Dấu ấn môn vật, golf của đoàn Hà Nội

Ngày thi đấu 1-12 ghi nhận thành công của các đội tuyển vật, thể dục dụng cụ, đá cầu, billiards… của đoàn Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018, giúp đoàn Hà Nội tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng.

Ở môn vật, 3 hạng cân thi đấu của nội dung vật cổ điển đã kết thúc. Trong 3 trận chung kết thì đô vật Hà Nội góp mặt ở 2 trận. Trong đó, Dương Hồng Phúc đăng quang ở hạng 71kg, Nguyễn Bá Sơn giành Huy chương vàng ở hạng 75kg. Như vậy, sau 2 ngày, đội vật Hà Nội đã giành 4 Huy chương vàng, tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương môn vật tại Đại hội.

Trong khi đó, các tay golf Hà Nội có một ngày thi đấu thành công, khi đều giành Huy chương vàng ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Đến lúc này, đội golf Hà Nội đã giành cả 4 Huy chương vàng cá nhân và đồng đội nam, nữ, dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương môn golf.

Trong ngày 1-12, đã diễn ra những nội dung thi đấu cuối của môn thể dục dụng cụ và đoàn Hà Nội đã giành 2 Huy chương vàng của Đinh Phương Thành (xà kép nam), Phạm Như Phương (thể dục tự do nữ).

Đối với môn billiards nội dung 9 bóng, Đoàn Thị Ngọc Lê của Hà Nội đã vượt qua Nguyễn Bích Trâm (TP Hồ Chí Minh) trong trận chung kết để mang về Huy chương vàng đầu tiên cho đội billiards - snooker của đoàn Hà Nội tại Đại hội.

Môn đá cầu, đôi Trần Ngọc Hải - Phan Thị Quỳnh Liên đã lên ngôi vô địch nội dung đôi nam - nữ, qua đó mang về tấm Huy chương vàng đầu tiên cho đá cầu Hà Nội tại Đại hội này.

Ở môn bắn súng, nội dung bắn đĩa bay, những xạ thủ nổi tiếng của Thủ đô như Lê Nghĩa, Hoàng Thị Tuất đã có một ngày thi đấu thành công. Xạ thủ Lê Nghĩa giành Huy chương vàng nội dung cá nhân Trap nam, trong khi Hoàng Thị Tuất vô địch nội dung cá nhân Trap nữ.

Môn bóng bàn đã khép lại vào ngày 1-12. Trên bảng tổng sắp huy chương môn bóng bàn, đoàn Hà Nội đứng đầu với 3 Huy chương vàng. Đáng tiếc là ở nội dung đơn nam và đơn nữ, 2 niềm hy vọng là Nguyễn Anh Tú (đơn nam) và Nguyễn Thị Nga (đơn nữ) đều dừng bước ở bán kết. Dù vậy, việc giành cả 2 Huy chương vàng đồng đội nam, nữ tại Đại hội lần này cũng là dấu ấn đáng nhớ của bóng bàn Hà Nội.

Tính đến 21h ngày 1-12, đoàn Hà Nội vẫn vững vàng dẫn đầu bảng xếp hạng, với 81 Huy chương vàng, 88 Huy chương bạc, 66 Huy chương đồng; đoàn TP Hồ Chí Minh xếp Nhì với 59 Huy chương vàng, 50 Huy chương bạc, 53 Huy chương đồng.

Hôm nay (2-12), một số môn thi đấu của Đại hội tiếp tục khởi tranh, trong đó có taekwondo (Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm), muay (Nhà thi đấu huyện Đan Phượng)...

Minh An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/920305/dau-an-mon-vat-golf-cua-doan-ha-noi