Dấu ấn trong đấu tranh với các loại tội phạm ở khu vực biên giới

Trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng BĐBP đã bám sát chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác phòng chống các loại tội phạm; triển khai thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ điều tra cơ bản. Các đơn vị đã chủ trì, xác lập và đấu tranh thành công 61 chuyên án, bắt giữ 4.745 vụ/11.628 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm: 1.237kg ma túy các loại, 1.016.368 lít dầu, 373 tấn than, 3.368kg pháo nổ, 465.702 bao thuốc lá, 52 tấn đường và nhiều hàng hóa, tang vật khác có liên quan. Kết quả trên cho thấy, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm của lực lượng chức năng BĐBP 6 tháng đầu năm đạt được nhiều chuyển biến tích cực, đã đánh mạnh vào nhiều điểm nóng, đường dây, ổ nhóm ma túy, hàng giả, hàng lậu; kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc có quy mô lớn, phức tạp, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên các tuyến biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phước Thiện, BĐBP Bình Phước phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới. Ảnh: Lê Đồng

Cán bộ Đồn Biên phòng Phước Thiện, BĐBP Bình Phước phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới. Ảnh: Lê Đồng

Cán bộ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên truyền pháp luật cho ngư dân tại cảng cá Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Lê Đồng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, BĐBP An Giang tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm. Ảnh: Lê Đồng

Lực lượng chức năng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Hà Tĩnh trấn áp tội phạm qua biên giới. Ảnh: CTV

Đối tượng Vy Văn Hẻn cùng tang vật 274kg ma túy tổng hợp trong Chuyên án LS 320P bị lực lượng chức năng BĐBP Lạng Sơn triệt phá ngày 13-3-2020. Ảnh: Lê Đồng

Triệu Sơn (thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dau-an-trong-dau-tranh-voi-cac-loai-toi-pham-o-khu-vuc-bien-gioi-post430912.html