Dấu ấn đổi mới, sáng tạo của Báo chí Việt Nam

Với chủ đề 'Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân', Hội Báo toàn quốc năm 2019 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội tổ chức, đã khai mạc vào sáng 15-3, tại Bảo tàng Hà Nội, trong niềm hân hoan của giới báo chí, những người làm báo và nhân dân cả nước.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Hội Báo toàn quốc năm 2019. Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Hội Báo toàn quốc năm 2019; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội; lãnh đạo các cơ quan báo chí, hội viên hội nhà báo các cấp…

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày của Khối Báo chí Quân đội. Ảnh: Trọng Hải.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày của Khối Báo chí Quân đội. Ảnh: Trọng Hải.

Khẳng định vai trò quan trọng của báo chí cách mạng

Ngay từ sáng sớm, đông đảo giới báo chí cả nước đã tề tựu về Bảo tàng Hà Nội thật nhộn nhịp. Mọi người vừa khẩn trương hoàn tất những công việc còn lại để khu trưng bày của báo, đài mình được đẹp hơn, sinh động hơn, vừa tranh thủ gặp gỡ, trao đổi với đồng nghiệp, bạn bè... Khuôn viên Bảo tàng Hà Nội rộng là thế, nhưng dường như đã chật kín người từ trước giờ khai mạc trong cảnh cờ, hoa, pa-nô trang trí và những tà áo đủ sắc màu rực rỡ...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao vai trò của báo chí-lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta. Trong những thành tựu chung của báo chí cách mạng Việt Nam, có vai trò to lớn của Hội Nhà báo Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi được biết, Hội Báo toàn quốc năm nay có quy mô và tầm vóc lớn hơn những năm trước, thu hút hơn 80 đơn vị cấp hội và khu vực, các cơ quan báo chí Trung ương, các cơ sở đào tạo báo chí, các công ty kinh doanh thiết bị làm báo, có các gian trưng bày của các cụm hội nhà báo các địa phương. Bên cạnh đó, tại hội báo còn có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và bổ ích, như: Hội thảo, diễn đàn, giao lưu, triển lãm ảnh, bình chọn và trao giải thưởng cho các tác phẩm phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam, các ban, bộ, ngành chỉ đạo thực hiện tốt 3 nhiệm vụ, cụ thể là: Tập trung tuyên truyền đến nhân dân các vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, mạng xã hội; phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công cuộc đấu tranh phòng, chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’’ trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, có chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp trong sáng, đồng thời nhanh chóng tiếp cận với công nghệ truyền thông mới, phương pháp làm báo mới…

Sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động có ý nghĩa về chính trị, xã hội, nghề nghiệp cho hội viên, tạo điểm nhấn đặc sắc về hoạt động nghiệp vụ đã diễn ra, như: Triển lãm Kỷ niệm 70 năm Trường dạy viết báo Huỳnh Thúc Kháng; khai mạc các triển lãm ảnh; lễ tiếp nhận hiện vật Bảo tàng Báo chí Việt Nam; giới thiệu cuốn sách “Từ bến sông Nhùng”; tọa đàm “Nhà báo Huỳnh Văn Tiếng với báo chí cách mạng Việt Nam”… Trong khuôn khổ của Hội Báo toàn quốc được tổ chức trong ba ngày (từ 15 đến 17-3), còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ của các văn nghệ sĩ và của sinh viên báo chí; tổ chức khu vực bán hàng Việt Nam chất lượng cao...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Trọng Hải.

Nhiều điểm nhấn ấn tượng

So với 3 lần tổ chức trước, Hội Báo toàn quốc năm 2019 được đánh giá có tầm vóc và quy mô lớn hơn, được đông đảo người làm báo và công chúng đón nhận. Năm nay, các khu trưng bày có không gian rộng hơn, bày trí cả các khu vực xung quanh khuôn viên Bảo tàng Hà Nội. Đặc biệt, mỗi gian trưng bày được sắp xếp khoa học, màu sắc phong phú, thể hiện được những nét riêng của từng loại hình báo chí.

Thành quả của những người làm báo được thể hiện sinh động ở những sản phẩm, các loại hình ấn phẩm mà các cơ quan báo chí trưng bày tại hội báo, từ những chương trình, số báo vừa "ra lò" nóng hổi tính thời sự, đến báo Tết Dương lịch 2019, báo Tết Kỷ Hợi, số tất niên, số tân niên, ấn phẩm báo chí tiêu biểu quý 1 năm 2019; các chương trình phát thanh, truyền hình đặc sắc, giao diện báo điện tử đẹp và gần 300 tác phẩm phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai năm 2018; hơn 80 công trình, bài báo khoa học và nghiệp vụ báo chí. Không chỉ biểu dương lực lượng, trình diễn những thành quả lao động xuất sắc của những người làm báo cả nước, hội báo còn trưng bày hình ảnh về công tác đào tạo báo chí, một số sản phẩm, thiết bị công nghệ kỹ thuật báo chí hiện đại của các đơn vị...

Thu hút sự quan tâm của khách tham quan Hội Báo toàn quốc năm nay là không gian trưng bày của Khối Báo chí Quân đội. Cùng với sự phát triển chung của báo chí cả nước, những năm qua báo chí quân đội có sự phát triển toàn diện, vững chắc về mọi mặt. Hiện nay, toàn quân có 56 cơ quan, đơn vị báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động. Báo chí quân đội luôn thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, trong đó có Báo Quân đội nhân dân-một trong 7 cơ quan báo chí trong cả nước được Đảng và Nhà nước xác định triển khai xây dựng theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện. Theo Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, năm nay, Khối Báo chí Quân đội tham gia Hội Báo toàn quốc với quy mô lớn hơn, các sản phẩm báo chí phong phú, đa dạng hơn, đặc biệt tập trung xây dựng mô hình các sản phẩm báo chí thu hút sự quan tâm của bạn đọc. Hội báo là cơ hội để Khối Báo chí Quân đội học tập kinh nghiệm, nghiên cứu nội dung thể hiện của các cơ quan báo chí trong cả nước để mang tới những sản phẩm báo chí chất lượng hơn.

Đến với Hội Báo toàn quốc năm nay có 15 cơ quan, đơn vị báo chí trực thuộc TP Hà Nội. Ông Nguyễn Viêm Hoàng, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội giới thiệu, những sản phẩm báo chí mà Hội Nhà báo TP Hà Nội mang đến hội báo tập trung nhấn mạnh hai chủ đề: Hà Nội-điểm đến thân thiện, hữu nghị và giới thiệu khái quát thành tựu của Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ông Nguyễn Viêm Hoàng cho rằng, Hội Báo toàn quốc 2019 không chỉ là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam, quảng bá những thành tựu, những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước, mà còn là cơ hội tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa những người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân.

NGUYỄN HOÀI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/dau-an-doi-moi-sang-tao-cua-bao-chi-viet-nam-568747