Dấu ấn phát triển ở quận đô thị kiểu mẫu

Nằm ở trung tâm Thủ đô, quận Ba Ðình là vùng đất địa linh, nhân kiệt gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội và những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. 60 năm kể từ ngày thành lập quận đến nay, Ba Ðình đã đổi thay mạnh mẽ, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác của thành phố.

Diện mạo đô thị quận Ba Ðình ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: TRẦN HẢI

Diện mạo đô thị quận Ba Ðình ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: TRẦN HẢI

Nằm ở trung tâm Thủ đô, quận Ba Ðình là vùng đất địa linh, nhân kiệt gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội và những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. 60 năm kể từ ngày thành lập quận đến nay, Ba Ðình đã đổi thay mạnh mẽ, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác của thành phố.

Chứng kiến đổi thay của phường Ngọc Khánh (quận Ba Ðình) trong 10 năm qua, ông Văn Ðình Hùng, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố số 6 ghi nhận: "Chính quyền quận và phường luôn sát sao, quan tâm chăm lo cho cuộc sống người dân. Vì thế, người dân đồng thuận, tương thân tương ái, chia ngọt sẻ bùi, phường không còn hộ nghèo, các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng được đầu tư xây dựng". Bí thư Ðảng ủy phường Ngọc Khánh Tạ Ngọc Sơn chia sẻ, trong những năm qua, quận đầu tư hơn 230 tỷ đồng phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, diện mạo phường ngày càng khang trang. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, những nút thắt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố như ga S9 tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, trường Ðội Lê Duẩn giai đoạn 2, đường vành đai 1, chung cư nguy hiểm cấp độ D; trạm biến áp 110 kV... dần được tháo gỡ, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án. Hầu hết các dự án khi mới triển khai đều có một số hộ dân chưa đồng thuận, nhưng được lãnh đạo quận, phường và cả hệ thống chính trị vào cuộc, kiên trì vận động, tích cực đối thoại, tuyên truyền, họ đã nhận thức được quyền lợi, trách nhiệm của mình, hợp tác với chính quyền, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Nhiều dự án trọng điểm phát triển giao thông, đô thị của Trung ương, thành phố trên địa bàn được quận tập trung giải quyết, triển khai đúng tiến độ đã tạo cảnh quan đô thị khang trang, đạt các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.

Truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách của Ðảng bộ và nhân dân quận Ba Ðình không chỉ được phát huy trong hai cuộc kháng chiến, mà còn được khơi dậy, phát huy trong thời bình, điển hình là trong thời kỳ đổi mới. Quận đã sắp xếp lại sản xuất, mở rộng liên doanh liên kết, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, lựa chọn ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư..., nhờ đó kinh tế phát triển bền vững, ổn định, với cơ cấu hợp lý và tăng trưởng qua các năm. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của quận tăng 10,7%/năm; năm 2000 thu ngân sách quận đạt 94,6 tỷ đồng, năm 2010 đạt 2.651 tỷ đồng, năm 2020 đạt 7.300 tỷ đồng. Năm qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, quận vẫn thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, duy trì sự ổn định và đà phát triển, thu vượt chỉ tiêu ngân sách.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; bảo đảm an sinh xã hội luôn được quận chú trọng. Mới đây, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quận, Ba Ðình đã khánh thành các Trường tiểu học: Kim Ðồng, Phan Chu Trinh, Thành Công B, Hoàng Hoa Thám. Nhiệm kỳ vừa qua, quận phê duyệt các dự án tu bổ di tích với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, đẩy mạnh xã hội hóa bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích lịch sử cách mạng để giáo dục truyền thống. Những việc làm nhân ái, thiết thực như tặng sổ tiết kiệm cho gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn, tặng bảo hiểm y tế, tặng quà các hộ cận nghèo… cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính như áp dụng cơ chế "một cửa", triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt 99%, được người dân ghi nhận, đánh giá cao, giúp mối quan hệ giữa chính quyền và người dân ngày càng gắn bó khăng khít.

Để đạt được những thành tựu nổi bật đó, Ban Chấp hành Ðảng bộ quận luôn chủ động xây dựng chương trình, chuyên đề, kế hoạch cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Ðảng, các chương trình, đề án của Thành ủy với nhiệm vụ trọng tâm phù hợp đặc thù địa bàn, chỉ đạo các cấp ủy Ðảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác đổi mới tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên được Ðảng bộ quận xác định là nhiệm vụ then chốt, quan tâm tổ chức thực hiện. Ðảng bộ quận hiện có 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 18 nghìn đảng viên, hằng năm hơn 80% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là hạt nhân chính trị, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Công tác xây dựng, củng cố chính quyền luôn được chú trọng, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng vững mạnh, chất lượng đội ngũ cán bộ từ quận tới cơ sở được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới. Ðơn cử như việc quận quyết liệt xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng ở công trình 8B Lê Trực, tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết những việc khó, tồn đọng kéo dài nhiều năm trên địa bàn thành phố nói chung.

Nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển quận, Bí thư Quận ủy Hoàng Minh Dũng Tiến nhấn mạnh, thời gian tới, Ðảng bộ và nhân dân quận Ba Ðình phát huy tiềm năng, lợi thế, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng quận trở thành điển hình về đô thị "xanh, sạch, đẹp" của Thủ đô, xây dựng địa bàn bình yên, an toàn, phát triển bền vững.

MINH TÂM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/dau-an-phat-trien-o-quan-do-thi-kieu-mau-647629/