Dấu ấn trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Đại Hàn Dân Quốc

Tối ngày 07/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, đây là chuyến thăm kết thúc hoạt động đối ngoại năm 2018 rất thành công của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân…

Trao đổi với phóng viên, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đánh giá chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã để lại ấn tượng tốt đẹp với sự đón tiếp trọng thị, chân thành, cởi mở, bàn những vấn đề thiết thực mở ra bầu không khí tin cậy, mở ra tương lai hết sức tốt đẹp cho quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc.

Phóng viên: Thưa Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, nói về dấu ấn của Chủ tịch Quốc hội trong chuyến thăm chính thức tới Đại Hàn Quốc, ông ấn tượng điều gì?

Ông Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Chuyến thăm lần này, hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rất dày đặc. Ngoài hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc thì có rất nhiều hoạt động khác. Phía Hàn Quốc rất là mong đợi chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân và cho rằng chuyến thăm lần này mang dấu ấn quan trọng trong mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Nghi lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Thủ đô Seoul, Hàn Quốc

Điều tôi ấn tượng nhất là câu chuyện đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tổng thống Hàn Quốc cho rằng: Hàn Quốc luôn xem Việt Nam là người bạn tốt nhất và gần gũi nhất của Hàn Quốc. Mở đầu câu chuyện như vậy nên hai nhà lãnh đạo đã mở lòng và bàn những vấn đề rất cụ thể, rất cởi mở và rất thẳng thắn. Đặc biệt đánh giá lại sau 26 năm thiết lập quan hệ ngoai giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đến nay đã thể hiện bước phát triển hết sức nhanh chóng và quan hệ chính trị giữa hai nước càng ngày càng phát triển tốt đẹp. Tổng thống Hàn Quốc cho biết: Trong thực hiện chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc, ông chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên để trao đổi chương trình hướng Nam mới của ông.

Đánh giá cuộc hội đàm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc, nổi trội nhất là Quan hệ kinh tế đạt mức rất khả quan. Đến nay Việt Nam là quốc gia có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư với vốn đăng ký lên tới 62 tỷ đô la Mỹ và rất thành công. Rất nhiều doanh nghiệp lớn, các thương hiệu mạnh của Hàn Quốc trên thế giới đều có mặt tại Việt Nam như Sam sung, Lottte và Huyndai. Đến nay, với hoạt động thương mại 2 chiều thì Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc và Hàn Quốc là đối tác lớn thứ 2 của Việt Nam. Đây là bước phát triển đúng với mong muốn của lãnh đạo hai nước. Đặc biệt, cùng với làn sóng đầu tư vào Việt Nam thì Chính phủ Hàn Quốc cũng duy trì chính sách hỗ trợ thông qua nguồn vốn ODA và giữ vi trí thứ 2 về hỗ trợ ODA cho Việt Nam. Vấn đề đáng nói nữa, không chỉ Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Tổng thống Hàn Quốc mà ngay cả Thị trưởng thành phố Busan cũng đánh giá rất cao về bước phát triển du lịch của hai nước. Thị trưởng thành phố Busan cho biết: người dân của Hàn Quốc thích đi du lịch tại Việt Nam. Vì vậy, năm 2017, khách du lịch Hàn Quốc đạt con số 2,5 triệu người, năm nay có khả năng tăng lên đến 3,3-3,4 triệu người, theo dự báo còn gia tăng nữa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Trong chuyến thăm chính thức lần này, thì Tổng thống Hàn Quốc cũng như Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đều mong muốn tiến tới hai nước đạt 100 tỷ đô la kim ngạch hai chiều vào năm 2020. Tôi nghĩ đây là định hình rất quan trọng. Nhân chuyến thăm chính thức lần này, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng của Hàn Quốc đã tiến hành ký Bản ghi nhớ Triển khai chương trình hành động. Tôi thấy rất tốt.

Phóng viên: Việt Nam và Hàn Quốc có những điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa, hai nước có mối quan hệ chặt chẽ nhiều lĩnh vực không chỉ có kinh tế và thương mại. Những năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc luôn đẩy mạnh hoạt động giao lưu nhân dân hai nước. Ông đánh giá như thế nào về sự quan tâm lãnh đạo hai nước với vấn đề này?

Ông Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Thúc đẩy giao lưu nhân dân là vấn đề được các nhà lãnh đạo cũng bàn bạc rất kỹ lưỡng và đánh giá rất cao. Hai nước có những điểm tương đồng về văn hóa lâu đời. Đến nay, Hàn Quốc có 197.000 người Việt Nam đang sống, học tập và làm việc, trong đó lao động chiếm khoảng khoảng 48.000 ngưòi, số học sinh, sinh viên khoảng 42.000. Ngược lại, người Hàn Quốc đang làm ăn và sinh sống tại Việt Nam cũng lên đến gần 160.000 người. Mặt khác, các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh đến vai trò của 68.000 gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc. Các nhà lãnh đạo đánh giá đây là mối thông gia, là tài sản kết nối quan hệ hợp tác 2 nước rất tốt đẹp. Riêng tôi rất xúc động khi nghe Thị trưởng Thành phố Busan, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cũng như Tổng thống Hàn Quốc cho rằng: Xem công dân Việt Nam như người Hàn Quốc và cần có trách nhiệm với công dân Việt Nam. Vì vậy, Quốc hội và Chính phủ Hàn Quốc đều rất quan tâm ban hành các chính sách, tạo ra trung tâm để hỗ trợ cô dâu và người lao động Việt Nam. Ngược lại, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đánh giá rất cao công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc vì họ đang đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ các nhân sỹ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc lần này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rất coi trọng việc gặp gỡ các nhân sỹ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, những người bạn thân thiết của Việt Nam, luôn sát cánh, gắn bó với hoạt động hữu nghị nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Chủ tịch nước trao Huân chương hữu nghị cho Giáo sư Ahn Kyong hwan - Chủ tịch hội Nghiên cứu Việt Nam học tại Hàn Quốc. Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam tặng thưởng cho người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Đóng góp lớn nhất của giáo sư Ahn Kyong Hwan là chuyển tải nền văn hóa Việt Nam đến người dân Hàn Quốc thông qua dịch các tác phẩm có giá trị của Việt Nam đến công chúng Hàn Quốc như tác phẩm “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Truyện Kiều” của Đại thi hào Nguyễn Du, “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, “Những ngày tháng không thể nào quên” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều tác phẩm khác. Đây có thể nói là hoạt động ấn tượng.

Điểm nhấn nữa trong chuyến thăm lần này, Đại học Quốc gia Pukyung, Trường đại học rất nổi tiếng tại Busan, đã tổ chức buổi lễ rất trang trọng để trao bằng Tiến sỹ danh dự chuyên nghành Chính trị học cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Qua trao đổi trò chuyện với ông Kim-Young–Seup, Giám đốc Đại học Quốc gia Pukyung, ông cho biết: Ông đã nghiên cứu những đóng góp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rất kỹ lưỡng. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được xem là nữ lãnh đạo duy nhất và là một trong những chính trị gia được kính trọng nhất hiện nay ở Việt Nam, không chỉ có tầm ảnh hưởng trong nước mà còn truyền cảm hứng tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực như chính trị, lập pháp, giáo dục, lao động, đầu tư và thương mại. Ban lãnh đạo nhà trường đã xem xét kỹ lưỡng và rất thận trọng vì họ thấy được tiềm năng và sự tiếp tục đóng góp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho sự phát triển của Việt Nam và thế giới, đặc biệt là chăm lo đào tạo nhân tài sau này. Nhân đến dự buổi lễ trang trọng trao bằng tiến sỹ danh dự, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng dành thời gian gặp gỡ và nói chuyện với các sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường. Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi thấy các cháu sinh viên đều chăm ngoan và học tập tốt. Chủ tịch Quốc hội căn dặn các sinh viên chuyên tâm học thật tốt, đưa kiến thức mới và khoa học mới học được để phụng sự cho Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Trường Đại học Quốc gia Pukyong

Một vấn đề cũng cần đề cập là các nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng rất quan tâm đến bước trưởng thành của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt khi ông Park Hang Seo, một người Hàn Quốc, là huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam. Cuộc gặp nào của lãnh đạo hai nước đều nêu vấn đề này và bày tỏ ủng hộ đội tuyển Việt Nam, tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ giành thắng lợi cao nhất trong giải AFF cup. Trong bài phát biểu tại Diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam – Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đã chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng tại vòng bán kết giải AFF Cup. Điều này cũng được xem là hình mẫu trong quan hệ hai nước, đem lại nguồn cảm hứng cho giới trẻ và nhân dân hai nước.

Phóng viên: Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phối hợp với Đại sứ Quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Cơ quan xúc tiến Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc đã tổ chức Diễn đàn Đầu tư và thương mại Việt Nam – Hàn Quốc. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về thành công của diễn đàn này và thông điệp lớn nhất mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi gắm là gì?

Ông Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Diễn đàn Đầu tư và thương mại Việt Nam – Hàn Quốc thu hút khoảng 64 doanh nghiệp Việt Nam. Phía Hàn Quốc có trên 200 doanh nghiệp tham dự. Diễn đàn rất đặc biệt có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội hai nước đều phát biểu và gợi mở nhiều vấn đề cho doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp tác và làm ăn thời gian tới. Nhân sự kiện này, Chủ tịch Quốc hội hai nước cũng đã chứng kiến lễ khai trương mở đường bay mới từ Seoul tới Phú Quốc của hãng Vietjet, bắt đầu từ 22/12/2018. Điều này hứa hẹn đảo Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang sẽ là nơi thu hút du lịch rất lớn cho Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Diễn đàn Đầu tư và Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đánh giá cao rất cao sự có mặt của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và người dân Hàn Quốc sống tại Việt Nam, vì họ cũng đang đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đã khẳng định các nhà đầu tư Hàn Quốc là bộ phận rất quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy, thành công của các nhà đầu tư Hàn Quốc cũng chính là thành công của Việt Nam. Việt Nam luôn đồng hành và rộng mở để chào đón các bạn doanh nghiệp Hàn Quốc đến hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Phóng viên: Quan hệ Quốc hội Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tăng cường như thế nào trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Đối với quan hệ Quốc hội hai nước thì hai bên đánh giá rất kỹ về thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội đã ký kết từ năm 2013 và hai bên đánh giá rất cao việc tăng cường gặp gỡ và thăm viếng lẫn nhau của lãnh đạo cao nhất hai Quốc hội. Năm nay, Chủ tịch Quốc hội nước ta thăm Hàn Quốc thì trong thời gian ngắn tới Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sẽ sang thăm Việt Nam. Cùng với đó, các cơ quan của Quốc hội hai nước cũng quan hệ rất chặt chẽ. Đặc biệt nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc hoạt động rất hiệu quả. Điều đó không chỉ tạo thuận lợi trong hoạt động Quốc hội mà còn giảm thiểu những khó khăn trong quan hệ hai nước, nhất là kịp thời tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp. Khi tôi nói chuyện với nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc xem có vướng mắc, khó khăn gì không thì các doanh nghiệp đều cho biết đến nay là hoàn hảo. Tôi thấy rất vui mừng.

Trên diễn đàn đa phương, đánh giá lại thì Quốc hội hai nước đã luôn ủng hộ nhau và hỗ trợ nhau trên các diễn đàn Nghị viện đa phương. Hai Chủ tịch Quốc hội cũng vừa gặp nhau vào đầu tháng 10/2018 khi tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á-Âu lần thứ 3. Hai chủ tịch Quốc hội đã thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và thúc đẩy quan hệ nhà nước hai nước để đưa quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược” hai nước lên tầm cao mới.

Tóm lại, đây là hoạt động đối ngoại cuối cùng năm 2018 đã để lại ấn tượng tốt đẹp với sự đón tiếp trọng thị, tình cảm, cởi mở, bàn vấn đề thiết thực hiệu quả, mở ra bầu không khí tin cậy, cho thấy tương lại tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hải Yến - Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=38680