Đau bụng kéo dài, đi khám mãi không ra bệnh đến khi chụp X-quang mới phát hiện những thứ này trong bụng

Nhiều trường hợp nuốt đinh và dị vật suốt thời gian dài khiến cho bác sĩ cũng ngã ngửa.

Nuốt 600 cây đinh vào bụng

Pradip Kumar Dhali, 48 tuổi mắc bệnh tâm thần. Cách đây 2 tháng, người này xuất hiện triệu chứng đau bụng. Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện bên trong bụng bệnh nhân có 600 đinh sắt đã được nuốt từ lúc nào. Gia đình cho biết không biết Pradip đã lấy đinh ở đâu.

Bác sĩ Siddhartha Biswas cho hay, gia đình bệnh nhân đã cho ông xem kết quả siêu âm. Sau khi xem phát hiện có nhiều đinh trong bụng bệnh nhân nên quyết định phẫu thuật.

Để đảm bảo lấy hết số đinh ra, các bác sĩ đã cắt một phần dạ dày và dùng nam châm hút từng chiếc đinh ra ngoài. "Bác sĩ điều trị tâm thần của Pradip đã dặn gia đình không nên quấy rầy bệnh nhân, vì thế họ không quan tâm nhiều đến việc ông ấy ăn gì. Họ cũng không hiểu ông ta lấy đinh từ đâu", bác sĩ Biswas nói.

10 năm trời nuốt hàng trăm mảnh kim loại

Cách đây không lâu, một trường hợp bệnh nhân nuốt nhiều vật sắc nhọn suốt 10 năm cũng được đăng tải. Người đàn ông 52 tuổi đã nhập viện cpas cứu 5 lần trong 5 năm qua sau khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ra máu.

Sau 10 năm, các mảnh kim loại dính với nhau taok thành khối ở nhiều vị trí trong đường tiêu hóa. Bệnh nhân này cũng đã trải qua 5 lần mổ để lấy móng, đinh vít, dao, các ốc vít, cán thìa, lọ muối, miếng cọ rửa, dây sắt và đồng xu bị nuốt vào bụng.

Theo các bác sĩ, những mảnh kim loại này khiến người đàn ông nói trên mất cảm giác thèm ăn, nôn nhiều, giảm cân, loét da dàu.... thậm chí ảnh hưởng các mô trong tiêu hóa.

Nuốt tăm, đinh, móng tay vào bụng

Năm 2016, một cậu bé ở Giang Tây, Trung Quốc được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Sau khi chụp CT, các bác sĩ phát hiện dị vật trong bụng. Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện trong bụng em có tiền xu, đá, tăm xỉa răng...

Theo lời cậu bé, bắt đầu ăn đinh suốt 1 tháng trước khi nhập viện. Cha mẹ cũng không biết vì sao con lại có sở thích như vậy. Các bác sĩ cho hay có thể do cậu bé mắc chứng Pica, rối loạn khiến bé thích ăn các vật lạ...

Cậu bé sau đó cho biết, cậu ăn đinh suốt 1 tháng nay. Cha mẹ cậu cũng không hề hay biết lý do cậu bé lại thích ăn đinh đến vậy?

Nuốt tóc vào bụng

Mẹ của Millie, sống ở Anh cho hay từ khi con gái lên 3 tuổi đã bắt đầu nuốt tóc vào bụng. Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là thói quen xấu của con trẻ chứ không ảnh hưởng gì. Một thời gian sau, Millie bắt đầu xuất hiên triệu chứng đau bụng. Bố mẹ bé đưa con đến bệnh viện nhưng không tìm ra căn nguyên.

Một thời gian sau, bé được chẩn đoán có khối đen, ban đầu nghi là ung thư nhưng bác sĩ đã phát hiện đó là khối tóc to do bé nuốt vào một thời gian dài.

Anh Minh (tổng hợp)

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/khoe-365/dau-bung-keo-dai-di-kham-mai-khong-ra-benh-den-khi-chup-x-quang-moi-phat-hien-nhung-thu-nay-trong-bung-20171108170329129.htm