Dấu ấn về quá trình hình thành và phát triển của lực lượng vũ trang tỉnh

ĐTO - Cách mạng tháng Tám năm 1945 là sự kiện vĩ đại của dân tộc và cách mạng Việt Nam. Thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa ngày 19/8/1945 đã cổ vũ mạnh mẽ các tỉnh, thành phố trong cả nước nhanh chóng chuẩn bị nổi dậy giành chính quyền. Cùng với nhân dân cả nước, ngày 25/8/1945, sau khi làm chủ hoàn toàn tỉnh lỵ Sa Đéc, tỉnh giữ lại 2 trung đội du kích Cao Lãnh và 3 Tiểu đội du kích Mỹ An Hưng thành lập Đại đội đầu tiên của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phàn làm Đại đội trưởng. Việc Đại đội đầu tiên của tỉnh ra đời đánh dấu bước phát triển của lực lượng vũ trang (LLVT), về đấu tranh vũ trang của tỉnh. Ngày 25/8/1945 trở thành ngày truyền thống của LLVT tỉnh Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp ngày nay).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm và làm việc với lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm và làm việc với lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp

Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền trong cả nước thuộc về nhân dân. Tuy nhiên, đến cuối năm 1946, thực dân Pháp quay lại chiếm nước ta một lần nữa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, LLVT tỉnh nhà cùng với cả nước tiếp tục cuộc kháng chiến và kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch Điện Biên Phủ (ngày 7/5/1954) khẳng định sức mạnh của chiến tranh nhân dân và sự trưởng thành vượt bậc của LLVT tỉnh nhà cùng với quân dân cả nước khi đánh thắng đội quân viễn chinh hiện đại, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương, tạo điều kiện vững chắc để nhân dân ta giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT tỉnh đảm nhiệm vai trò nòng cốt của địa phương, đã chiến đấu anh dũng, cùng với cả nước đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Tham gia tích cực vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng tỉnh nhà, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tiêu biểu là những trận đánh tàu trên sông Sở Thượng, chiến dịch Cao Lãnh kéo dài 6 ngày, đánh bại cuộc hành quân của chủ lực Ngụy tại Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung, trận quyết chiến và quyết thắng lính thủy đánh bộ Mỹ trên dòng kinh Nguyễn Văn Tiếp (còn gọi là trận đánh tàu trên sông Rạch Ruộng)...

Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ cao cả, LLVT tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xây dựng, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cao, làm tròn chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, quản lý nhà nước về quốc phòng, tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, địa bàn biên giới. Đồng thời tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, xây dựng các khu kinh tế mới, kinh tế kết hợp quốc phòng, phòng chống thiên tai, cháy rừng, lụt bão, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập theo quy định

Với sự đồng tâm, nhất trí, đoàn kết, phấn đấu của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cùng sự giúp đỡ của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đã giúp LLVT tỉnh tạo được sự chuyển biến cơ bản trên nhiều mặt, nhất là tập trung củng cố LLVT, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sự lớn mạnh của LLVT tỉnh đã góp phần đáng kể cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Với những chiến công và thành tích tiêu biểu, LLVT tỉnh và nhân dân Đồng Tháp được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Thành đồng hạng Ba, Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất; 4 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu, Tỉnh ủy và UBND tỉnh; hơn 1.800 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng đại diện cho hàng vạn bà mẹ Đồng Tháp đã sinh thành, dưỡng dục nên các thế hệ trai hùng - gái đảm, hiên ngang nơi tiền tuyến, làm tròn trách nhiệm ở hậu phương.

T.ĐẠT-T.THẮNG

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/dau-an-ve-qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-luc-luong-vu-trang-tinh-88461.aspx