Dấu ấn Hải quan Việt Nam tại diễn đàn ASEM 13

Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Diễn đàn hợp tác Á- Âu lần thứ 13 (ASEM 13) diễn ra tại TP Hạ Long, Quảng Ninh vào các ngày 9, 10/10, được xem đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn về vai trò, đóng góp của Hải quan Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.

Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Diễn đàn hợp tác Á- Âu lần thứ 13 (ASEM 13) có sự tham dự của khoảng 150 đại biểu đến từ 53 đoàn đại biểu là các Tổng cục trưởng, Cao ủy các cơ quan Hải quan của các nước thành viên ASEM, Tổng Thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), Liên minh châu Âu và đại diện các Đại sứ quán các nước thành viên ASEM tại Việt Nam. Ảnh: H.Nụ.

Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Diễn đàn hợp tác Á- Âu lần thứ 13 (ASEM 13) có sự tham dự của khoảng 150 đại biểu đến từ 53 đoàn đại biểu là các Tổng cục trưởng, Cao ủy các cơ quan Hải quan của các nước thành viên ASEM, Tổng Thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), Liên minh châu Âu và đại diện các Đại sứ quán các nước thành viên ASEM tại Việt Nam. Ảnh: H.Nụ.

Để lại ấn tượng đẹp

Hội nghị ASEM 13- sự kiện ngoại giao lớn nhất từ trước đến ngay do Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức đã khép lại. Đối với ngành Hải quan, sự kiện ASEM 13 là một sự kiện trọng đại và đầy tự hào bởi đây là lần đầu tiên Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện cấp quốc tế. ASEM 13 là sự kiện khẳng định sự chủ động của Hải quan Việt Nam trong việc đóng góp vào định hướng cho hoạt động hợp tác hải quan Á - Âu. Còn trong mắt các đại biểu, Hải quan Việt Nam đã rất thành công trong vai trò nước chủ nhà của ASEM 13. Đúng như lời nhận xét của Tiến sỹ Kunio Mikuriya, Tổng thư ký WCO: “Hải quan Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong hợp tác hải quan các nước thành viên ASEM. Hội nghị lần này là một sự kiện rất ý nghĩa đã giúp kết nối cơ quan Hải quan thành viên ASEM với nhau. Hải quan Việt Nam đã tổ chức hội nghị thật hoàn hảo và tuyệt vời, chúng tôi cảm thấy ấm áp và thân thiện”.

Bà Sabine Henzler, Giám đốc cơ quan Thuế và Hải quan tại Liên minh châu Âu (EU TAXUD) đánh giá cao đóng góp của Hải quan Việt Nam đối với hợp tác Hải quan ASEM và việc tổ chức hội nghị. “Tôi cho rằng Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong hợp tác hải quan các nước thành viên ASEM. Các bạn đã tổ chức một hội nghị thật chu đáo và long trọng, chúng tôi đã được tham gia bữa tiệc tối trong không khí vui vẻ, ấm áp và thân thiện”, bà Sabine Henzler nói.

Không chỉ nhận xét hội nghị có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, ông Canda Sinpaseuth, Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Hải quan Lào đánh giá: Hải quan Việt Nam đã tổ chức một hội nghị mà ở đó, tất cả các đại biểu được trò chuyện, tâm sự và học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu; được thăm quan những danh lam thắng cảnh tuyệt vời của Việt Nam. Thật sự Hải quan Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, giúp cơ quan Hải quan các nước thành viên ASEM xích lại gần nhau hơn.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn chúc mừng đại biểu tham dự Hội nghị ASEM 13 do Hải quan Việt Nam đăng cai. Ảnh: H.Nụ.

ASEM 13 đọng lại những ấn tượng tốt đẹp của đại biểu đến từ các cơ quan Hải quan quốc tế mà còn ghi lại dấu ấn với hình ảnh đại biểu cơ quan Hải quan các nước thành viên ASEM vây quanh trao đổi thông tin với bà Sabine Henzler, Giám đốc cơ quan Thuế và Hải quan tại Liên minh châu Âu; hình ảnh Phó Tổng cục trưởng - Trưởng đoàn Hải quan Việt Nam Mai Xuân Thành thân thiện đứng ngoài hành lang trao đổi kinh nghiệm với đại biểu các nước; công chức hải quan tổ chức nội dung, hậu cần của đại hội tất bật ghi chép, quan sát tỉ mỉ để điều phối; hình ảnh các bạn L/O (người hướng dẫn, kết nối) miệt mài hướng dẫn đại biểu thăm quan, tìm hiểu danh lam thắng cảnh và con người Việt Nam….

Với khâu tiếp đón trọng thị, các cuộc hội đàm, gặp gỡ, trao đổi trong không khí cởi mở, chân thành, nội dung sâu rộng, thực chất, hoạt động của ASEM 13 thực sự tạo dựng được dấu ấn và vị thế mới, tầm cao mới của Hải quan Việt Nam trên trường quốc tế.

Kết nối, hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Hội nghị ASEM 13 đã khép lại và trong phiên bế mạc diễn ra sáng 10/10/2019, lãnh đạo cơ quan Hải quan các nước thành viên ASEM đã thống nhất Kế hoạch Hành động hải quan, Tuyên bố Hạ Long và đánh giá cao vai trò của Hải quan Việt Nam trong việc tổ chức thành công hội nghị. Trong đó, ASEM 13 đã đạt được sự đồng thuận trong việc tập trung vào những hoạt động cho 2 năm tiếp theo (2020 - 2021) với 3 mục tiêu cụ thể.

Theo đại diện của nhiều cơ quan Hải quan các nước thành viên ASEM thì đây không chỉ là những vấn đề ưu tiên của riêng Hải quan ASEM mà còn là vấn đề hải quan toàn cầu nên phù hợp để tiếp tục thực hiện thời gian tới. Bên cạnh đó, kết nối ASEM cũng sẽ là nội dung định hướng quan trọng cho các ưu tiên hợp tác Hải quan ASEM.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, với tư cách là nước chủ nhà, Việt Nam đã tích cực tham gia vào chương trình nghị sự của hội nghị khẳng định ASEM là diễn đàn quan trọng mà Hải quan các nước Á- Âu hợp tác để thực hiện các sáng kiến nhằm hướng đến hiệu quả trong quản lý thông qua tạo thuận lợi thương mại đồng thời kiểm soát được an ninh, an toàn chuỗi cung ứng. Trong đó, thể hiện sự phối hợp thống nhất trong triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ đa phương nói chung và diễn đàm ASEM nói riêng, Hải quan Việt Nam đã xây dựng chương trình nghị sự với sự tham gia của trưởng quan chức cao cấp ASEM Việt Nam trong đó nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác đa phương vì hòa bình và phát triển. Trong bối cảnh kết nối đang trở thành một trọng tâm hợp tác mới của ASEM, hội nghị lần này là một trong những hoạt động thiết thực góp phần quan trọng triển khai chỉ đạo của các nhà lãnh đạo Á – Âu về Kế hoạch Hành động ASEM về kết nối.

Đoàn Hải quan Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành làm trưởng đoàn tham gia Hội nghị ASEM 13. Ảnh: H.Nụ.

Với vai trò là nước chủ nhà trong giai đoạn 2020-2021, Hải quan Việt Nam khẳng định sẽ tích cực thực hiện vai trò kết nối giữa hai khu vực để hiện thực hóa những hoạt động hợp tác mà chúng ta sẽ xây dựng trong kế hoạch hợp tác 2020-2021. “Tôi cũng tin rằng hội nghị là dịp để mở ra những cơ hội gặp gỡ, kết nối mới giữa các thành viên ASEM bên cạnh việc thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa những quan hệ tốt đẹp vốn có. Hải quan Việt Nam rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác quý báu của WCO, Liên minh châu Âu, OLAF và của các cơ quan Hải quan thành viên ASEM, đặc biệt là trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan”, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh.

Không chỉ có chính trị, ASEM 13 đã đem lại những cơ hội phát triển kinh tế tốt cho Việt Nam và các nền kinh tế thành viên. Chính sự tương tác này và cùng với sự quan tâm, lắng nghe của các nhà hoạch định chính sách sẽ chuyển hóa thành những chính sách, những cam kết của ASEM 13, đem lại tác động thuận lợi cho quá trình sản xuất kinh doanh của DN.

Bên cạnh đó, sự hội tụ của các nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực và thế giới như: Nhật, Hàn Quốc, Australia… sẽ mang lại nhiều cơ hội để kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và tìm kiếm cơ hội hợp tác làm ăn.

ASEM 13 là diễn đàn tạo ra sự tương tác giữa Hải quan Việt Nam với cơ quan Hải quan các nước thành viên ASEM và ngược lại. ASEM 13 đã mang đậm dấu ấn của Hải quan Việt Nam trên trường quốc tế và đã được nhiều đại biểu đánh giá cao về công tác tổ chức, đón tiếp và triển khai thành công. Những điều tốt đẹp về ASEM 13 sẽ còn đọng lại mãi trong mỗi đại biểu và bạn bè thế giới.

Hồng Nụ

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/dau-an-hai-quan-viet-nam-tai-dien-dan-asem-13-118639-118639.html