Dấu ấn thầy Park, U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games sau 10 năm

U22 Việt Nam đã dễ dàng đánh bại U22 Campuchia với tỉ số 4-0 để giành vé vào chung kết SEA Games 30. Sau 10 năm, bóng đá Việt Nam mới góp mặt ở trận chung kết một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam trong cuộc đối đầu với U22 Campuchia nhận được rất nhiều sự chú ý. Bởi lẽ, trước khi trận đấu này diễn ra, chính HLV Park Hang-seo đã chủ động thông tin với các phóng viên Việt Nam rằng, ông không muốn đội hình của U22 Việt Nam rò rỉ. Bởi trước đó, mỗi lần ông họp chiến thuật xong, đội hình thu đấu của U22 Việt Nam lại xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, ở góc độ báo chí, câu chuyện khai thác thông tin đội hình là điều tất yếu.

U22 Việt Nam đã giành chiến thắng xứng đáng. Ảnh: DP

U22 Việt Nam đã giành chiến thắng xứng đáng. Ảnh: DP

Ở SEA Games 30, HLV Park Hang-seo đã có sự thay đổi trong cách vận hành chiến thuật của U22 Việt Nam. Từ sơ đồ 3-4-3 thông thường, ông Park đã có nhiều trận đấu điều chỉnh lên sơ đồ 3-5-2 và 5-3-2 tùy theo từng đối thủ ở từng trận đấu.

Thực tế, ngay từ trận đấu với U22 Lào, ông Park đã thử nghiệm sơ đồ với 2 trung phong là Tiến Linh và Đức Chinh ở trên sân trong nửa cuối hiệp. Đến trận đấu gặp U22 Indonesia, khi chúng ta gặp bị dẫn bàn ông Park cũng xoay đội hình 3-4-3 sang chơi với 2 tiền đạo cắm. Đến trận đấu với Singapore, khi U22 Việt Nam gặp bế tắc, sơ đồ này một lần nữa được thay đổi và phát huy hiệu quả. Đức Chinh đã tỏa sáng mang về bàn thắng quý giá.

Ở trận đấu gặp U22 Thái Lan, khi U22 Việt Nam bị dẫn 2 bàn, ông Park đã chuyển sang chơi với 2 tiền đạo từ phút 18 khi Đức Chinh vào sân đá cặp cùng Tiến Linh trên hàng công. Cuối cùng chúng ta đã có được 2 bàn thắng san bằng tỉ số do công của Đức Chinh.

Đến trận đấu với U22 Campuchia, ông Park đã sử dụng Tiến Linh và Đức Chinh ngay từ đầu trong sơ đồ 3-5-2. Ông thầy người Hàn Quốc chưa cần chờ đến khi U22 bế tắc mà muốn giải quyết trận đấu sớm. Bởi lẽ, đây là trận đấu loại trực tiếp, sẽ không có chỗ cho sai lầm. Sơ đồ 2 tiền đạo đang được xem là công thức thành công cho U22 Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Nếu như trước đây, đội hình ra sân của HLV Park Hang-seo thường thay đổi theo từng trận đấu, rất khó đoán. Thế nhưng, tại SEA Games 30, đội hình ra sân đã không còn khó đoán. Thế nhưng cách ông sắp xếp nhân sự và vận hành sơ đồ chiến thuật lại khiến tất cả bất ngờ. Đó là cách để tạo ra sự khác biệt.

Huấn luyện viên Park Hang-seo thêm một lần để lại dấu ấn. Chúng ta chỉ mất 19 phút để có bàn thắng vào lưới U22 Campuchia nhờ sự hiệu quả của bộ đôi tiền đạo. Hà Đức Chinh đã có pha tạt bóng chính xác từ bên cánh phải để Tiến Linh đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thẳng mở tỉ số. Và đến phút thứ 26, đến lượt Đức Chinh đã tự ghi bàn sau pha tý đè, thoát xuống, nhận đường chuyền của đồng độ để đối mặt với thủ môn đối phương, ghi bàn thắng thứ 2.

Hà Đức Chinh đã có một ngày thi đấu như lên đồng. Trước khi hiệp 1 khép lại, anh đã ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 cho U22 Việt Nam. Đó là pha đánh đầu đến từ đường chuyền của cầu thủ mới vào sân thay Tiến Linh là Trương Văn Thái Quý. Tiền đạo số 9 xứng đáng nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

U22 Việt Nam đã khép lại một trận đấu ấn tượng với bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0 ở phút 68. Đó cũng chính là dấu chấm hết cho U22 Campuchia dù họ đã được hưởng 11 m ở phút bì giờ, bởi Văn Toản đã chơi xuất sắc. Chúng ta đã có được chiến thắng dễ dàng cùng tấm vé chung kết SEA Games sau 10 năm. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hướng đến tấm Huy chương Vàng đầu tiên trong lịch sử.

Cần phải nói rằng, đây là trận đấu mà U22 Việt Nam đã thể hiện đúng ý đồ chiến thuật của thầy Park. Chúng ta chủ động nhường sân cho đối thủ ở những phút đầu tiên, và rồi những đòn đánh quyết định đã giúp U22 Việt Nam tái lập trật tự cho bóng đá Đông Nam Á. Campchia đang cho thấy sự tiến bộ ở SEA Games 30, tuy nhiên họ vẫn xếp ở một đẳng cấp thấp hơn so với những đội bóng top 1 khu vực. Đó là điều không thể thay đổi.

Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng bảo vệ HCV SEA Games

HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung dành những đánh giá tôn trọng đối thủ Thái Lan và cho biết các học trò của ông sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo bảo vệ danh hiệu huy chương Vàng SEA Games.

Nhận định về trận chung kết, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Trận đấu này là trận chung kết của Việt Nam và Thái Lan. Cách đây 3 tháng chúng tôi đã gặp nhau tại Thái Lan ở giải nữ Đông Nam Á. Đội tuyển nữ Thái Lan có chuyên môn rất tốt, các cầu thủ có tầm vóc, chiều cao và lối chơi sức mạnh. Các cầu thủ nữ Thái Lan cũng đã từng tham dự World Cup, vì vậy chúng tôi đánh giá rất cao đối thủ của mình ở chung kết SEA Games”.

Về sự chuẩn bị cho trận chung kết, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Thời gian qua, chúng tôi thi đấu với Thái Lan khá nhiều, Asiad 2018, năm nay lần đầu tiên tại AFF Cup và gần nhất là trận mở màn vòng bảng SEA Games. Hai đội khá hiểu nhau về con người và lối chơi. Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho trận chung kết và xin phép không tiết lộ. Mặc dù đội tuyển nữ Thái Lan được đánh giá cao hơn, nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam đã sẵn sàng”.

“Các cầu thủ nữ Việt Nam được nghỉ 3 ngày sau trân bán kết. Thời gian nghỉ ngơi rất quý giá với chúng tôi, các cầu thủ đã hồi phục thể lực hoàn toàn. Rõ ràng với tính chất trận quyết đấu tìm ra đội giành chiến thắng, các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ ra sân thi đấu với tinh thần của người phụ nữ Việt Nam, quyết tâm cao nhất. Chúng tôi cũng đã cho các cầu thủ tập đá phạt đền từ trước trận bán kết với Philippines. Chúng tôi đã chuẩn bị hết tất cả các mặt để thi đấu với Thái Lan. Ở trận mở màn, đội tuyển nữ Việt Nam đã bị Thái Lan gỡ hòa đáng tiếc. Tầm vóc cầu thủ nữ Việt Nam thấp bé, vì vậy chúng tôi cần phải có cách để khắc phục những tình huống bóng bổng”.

Vào lúc 19h00 tối nay (8.12), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết gặp lại đối thủ Thái Lan trên sân Rizal Memorial. (H.H.)

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/dau-an-thay-park-u22-viet-nam-vao-chung-ket-sea-games-sau-10-nam-573054/