Đầu bếp tiết lộ chuyện ăn uống của sỹ quan tàu khu trục hộ tống USS Carl Vinson ở Đà Nẵng

Đầu bếp trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer chia sẻ về công việc của mình khi làm nhiệm vụ hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson thăm Đà Nẵng từ 5-9/3.

Sáng 5/3, các phóng viên trong nước và quốc tế có dịp tham quan 2 tàu hộ tống của tàu sân bay USS Carl Vinson khi đến thăm Đà Nẵng, trong đó có khu trục hạm USS Wayne E. Meyer.

Trên chiến hạm này có 2 khu vực bếp dành riêng cho sỹ quan và thủy thủ. Theo chia sẻ của đầu bếp Zabalsa, phụ trách khu vực bếp ăn cho sỹ quan, mỗi ngày các sỹ quan và thủy thủ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer được phụ vụ 3 bữa ăn.

Bếp ăn của sỹ quan cũng nằm tách biệt với bếp dành cho thủy thủ. Trong đó, tổng số sỹ quan mà Zabalsa đảm nhận là 25 người.

Đầu bếp Zabalsa trong khu vực bếp sỹ quan của khu trục USS Wayne E. Meyer. (Ảnh: Tùng Đinh)

Đầu bếp Zabalsa trong khu vực bếp sỹ quan của khu trục USS Wayne E. Meyer. (Ảnh: Tùng Đinh)

Một góc bếp của Zabalsa. (Ảnh: Tùng Đinh)

Giống như nhiều khu vực khác của tàu, trong bếp có điện thoại và hộp cấp cứu. (Ảnh: Tùng Đinh)

Tổng thể căn bếp nơi Zabalsa làm việc. (Ảnh: Tùng Đinh)

Các dụng cụ, gia vị được tối giản, cất giữ gọn gàng. (Ảnh: Tùng Đinh)

Một vài gia vị trong bếp của Zabalsa. (Ảnh: Tùng Đinh)

Một số đồ hộp dùng trên tàu khu trục. (Ảnh: Tùng Đinh)

Các loại đồ hộp trong bếp của khu trục hạm USS Wayne E. Meyer. (Ảnh: Tùng Đinh)

Bánh và hoa quả Zabalsa chuẩn bị cho các phóng viên tham quan tàu. (Ảnh: Tùng Đinh)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dau-bep-tiet-lo-bua-an-cho-sy-quan-tau-khu-truc-ho-tong-uss-carl-vinson-o-da-nang-d384766.html