết.

Lần này, bà đến một bệnh viện khác ở TP.HCM khám và nhận được kết quả là bị tăng huyết áp vô căn, xơ vữa mạch cảnh, chóng mặt ngoại biên, thoái hóa cột sống. Mang toa thuốc về nhà, bà T. tin là mình đã tìm được đúng bệnh, nhưng sau một thời gian điều trị cơn đau đầu kinh niên của bà không những không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn.

Bà T. lại đi tiếp tục đi khám thêm ở 2 bệnh viện lớn tại TP.HCM. Các bác sĩ lại đưa ra 2 kết luận khác nhau, là đau đầu do căng thẳng và tăng huyết áp, rối loạn lipip máu, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Bà T. nhận toa thuốc từ bác sĩ và uống đều đặn, nhưng bệnh tình vẫn không tiến triển. Sau đó, bệnh nhân tìm đến Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ.

Bác sĩ Cường cho biết, sau khi nghe bà T. trình bày triệu chứng đau đầu của mình, các bác sĩ ở đây đã nhận định bệnh nhân này có những dấu hiệu đầu tiên của bệnh đột quỵ. Ngay lập tức các bác sĩ đã quyết định tầm soát đột quỵ cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được chỉ định chụp MRI 3 tesla không tiêm thuốc tương phản. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị hẹp nặng động mạch não giữa bên phải. "Đây là nguyên nhân khiến bệnh nhân bị hiện tượng đau đầu suốt 10 năm qua. Chúng tôi đã tiến hành can thiệp tình trạng hẹp động mạch não. Hiện sau khi can thiệp, bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh và không còn bị nhức đầu nữa”, bác sĩ Cường cho biết thêm.

Nguyên nhân gây đau đầu và cách phòng tránh

Chế độ ăn uống không hợp lý: việc ăn kiêng thái quá, ăn uống không điều độ, không đúng bữa hay ăn theo sở thích gây thiếu chất cho cơ thể cũng là sức ép lớn đối với khả năng hoạt động của bộ não. Do đó, với chế độ ăn uống hợp lý, có khoa học sẽ giúp chúng ta phòng tránh được chứng đau đầu. Rau xanh, hoa quả và thực phẩm chế biến từ các cây họ đậu là thành phần tốt nhất giúp phòng tránh đau đầu rất hữu hiệu.

Sử dụng phương tiện giao thông trong thời gian quá dài: khi chạy xe quá lâu mà không nghỉ ngơi, đầu óc rất căng thẳng, từ đó dễ dẫn đến đau đầu. Ngoài ra, say xe cũng là nguyên nhân chính gây nên những cơn đau đầu kéo dài. Vì vậy, khi chạy xe trên tuyến đường dài cần dành thời gian để nghỉ ngơi, như thế sẽ giúp chúng ta tránh bị đau đầu.

Thay đổi thời tiết là nguyên nhân thường gặp nhất. Tuy nhiên, đau đầu do thay đổi thời tiết không gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe Để phòng tránh chứng đau đầu do thay đổi thời tiết, chúng ta cần luyện tập thể thao, ăn uống và sinh hoạt hợp lý để cho cơ thể tăng sức đề kháng chống chọi với mọi biến đổi của thời tiết.

Mất ngủ: nguyên nhân gây nên những cơn đau đầu rất khó chịu vì khi mất ngủ sẽ làm đầu óc luôn trong trạng thái mơ hồ, căng thẳng. Để tạo nên một giấc ngủ thật sâu, thật tốt, chúng ta nên trút bỏ hết mọi căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi, đồng thời thư giãn và nên tập thể dục nhẹ trước khi đi ngủ. Ngoài ra cần tạo nên thói quen ngủ đúng giờ, tránh ngủ ngày quá nhiều.

Sử dụng quá nhiều rượu bia và các chất kích thích: rượu bia và các chất kích thích là góp phần rất lớn trong việc làm cho đầu óc mệt mỏi. Để phòng tránh chứng đau đầu, chúng ta cần hạn chế sử dụng rượu bia, cà phê, đặc biệt là trước bữa ăn tối và trước khi đi ngủ. Thức uống rất tốt trong việc phòng tránh đau đầu là các loại nước khoáng, nước trà xanh và các loại nước hoa quả.

Hạo Nhiên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/dau-dau-10-nam-chua-tri-khap-noi-khong-khoi-va-cai-ket-bat-ngo-81837-9.html