Dấu ấn tuần qua của các tập đoàn dầu khí thế giới

Tập đoàn chuyên cung cấp dịch vụ khai thác dầu dưới nước Subsea 7 rơi vào tình trạng thua lỗ trong quý 3; NOC cho biết họ đã vượt mốc một triệu thùng được sản xuất mỗi ngày; BP và Ørsted đã ký Ý định Thư (LOI) để cùng nhau phát triển một dự án sản xuất hydro xanh quy mô công nghiệp... là những điểm nổi bật trong hoạt động của các công ty dầu khí lớn tuần qua.

Subsea 7 lỗ ròng trong ba tháng qua ở mức 41,2 triệu đô la, so với lợi nhuận 43,7 triệu đô la một năm trước, đưa khoản lỗ kể từ đầu năm lên gần 1 tỷ đô la. Subea 7 giải thích hiệu suất kém này là do hoạt động thấp hơn trong phân khúc “lướt sóng” (hệ thống phức tạp ngoài khơi) và “thông thường” (xây dựng, lắp đặt và cải tạo các giàn khoan nước nông). Với sự suy thoái kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhu cầu về hydrocacbon, các công ty dầu mỏ đang cố gắng kiểm soát các khoản đầu tư của họ. Nếu tình hình vào cuối năm vẫn "khó khăn" trên toàn cầu đối với lĩnh vực dầu mỏ, thì triển vọng "tích cực hơn" đang xuất hiện ở một số khu vực quan trọng, như Vịnh Mexico, Brazil và Na Uy. Số đơn đặt hàng vẫn được dự trữ đầy đủ, ở mức 6,8 tỷ đô la, bao gồm 31% trong dịch vụ năng lượng tái tạo, nơi Subsea 7 đang mở rộng với việc lắp đặt các cơ sở tuabin gió ngoài khơi và đặt dây cáp. Trong năm nay, Subsea 7 cho biết họ hy vọng kết quả sẽ tương đồng với năm 2019. "Nếu tác động của làn sóng Covid-19 thứ hai vẫn khó định lượng, chúng tôi kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tăng vào năm 2021", nhóm viết trong báo cáo. Cổ phiếu của Subsea 7 mất 2,86% vào buổi sáng 12/11 trên sàn giao dịch chứng khoán Oslo.

PetroBras (Brazil), trong cuộc đấu thầu hôm thứ Năm tuần trước, đã giành được khối Aram cùng với tập đoàn CNODC của Trung Quốc (20%). Khối này là đắt nhất, thu về cho chính phủ Brazil 5,05 tỷ reais (khoảng 1,2 tỷ đô la). Trước đó một ngày, PetroBras đã hợp tác với hai tập đoàn của Trung Quốc, với 90% cổ phần trong liên danh các nhà thầu với CNODC (5%) và CNOOC (5%), cũng đã trúng thầu mỏ Buzios.

Tullow Oil (Anh) đã hoàn tất việc bán các tài sản gây tranh cãi ở Uganda cho Total với số tiền dự kiến lên tới 575 triệu USD, một tuyên bố của Tullow Oil hôm thứ Ba (10/11) cho biết. Tullow cho biết họ đã nhận được 500 triệu USD vào thứ Ba (10/11) và sẽ nhận nốt 75 triệu USD khi "quyết định đầu tư cuối cùng" được đưa ra, và sẽ nhận được "các khoản thanh toán theo giá dầu thô khi các dự án ở Uganda bắt đầu sản xuất", tuyên bố cho biết. Tullow nhấn mạnh đã rút khỏi tất cả các giấy phép hoạt động tại Uganda sau "16 năm hoạt động trong dự án phát triển ở hồ Albert".

NOC (Libya) hôm thứ Bảy cho biết họ đã vượt mốc một triệu thùng được sản xuất mỗi ngày, gần hai tuần sau khi việc sản xuất được tái lập trên tất cả các mỏ bị phong tỏa trong nhiều tháng vì xung đột. NOC "đã cố gắng nâng sản lượng lên 1.036.035 thùng mỗi ngày", công ty cho biết trong một tuyên bố, gần với mức trước khi bị phong tỏa (khoảng 1,2 triệu thùng mỗi ngày). Điều này không giúp ích nhiều cho việc NOC đối mặt với "khó khăn tài chính rất lớn" và "thâm hụt lớn" trong ngân sách dẫn đến "nợ đáng kể" và chậm lương.

Aramco cho biết Ả Rập Saudi, cố gắng duy trì vị trí là nhà nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Trung Quốc, đang xem xét các lựa chọn để phát triển và cung cấp các nguồn năng lượng như hydro và các loại hóa chất mới để mở rộng mối quan hệ của họ với Trung Quốc, theo Bloomberg. Saudi Aramco là nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, trong khi Trung Quốc là nước mua dầu lớn nhất thế giới.

Trước đó ngày 10/11/2020, Fitch Ratings đã sửa đổi Triển vọng của Saudi Aramco thành Tiêu cực từ Ổn định đồng thời khẳng định xếp hạng công ty ở mức A.

BP ngày 14/11 đưa vào thử nghiệm robot (hình giống loài chó) làm việc trên một giàn khoan dầu được điều hành bởi BP ngoài khơi Vịnh Mexico. Robot này có thể đọc đồng hồ đo, phát hiện ăn mòn, vạch ra cơ sở và thậm chí đánh hơi mêtan trên giàn khoan. Adam Ballard, giám đốc công nghệ cơ sở vật chất của BP, cho biết các nhiệm vụ của robot Spot thực hiện sẽ giúp công việc trên giàn khoan an toàn hơn bằng cách giảm số lượng người. Nó cũng sẽ giải phóng nhân sự để làm công việc khác.

Ngày 12/11, BP và Ørsted đã ký Ý định Thư (LOI) để cùng nhau phát triển một dự án sản xuất hydro xanh quy mô công nghiệp - một bước tiến quan trọng trong việc phát triển kinh doanh hydro của BP. Hydro xanh được tạo ra bằng cách điện phân nước sử dụng năng lượng tái tạo, không tạo ra khí thải.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/dau-an-tuan-qua-cua-cac-tap-doan-dau-khi-the-gioi-585098.html