Dấu ấn 'thần tốc' từ những hiện vật biết nói

46 năm đã qua, những người lính của Quân đoàn 2- Binh đoàn Hương Giang từng tham gia Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 nay người còn, người mất nhưng những hình ảnh, kỷ vật về họ cùng chiến công năm xưa vẫn được kể mãi cho mai sau thông qua các hiện vật đang lưu giữ và trưng bày tại nhà bảo tàng của quân đoàn…

Chúng tôi đến Quân đoàn 2 đúng dịp đơn vị đang tích cực tổ chức các hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2021) và hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày truyền thống của quân đoàn (17-5-1974/17-5-2021). Trong đó có việc tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề, triển lãm lưu động đến các đơn vị trực thuộc quân đoàn để tuyên truyền cho thế hệ hôm nay hiểu hơn về lịch sử, truyền thống “thần tốc, táo bạo, quyết thắng” đã được thế hệ cha anh bồi đắp, xây dựng trong quá trình chiến đấu và trưởng thành.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện nay trong kho cơ sở của Bảo tàng Quân đoàn 2 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật gắn liền với những bước chân thần tốc của Quân đoàn 2 từ ngày thành lập đến nay. Thay cho mọi bút mực, mỗi hiện vật đang được lưu giữ tại đây là một câu chuyện ý nghĩa tái hiện một cách chân thực và sinh động nhất hình ảnh những người lính của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Quân đoàn 2 nói riêng.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng giới thiệu hình ảnh một số hiện vật nằm trong chủ đề Đại thắng mùa Xuân năm 1975 sẽ được đưa ra trưng bày tới đây.

Một số vật dụng các chiến sĩ Giải phóng quân mang theo bên mình khi vào chiến trường miền Nam.

Một số vật dụng các chiến sĩ Giải phóng quân mang theo bên mình khi vào chiến trường miền Nam.

Những vật dụng này đã được cán bộ tuyên huấn của quân đoàn sử dụng làm công tác binh địch vận trong Chiến dịch Huế-Đà Nẵng tháng 3-1973.

Những kỷ vật này đã góp phần làm nên chiến thắng của Quân đoàn 2 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Lá cờ giải phóng mà Trung úy Bùi Quang Thận-Đại đội trưởng (Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2) cắm trên nóc Dinh Độc Lập trưa 30-4-1975.

Bộ sưu tập chiến lợi phẩm do cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn 2 thu được của các tướng lĩnh ngụy Sài Gòn.

NGUYỄN TUẤN - GIANG HẢI (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/dau-an-than-toc-tu-nhung-hien-vat-biet-noi-657695