Dấu ấn nhan sắc Việt

Ngày 17/5, người đẹp Nguyễn Trần Khánh Vân tham gia tranh tài ở vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Mặc dù, đại diện của Việt Nam chỉ lọt vào Top 21 ở cuộc thi mang tầm thế giới nhưng đã cho thấy bản lĩnh và nhan sắc Việt đang dần được 'thăng hạng'.

Nguyễn Trần Khánh Vân, top 21 Hoa hậu Hoàn vũ 2021.

Nguyễn Trần Khánh Vân, top 21 Hoa hậu Hoàn vũ 2021.

Tại vòng chung kết, với sự tham gia của 74 thi sinh đến từ 5 châu lục, Khánh Vân đã có màn “chào sân” khá ấn tượng và đã xuất sắc lọt vào Top 21 với việc là thí sinh được khán giả bình chọn cao nhất. Đặc biệt, Khánh Vân cũng lập kỷ lục là thí sinh được bình chọn cao nhất trong lịch sử của Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên, rất tiếc ở phần thi áo tắm đại diện của Việt Nam dù đã có màn trình diễn khá ấn tượng nhưng không có tên trong Top 10.

Mặc dù có đôi chút tiếc nuối, nhưng với sự cố gắng của Khánh Vân đã tạo được một hiệu ứng tích cực với bạn bè quốc tế về nhan sắc Việt. Nhất là mới đây, theo bảng tổng kết của chuyên trang sắc đẹp Global Beauties về số điểm và thứ hạng của các quốc gia trên bản đồ nhan sắc quốc tế và Việt Nam đã được xếp ở vị trí thứ 50 trên tổng số gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bảng tổng kết trên được các chuyên gia sắc đẹp nhìn nhận, đánh giá thông qua 5 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới bao gồm Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Hòa bình quốc tế và Hoa hậu siêu quốc gia. Ngoài ra, điểm số cũng tính dựa trên thành tích ở các cuộc thi dành cho nam giới như Nam vương Thế giới, Nam vương siêu quốc gia, Nam vương Quốc tế.

Có thể nói, sau gần 7 thập kỉ các tổ chức các cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức và so sánh với các cường quốc như Mỹ, Venezuela, Philippines… thì vị trí thứ 50 của nhan sắc Việt đang cho thấy một sự bứt phá ngoạn mục.

Ở đó, việc có mặt ở vị trí 50 quốc gia có thành tích tốt nhất tại các cuộc thi sắc đẹp cũng chính là sự ghi nhận việc hàng loạt hoa hậu, á hậu tham gia các cuộc thi về nhan sắc trong suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, với 13.185 điểm, các người đẹp đã xuất sắc để giúp Việt Nam cán đích vị trí 50 khá an toàn.

Trong đó có thể kể đến, Nguyễn Thu Mây giành được vị trí á hậu 3 tại Hoa hậu Siêu Quốc gia 2011; Thúy Vân với danh hiệu á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015; H’Hen Niê với thành tích lọt vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018; Lương Thùy Linh xuất sắc lọt Top 12 Hoa hậu Thế giới 2019; Bùi Phương Nga, Kiều Loan, Huyền My lọt vào Top 10 khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Ngoài ra, còn thể kể đến những cái tên như Tường San, Minh Tú, Ngọc Châu, Loan Nguyễn… với những thành tích hết sức ấn tượng tại các cuộc thi về nhan sắc quốc tế.

Cùng với sự “thăng hạng”, nhan sắc Việt cũng đang minh chứng cho người dân trong nước mà toàn thế giới việc tham gia các cuộc thi giờ đây không chỉ để “thử sức” hay cọ xát. Thậm chí, nhiều đại diện của Việt Nam khi “xuất ngoại” còn mang trên mình trọng trách và kỳ vọng cho những danh hiệu cao nhất.

Vượt lên chính mình

Tuy nhiên, cùng với những thành công, thực tế cho thấy nhan sắc Việt cũng đang chịu những áp lực không hề nhỏ. Nhiều người đẹp sau thành công ở các cuộc thi trong nước phải chịu những áp lực từ dư luận. Điều đó đã khiến bản thân thí sinh hay những đơn vị đề cử không đến với cuộc thi với tâm lý tự tin, thoải mái. Bên cạnh đó, trước đây, nhiều người đẹp đến ngày đi thi quốc tế mới tập múa hát, đi làm từ thiện... theo kiểu “nước đến chân mới chạy” nên không thể thành công.

Thực tế cho thấy, khi tham gia các cuộc thi hoa hậu tầm cỡ thế giới nếu muốn lọt vào những top cao nhất chung cuộc thì những người đẹp Việt phải sớm khắc phục các điểm hạn chế. Như với Hoa hậu Đỗ Thị Hà, vẫn còn nhiều người băn khoăn về kỹ năng giao tiếp, ứng xử; Á hậu Ngọc Thảo dù đẹp, sáng sân khấu nhưng khả năng giao tiếp, vốn ngoại ngữ hạn chế khiến cô không đi sâu vào được tốp cao…

Thậm chí ngay đối với hoa hậu Khánh Vân là thiếu tự tin, lo lắng, thậm chí dù chất giọng của cô rõ ràng, rành mạch nhưng còn mắc khuyết điểm chưa đủ sự lan tỏa khi hô 2 chữ “Việt Nam”. Rất may điều này được Khánh Vân khắc phục với sự hỗ trợ của các chuyên gia, hoa hậu, á hậu đàn chị từng chinh chiến quốc tế trước đó. Trước đó, để chuẩn bị hành trình chinh phục Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2021, Khánh Vân được huấn luyện, đào tạo ngay từ sau khi đăng quang.

Sau một thời gian bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc các đại diện của Việt Nam tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế trong năm 2021 đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng. Rõ ràng, công chúng có quyền kỳ vọng về nhan sắc Việt đến với đấu trường quốc tế sắp tới bởi những thành công và sự thay đổi kể trên.

Bởi ngoài việc phô diễn tài năng và sắc đẹp, các đại diện Việt Nam sẽ là những “đại sứ” giới thiệu văn hóa, đề cao những giá trị truyền thống và hình ảnh người phụ nữ Việt hiện đại với bạn bè quốc tế. Theo kế hoạch trong năm 2021 sau Khánh Vân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ tham gia Hoa hậu Thế giới vào tháng 12 tại Puerto Rico; Á hậu Phương Anh thi Hoa hậu Quốc tế vào tháng 11 tại Nhật Bản.

Minh Quân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dau-an-nhan-sac-viet-5640806.html