Dấu ấn người lính Biên phòng

Không quản ngại khó khăn, vất vả, thực hiện phương châm 'cầm tay chỉ việc', những người lính Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, BĐBP Nghệ An đã để lại những hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân khu vực biên giới. Các anh đã trở thành chỗ dựa cho chính quyền và bà con khu vực biên giới trong công tác xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống vật chất.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn giúp gia đình anh Nguyễn Đình Hợi xây dựng nhà. Ảnh: Hải Thượng

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn giúp gia đình anh Nguyễn Đình Hợi xây dựng nhà. Ảnh: Hải Thượng

Gia đình anh Hoàng Văn Cảnh là hộ giáo dân thuộc thôn Khe Mừ, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Nhiều năm trước, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của xã. Nhằm sẻ chia khó khăn với gia đình, năm 2017, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy đã vận động cán bộ, chiến sỹ đơn vị hỗ trợ gia đình anh 20 triệu đồng để mua cặp bò sinh sản. Đơn vị còn cử cán bộ thường xuyên đến nhà hướng dẫn anh kỹ thuật chăm sóc bò phát triển tốt. Đến nay, cặp bò giống của gia đình anh đã sinh sản được 2 con.

Ngoài việc hỗ trợ con giống phát triển chăn nuôi, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy đã giúp đỡ gia đình anh Cảnh đẩy mạnh tăng gia sản xuất trên diện tích 4ha đất nông nghiệp với 2ha trồng chè và nhiều loại cây trồng khác. Thu nhập từ chăn nuôi và trồng trọt giúp gia đình anh Cảnh ngày càng có cuộc sống khấm khá hơn. Trò chuyện với tôi, anh Cảnh chia sẻ: “Được sự hỗ trợ con giống, cùng sự động viên, hướng dẫn tận tình của anh em đồn Biên phòng, gia đình tôi đã khắc phục khó khăn, chăm sóc bò giống phát triển tốt, không phụ sự kỳ vọng của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy”.

Ngoài gia đình anh Cảnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy còn hỗ trợ gia đình anh Ngô Trí Hoàng, ở xã Thanh Thủy, 2 con bò giống; hỗ trợ 13 triệu đồng cho 2 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Thanh Thủy và 1 em học sinh ở bản giáp biên giới thuộc nước bạn Lào trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Thượng tá Hồ Thanh Quang, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy cho biết: “Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hằng tháng, các cán bộ, đảng viên được phân công tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản đã cùng với cấp ủy, chi bộ đóng góp các ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ, tham mưu tích cực trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, tham mưu thành lập các tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc”.

Cùng với hỗ trợ kinh phí giúp các hộ nghèo có nguồn vốn phát triển sản xuất, các hoạt động xã hội trên địa bàn cũng được cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Ngoài tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, cán bộ, chiến sỹ đơn vị còn tham gia lao động giúp dân xây dựng nhà.

Gia đình anh Nguyễn Đình Hợi thuộc diện hộ nghèo của xã Thanh Thủy, điều kiện kinh tế khó khăn. Hai vợ chồng anh sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định, thu nhập chính phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Anh Hợi lại thường xuyên đau ốm, gia đình đã khó khăn lại còn nợ nần chồng chất. Trong khi đó, 2 người con của anh Hợi đang còn nhỏ, cả gia đình phải sống trong căn nhà đã xuống cấp, những khi mưa gió, gia đình anh phải đi ở nhờ nhà hàng xóm. Cảm thông với hoàn cảnh của gia đình anh Hợi, cùng với sự ủng hộ kinh phí của các nhà hảo tâm, chính quyền xã Thanh Thủy, chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy đã cử cán bộ, chiến sỹ, phối hợp cùng đoàn viên, thanh niên xã Thanh Thủy giúp gia đình anh Hợi tiến hành đào móng, làm nền, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhà.

Ông Nguyễn Đình Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thanh Thủy cho biết: Ngoài các hoạt động hỗ trợ các gia đình trên địa bàn phát triển kinh tế, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy còn có nhiều hoạt động có ý nghĩa khác. Năm 2019, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức làm đường bê tông nông thôn mới tại thôn Thủy Phong, xã Thanh Thủy; phối hợp với Đoàn thanh niên xã tổ chức các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, vệ sinh môi trường, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh trên địa bàn... Các hoạt động này đã góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa đơn vị và cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Hải Thượng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dau-an-nguoi-linh-bien-phong/