Đâu chỉ sao C-Biz, nhiều sao Việt cũng gặp cảnh 'ảnh chưa photoshop thì nhận không ra'

Fan C-Biz thường nói vui rằng muốn biết nhan sắc thật của một ngôi sao, phải xem ảnh của họ trước khi photoshop. Câu nói ấy cũng đúng với sao Việt, khi nhiều mỹ nhân nhìn khác hẳn trong ảnh chưa chỉnh sửa.

Tóc Tiên từng tự nhận mình là “tiên nữ hơi đô con” và quả thực nhìn Tóc Tiên trong ảnh do bạn chụp và ảnh đã chỉnh sửa kỹ càng sẽ thấy cánh tay, phần vai của cô được thu gọn lại khá nhiều.

Hoa hậu Kỳ Duyên có khung xương hơi to nên khi gặp bên ngoài, trông cô sẽ không được nhỏ nhắn thanh mảnh như ảnh đã qua photoshop. Tuy nhiên, với những người đam mê tập gym thì vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn đầy sức sống của Hoa hậu Kỳ Duyên thực sự là động lực để họ cố gắng hơn.

Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng không ít lần đăng ảnh tự "dìm hàng" bản thân trên trang facebook cá nhân khi nhìn thấy mình trong ảnh chưa chỉnh sửa. Nếu không nhờ chiếc váy giống nhau thì thật khó tin hai bức ảnh được chụp cùng một thời điểm. Mai Phương Thúy chắc đã "pass" chiếc váy này cho người khác ngay và luôn rồi vì cô hoàn toàn không phù hợp với thiết kế áo yếm.

Những người đã quen với một Ngọc Trinh da trắng mịn màng, vóc dáng hoàn hảo hẳn sẽ không thể ngờ trên thực tế, cô lại có thân hình có phần gầy guộc như thế này.

Hoàng Thùy Linh có gương mặt đẹp, thần thái thu hút nhưng không sở hữu thân hình chuẩn. Chính vì thế mà cô vẫn cần photoshop ra tay để có được đôi chân thon thả hơn.

Midu nổi tiếng có ngoại hình trẻ trung hơn tuổi nhưng cũng phải nhờ đến đôi đũa thần mang tên photoshop để có làn da trắng hơn, khuôn mặt rạng rỡ hơn.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vốn đã rất xinh đẹp bất chấp camera thường. Nhưng tất nhiên, cô vẫn muốn có gương mặt thanh thoát, đường nét cân đối hơn trong những bức ảnh đăng trên mạng xã hội.

Photoshop đúng là chiếc đũa thần giúp Nhã Phương đánh bay các nếp nhăn quanh vùng mắt.

Hải Phong

Theo Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/dau-chi-sao-c-biz-nhieu-sao-viet-cung-gap-canh-anh-chua-photoshop-thi-nhan-khong-ra-post1331823.tpo