Dấu ấn tuổi trẻ ở Đông Triều

Thực hiện phong trào xây dựng NTM, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, Thị đoàn Đông Triều đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa để hỗ trợ thanh niên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Từ đó, ở các xã, phường trên địa bàn đã có những mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đem lại giá trị kinh tế cao, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của địa phương cũng như của tỉnh.

Anh Phạm Văn Hoàn, thôn Ninh Bình, xã Bình Khê (TX Đông Triều) với mô hình trồng cây mai vàng Yên Tử cho thu nhập cao 500 triệu đồng/năm.

Anh Phạm Văn Hoàn, thôn Ninh Bình, xã Bình Khê (TX Đông Triều) với mô hình trồng cây mai vàng Yên Tử cho thu nhập cao 500 triệu đồng/năm.

Mô hình trồng cây mai vàng Yên Tử của thanh niên Phạm Văn Hoàn ở thôn Ninh Bình, xã Bình Khê là một trong những mô hình tiêu biểu về thanh niên phát triển kinh tế của thị xã. Thời gian qua, mô hình này đã đem lại hiệu quả kinh tế khá lớn và đã tạo được việc làm cho nhiều lao động nông thôn có thêm thu nhập.

Anh Hoàn chia sẻ: “Trước đây, tôi cũng đã thử làm nhiều mô hình phát triển kinh tế nhưng hiệu quả chưa cao. Nhận thấy trên địa bàn thị xã, giống cây mai vàng được khá nhiều nơi ưa chuộng và có giá bán khá cao, nên tôi cũng mày mò tìm hiểu và thử trồng. Theo thời gian, cây mai phát triển tốt, nguồn giống cây giá lại không quá đắt, lại thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở đây nên tôi đã đầu tư trồng với quy mô lớn. Hiện nay, với gần 1 ha trồng mai, mỗi năm gia đình thu về được khoảng 700-800 triệu đồng. Trừ chi phí chăm sóc, tôi thu lãi được gần 500 triệu đồng/năm”.

Được biết, giống mai vàng từ cơ sở của anh Hoàn đã được phân phối ở khắp khu vực miền Bắc, nhất là mỗi dịp Tết. Lượng tiêu thụ khá lớn nên anh cũng không khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Cách thức chăm sóc theo anh Hoàn cho biết cũng không khó, chỉ cần chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, tưới nước cho cây phát triển và đến giai đoạn cây phát triển lớn thì chú trọng vào việc uốn nắn, tạo kiểu dáng cho cây để phù hợp với thị hiếu, thẩm mỹ của khách hàng.

Anh Hoàn cho biết thêm: “Mô hình trồng mai vàng hiện đã phát triển với việc hình thành HTX Mai vàng Yên Tử với số lượng 10 thành viên. Thời gian tới, chúng tôi cũng muốn mở rộng thêm quy mô, thu hút thêm nhiều những bạn trẻ có niềm đam mê khởi nghiệp để tham gia. Đối với riêng bản thân tôi, năm nay, tôi cũng đã phát triển thêm một xưởng làm chậu hoa cây cảnh để vừa bán ra thị trường vừa sản xuất được chậu hoa để trồng mai tại gia đình. Việc làm này giảm chi phí đáng kể khi mình không phải mua những chậu cảnh bên ngoài thị trường nên giá thành bán mỗi chậu mai có thể giảm đi chút ít, phù hợp với người mua hơn”.

Anh Phan Thanh Lượng, thôn Phú Ninh, xã Bình Khê (TX Đông Triều) chăm sóc vườn thanh long của gia đình.

Với niềm đam mê các giống cây ăn quả, anh Phan Thanh Lượng ở thôn Phú Ninh, xã Bình Khê lại có một vườn cây ăn quả với quy mô 8ha, trong đó chủ yếu trồng các loại cây như: Thanh long, vải, mít, bưởi... Mô hình này hàng năm cũng đem lại cho gia đình nguồn thu nhập trên 200 triệu đồng.

Anh Lượng cho biết: Trồng cây ăn quả, cũng như “chăm con mọn” vì phải chú trọng vào cách bón phân, làm cây, tỉa cành, giữ quả, phòng trừ sâu bệnh... Nhờ đó, sản phẩm làm ra đều đảm bảo ATTP đến với người tiêu dùng. Cứ mỗi năm làm, anh lại rút ra kinh nghiệm để sản lượng của năm sau sẽ cao hơn năm trước. Năm nay, gia đình anh đã cho thu hoạch khoảng 10 tấn vải với giá bán 23.000 đồng/kg. Nhờ có vườn cây ăn quả này mà cuộc sống gia đình cũng ổn định, đời sống kinh tế khấm khá hơn.

Anh Nguyễn Đình Thắng, Bí thư Thị đoàn Đông Triều cho biết: Đoàn thanh niên hiện đang quản lý 70 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên và nguồn vốn vay gần 36 tỷ đồng thông qua Ngân hàng CSXH thị xã, giúp thanh niên vay vốn phát triển sản xuất. Đoàn cũng duy trì nguồn vốn vay về việc làm và theo chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của Trung ương Đoàn nhằm hỗ trợ thanh niên mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập. Đó chính là “đòn bẩy” góp phần hỗ trợ thanh niên nông thôn vươn lên lập thân, lập nghiệp.

Vân Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202005/dau-an-tuoi-tre-o-dong-trieu-2484882/