Dấu ấn tuần qua của các tập đoàn dầu khí thế giới

Shell cho biết họ sẽ khấu trừ 4,5 tỷ USD vào tổng giá trị tài sản sau thuế và tái cơ cấu do triển vọng ảm đạm của ngành dầu mỏ, BP đã mua phần lớn cổ phần của nhà phát triển và cung cấp bù trừ carbon rừng hàng đầu ở Mỹ Finite Carbon, ExxonMobil đang xem xét đầu tư 240 triệu USD vào nhà máy lọc dầu Baton Rouge (Louisiana) cho việc mở rộng khả năng xử lý các loại dầu thô nội địa... là những điểm nổi bật trong hoạt động của các công ty dầu khí lớn tuần qua.

Ngày 22/12, tập đoàn dầu khí Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) của Bolivia đã xác nhận việc phát hiện ra 13,7 triệu thùng dầu và 76,8 tỷ feet khối khí tự nhiên. Phát hiện này được thực hiện thông qua khoan thăm dò ở giếng Yarará-X1, Yapacaní, thuộc khu vực Santa Cruz. Bộ trưởng Năng lượng Bolivia, Franklin Molina, cho đây là một thành công, giúp đất nước có thêm nhiều nhiên liệu.

Dự án hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, sẽ cho phép bắt đầu sản xuất với sản lượng ban đầu từ 300 - 400 thùng/ngày. Ông Molina cho biết giếng Yarará-X1 cũng sẽ bắt đầu cung cấp cho các nhà máy lọc dầu, vì những khám phá như thế này nhằm mục đích cung cấp an ninh năng lượng cần thiết để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Bộ trưởng Năng lượng Boliva thông báo rằng nhà nước sẽ đảm bảo nguồn lực cho kế hoạch thăm dò, đồng thời đang xây dựng kế hoạch phát triển các biện pháp khuyến khích trong các mỏ còn lại để tăng sản lượng. Ông Molina nói rằng cam kết này sẽ đi kèm với các quy tắc nhất định đối với việc phát triển các ưu đãi về dầu mỏ của Bolivia, điều này rất quan trọng vì nó sẽ đảm bảo sự khởi đầu về độc lập nhiên liệu lỏng của Bolivia.

Gần như toàn bộ chương trình đầu tư của Gazprom trong năm nay và những năm tới sẽ được thực hiện bởi một nhà thầu độc quyền - Gazstroyprom, trong đó Gazprom chiếm 49%. Hai công ty Stroygazmontazh và Stroytransneftegaz được Gazprom mua lại trước đó của 2 tỷ phú Timchenko và Rotenberg đã được sát nhập vào Gazstroyprom.

Tuy trong năm 2019, Gazstroyprom mới chỉ thực hiện khoảng 31,5% các gói thầu của Gazprom, tương đương 418 tỷ rúp (6,6 tỷ USD), nhưng sang năm 2020, khối lượng đã tăng lên 1484 tỷ rúp và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn 2020-2024 nhờ thực hiện các dự án lớn như Yamal và Chương trình khí hóa quốc gia. Cuối tháng 11 vừa qua, Gazprom đã phê duyệt ngân sách đầu tư năm 2021 ở mức 902,4 tỷ rúp (12,3 tỷ USD), thấp hơn 270 triệu USD so với năm nay.

ConocoPhillips mới đây đã phát hiện một mỏ dầu lớn ở Biển Na Uy, gần vị trí một mỏ dầu đang sản xuất. Theo ConocoPhillips, các ước tính sơ bộ cho thấy mỏ có thể chứa từ 75 triệu thùng đến 200 triệu thùng dầu có thể thu hồi, đồng thời cho biết thêm rằng việc thẩm định bổ sung sẽ xác định tốc độ dòng chảy cũng như một kế hoạch phát triển tiềm năng.

Công ty dầu mỏ khổng lồ Shell cho biết họ sẽ khấu trừ 4,5 tỷ USD vào tổng giá trị tài sản sau thuế và tái cơ cấu do triển vọng ảm đạm của ngành dầu mỏ.

Kết quả điều chỉnh của các hoạt động khoan dầu khí cho thấy sẽ có sự thua lỗ nếu xét về bối cảnh hiện tại đối với giá dầu", Shell đặc biệt nhấn mạnh trong một thông cáo báo chí. Giá dầu đã giảm mạnh trong năm nay do đại dịch virus corona khiến nhu cầu về hydrocarbon giảm mạnh. Shell cho biết dòng tiền của họ phản ứng với sự thay đổi của giá dầu và khí đốt với mức 6 tỷ USD mỗi năm cho mỗi lần giá dầu khí thay đổi 10 USD.

Thông báo của Shell còn cho biết, sản lượng dầu và khí đốt của họ cũng sẽ phải hứng chịu một cơn bão ở Vịnh Mexico và thời tiết ôn hòa ở Bắc Âu trong nửa đầu quý IV.

Tập đoàn nhấn mạnh rằng các nhà máy lọc dầu của họ chỉ hoạt động từ 72 - 76% công suất trong quý vừa qua. Giống như đối thủ cạnh tranh BP, Shell đã buộc phải thực hiện một cuộc tái cơ cấu lớn để cho phép hãng thích ứng với mức giá thấp hơn và hoàn thành mục tiêu "xanh hóa" các hoạt động của mình và đạt được mức độ trung hòa carbon vào năm 2050. Đặc biệt, Shell muốn giảm mạnh chi phí, đồng nghĩa với việc cắt giảm 7.000 - 9.000 việc làm vào năm 2022.

Công ty dầu khí Anh BP đã mua phần lớn cổ phần của nhà phát triển và cung cấp bù trừ carbon rừng hàng đầu ở Mỹ Finite Carbon. Năm ngoái, BP Ventures đã đầu tư 5 triệu USD vào Finite Resources Inc, cho phép công ty con là Finite Carbon khởi động chương trình bù đắp carbon tự nguyện cho các doanh nghiệp. Khoản đầu tư ban đầu của BP phù hợp với những nỗ lực của họ trong việc vận động cho một mức giá carbon, công ty có trụ sở tại Anh tuyên bố hồi tháng 10/2019.

Finite Carbon được thành lập vào năm 2009 và kể từ đó đã trở thành nhà phát triển lớn nhất về bù trừ carbon rừng ở Bắc Mỹ với 50 dự án tại Mỹ.

Lãnh đạo BP đã cam kết giảm sản lượng dầu và khí đốt xuống 40% vào năm 2030 như một phần của chiến lược không phát thải ròng. BP đặt mục tiêu trở thành một doanh nghiệp không phát thải ròng vào năm 2050.

ExxonMobil đang xem xét đầu tư 240 triệu USD vào nhà máy lọc dầu Baton Rouge (Louisiana) công suất 502.500 bpd cho việc mở rộng khả năng xử lý các loại dầu thô nội địa, tăng tính linh hoạt đầu vào nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh. Ngoài ra, công ty dự kiến lắp đặt công nghệ giảm thiểu 10% phát thải hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

Hiện nhà máy đang được thiết kế để chạy dầu thô nặng, trong khi nguồn cung loại dầu này bị hạn chế. Ngoài ảnh hưởng chung của đại dịch, các nhà máy lọc dầu tại bang Louisiana năm 2020 đã phải gánh chịu thêm hậu quả nặng nề từ nhiều cơn bão lớn liên tục dẫn đến hư hỏng máy móc và dừng hoạt động triền miên. Tỷ lệ đóng cửa tại đây lên tới gần 50% tổng công suất 1,5 triệu bpd các nhà máy lọc dầu đóng cửa tại Bắc Mỹ.

Trong lĩnh vực downstream đang có xu hướng chuyển sang sản xuất nhiên liệu và hóa chất tích hợp vì kinh doanh hóa chất có khả năng phục hồi tốt hơn. Và ExxonMobil cũng không nằm ngoài lề, công ty đã khởi công xây dựng phân xưởng sản xuất polypropylene tại khu phức hợp hóa dầu Beaumont (Texas) công suất 348.000 bpd, tuy nhiên do buộc phải cắt giảm ngân sách đầu tư xuống 16 - 19 tỷ USD, hiện dự án đang trong trạng thái tạm dừng vô thời hạn.

Công ty con của Gazprom - Gazprom Nedra đã thành lập công ty cháu Gazprom Nedra Razvitie (Công ty Phát triển Tài nguyên Gazprom) với mục đích cung cấp các dịch vụ công nghệ cao trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí tại thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thu hút công nghệ mới và chuyên gia hàng đầu vào công tác tại Tập đoàn Gazprom.

Tổng giám đốc Gazprom Nedra là ông Vsevolod Cherepanov - nguyên Trưởng ban Khai thác (307) hiện kiêm chức danh Phó Tổng giám đốc Gazprom Invest. Ông Cherepanov trước đây là Phó Chủ tịch Ủy ban điều phối chung (JCC) về hợp tác chiến lược giữa Petrovietnam và Gazprom.

Công ty mới được thành lập sẽ do Phó Tổng giám đốc Gazprom Nedra phụ trách nghiên cứu địa vật lý và vận hành giếng - ông R. Oleynik lãnh đạo.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/dau-an-tuan-qua-cua-cac-tap-doan-dau-khi-the-gioi-592440-592440.html