Dấu ấn Lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long 2020

Tối 24/10/2020, Lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân.

Hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII; thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII; các ngày lễ lớn Giải phóng Thủ Đô, kỷ niêm 1010 năm Thăng Long Hà Nội, kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, kỷ niệm 25 năm thành lập Hanoisme, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội tổ chức “Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long năm 2020”.

Sự kiện diễn ra long trọng tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội với sự tham dự của đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng đại diện các cơ quan Trung ương, Bộ ngành, Thành phố, Sở Ban ngành Hà Nội, Hiệp hội các tỉnh thành phố, các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, các quý doanh nhân, doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông báo chí. Lễ trao giải được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố, sự phối hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương và Ban thi đua khen thưởng Thành phố.

Hơn 200 doanh nghiệp tiêu biểu của thủ đô cùng đông đảo doanh nhân đã hội ngộ tại Lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long để cùng nhìn lại chặng đường đã qua, sẻ chia, học hỏi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ hợp tác cùng phát triển. Sự kiện còn là nơi tôn vinh, trao tặng những phần thưởng cao quý của Nhà nước và thành phố cho những doanh nghiệp tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc. Điểm nhấn đặc biệt của lễ tôn vinh năm nay là Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội sẽ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tặng thưởng theo quyết định số 1202/QĐ-CTN bởi những thành tích xuất sắc mà Hiệp hội đã đạt được trong công cuộc sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự Lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long 2020.

Năm 2020 ghi dấu những biến động lớn của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Đại dịch Covid-19 ập gây ra những khó khăn lớn với các doanh nghiệp. Trong bối cảnh sống còn, các doanh nhân đã không ngừng chủ động nỗ lực, sáng tạo đề ra giải pháp thích ứng với đại dịch, duy trì hoạt động của doanh nghiệp và công ăn việc làm cho người lao động, tạo đà bứt phá trở thành những doanh nhân, doanh nghiệp tầm cỡ trong khu vực và quốc tế.

Khó khăn là thước đo hoàn hảo nhất cho sức mạnh của doanh nghiệp và bản lĩnh của người dẫn đầu doanh nghiệp đó. Sống chung với khó khăn, vượt qua khó khăn và khẳng định được vị thế của doanh nghiệp trên thị trường là những điều các thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội đã làm được trong suốt thời gian vừa qua.

Ông Mạc Quốc Anh - Bí thư Đảng ủy - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký tại Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc.

Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc, ông Mạc Quốc Anh - Bí thư Đảng ủy - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký tại Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội đã khẳng định “Hiệp hội là hạt nhân tiêu biểu cùng các doanh nhân, doanh nghiệp Thủ đô kiên định mục tiêu kép, đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế của Chính phủ chỉ thị. Hiệp hội cam kết thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 là đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa; đóng góp an sinh xã hội của Thành phố để không còn hộ nghèo và hộ tái nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố.

Với sự đoàn kết, không ngừng nỗ lực cùng những chính sách - đường lối đúng đắn, chắc chắn Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dau-an-le-ton-vinh-doanh-nhan-doanh-nghiep-thang-long-2020-127214.html