Dấu ấn Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT năm 2019

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh Ninh Bình năm 2019 với chủ đề 'Vang mãi khúc quân hành'. Liên hoan đã thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn trong lòng người xem.

Tổ khúc hát múa của Đội nghệ thuật quần chúng thành phố Ninh Bình tham gia Liên hoan.

Tham giaLiên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnhNinh Bình năm 2019 có gần 400 diễn viên, nhạc công, đến từ 8 huyện, thành phốtrong tỉnh, chương trình có sự giao lưu của Công an tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đôịbiên phòng tỉnh.

Các đoàn đã mang đến Liên hoan nhiều tiết mục gồm nhiều thểloại: Ca, múa, nhạc, kịch. Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống vẻ vangcủa quân đội, phản ánh sinh động nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phongtrào thanh niên, sinh viên..., khắc họa đậm nét hình ảnh, phẩm chất cao đẹp củaBộ đội Cụ Hồ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HồChí Minh; truyền thống của Quân đội nhândân Việt Nam Anh hùng, truyền thống của địa phương, của LLVT địa phương.

Nhiêùbài hát quen thuộc được dàn dựng công phu, sáng tạo, mang tới Liên hoan khôngkhí lúc hùng tráng, mạnh mẽ, lúc sâu lắng, trữ tình như: Ca khúc “Tổ quốc vinhquang” của Đội nghệ thuật quần chúng thành phố Tam Điệp; Tổ khúc hát múa “Lơìthề lúc bình minh, những chiến công vang dội” của Đội nghệ thuật quần chúngthành phố Ninh Bình; Múa “Bản em bên suối” của Đội nghệ thuật quần chúng huyệnNho Quan.

Đối với thểloại sân khấu, đòi hỏi đầu tư về trí tuệ, nghệ thuật, dàn dựng công phu, songcác đơn vị đã quyết tâm đưa thể loại này vào chương trình Liên hoan. Đáng chú ýlà các tác phẩm sân khấu trong Liên hoan lần này đều được tự biên, thể hiện sựtìm tòi sáng tạo, có những tác phẩm do chính cán bộ, chiến sỹ đơn vị là tácgiả, vì vậy đã phản ánh một cách cụ thể, gần gũi hừng hực hơi thở cuộc sốnghiện thực ở cơ sở, mang đậm chất quê hương, chất lính, có ý nghĩa giáo dụcchính trị sâu sắc.

Tiêu biểu như tác phẩm: “Kịch bản không định trước” của Đôịnghệ thuật quần chúng huyện Kim Sơn, “Con đường qua bản” của Đội nghệ thuậtquần chúng huyện Nho Quan; “Tình yêu người lính trẻ” của Đội nghệ thuật quầnchúng thành phố Tam Điệp.

Liên hoanđã phần nào tạo dựng được một bức tranh toàn cảnh về phong trào nghệ thuật quầnchúng trên địa bàn tỉnh. Liên hoan đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người xem.Về chuyên môn nghệ thuật, mỗi đoàn đã mang đến Liên hoan những sắc vẻ riêng thểhiện ở cấu trúc và phong cách biểu đạt tác phẩm.

Tất cả các tiết mục, dù vơícác mức độ thành công khác nhau, có thể là mộc mạc, giản dị hay công phu, hoànhtráng, nhưng đều đem đến cảm xúc bất ngờ, tạo không khí hào hứng, phấn khởi choLiên hoan, Mỗi chương trình của mỗi đơn vị đều mang màu sắc khác nhau, song nôỉbật lên tất cả là những tiết mục nói về người chiến sỹ quân đội nhân dân ViệtNam, về hoạt động của LLVT địa phương. Về chất lượng nghệ thuật, so với nhữngnăm trước, Liên hoan lần này đã được nâng lên một bậc và đồng đều hơn.

Đánh giá vềchất lượng Liên hoan, Đại tá Nguyễn Thành Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh,Trưởng ban Tổ chức Liên hoan nhận xét: “Các đơn vị đã có sự đầu tư công phu vềmọi mặt nên chất lượng nghệ thuật các chương trình tham gia Liên hoan tương đôíđồng đều, diễn viên diễn xuất khá nhuần nhuyễn, hóa trang, trang phục, đạo cụ,phụ họa phù hợp, nhiều tiết mục đã mang tính nghệ thuật cao.

Các đội nghệ thuậtquần chúng đã chủ động khắc phục khó khăn, tham gia Liên hoan với ý thức, tráchnhiệm cao nhất. Đây cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng hạt nhân nòng cốt, thúcđẩy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở các đơn vị cơ sở ngày càng pháttriển.

Thông qua Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh và thanh niên, họcsinh, sinh viên tỉnh Ninh Bình năm 2019 đã góp phần giáo dục và phát huy bản chấttốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, tácphong công tác và nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường giao lưu văn hóa, vănnghệ giữa LLVT với thanh niên, học sinh,sinh viên và nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong các hoạt động văn hóa,văn nghệ, ý thức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng mối quan hệ đoànkết quân- dân”.

Liên hoannghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh Ninh Bìnhnăm 2019 với chủ đề “Vang mãi khúc quân hành” đã thành công tốt đẹp, góp phầnnâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bóquân dân, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nỗ lực phấn đấu hoànthành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức trao giảinhất cho Đội Ban CHQS thành phố Tam Điệp, giải nhì cho Đội huyện Kim Sơn, giảiba cho Đội thành phố Ninh Bình và huyện Nho Quan.

Bài và ảnh:Hồng Nam

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/dau-an-lien-hoan-nghe-thuat-quan-chung-llvt-nam-2019-20191009081250453p5c35.htm