Dấu ấn Đảng bộ Thành phố Hà Nội qua ảnh

Ngày 12/3, Sở VH&TT Hà Nội khai mạc triển lãm 'Hà Nội, niềm tin và khát vọng vươn cao' tại Bảo tàng Hà Nội, chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020). Đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Phạm Hùng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Phạm Hùng.

Thủ đô gương mẫu, đầu tàu

Triển lãm “Hà Nội, niềm tin và khát vọng vươn cao” giới thiệu đến Nhân dân Thủ đô và công chúng hơn 200 bức ảnh, phim tư liệu và một số hiện vật quý khái quát, cơ bản nhất về chặng đường lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội. Trong đó, nhiều tư liệu lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng như: Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi HĐND TP Hà Nội ngày 24/1/1958; Bài giảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lớp huấn luyện Đảng viên mới do Thành ủy Hà Nội tổ chức, bản đánh máy có bút tích sửa của Người ngày 14/5/1966. Đặc biệt, trong số những tư liệu triển lãm còn có bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thủ đô phải gương mẫu, làm đầu tàu, để đưa toàn miền Bắc giành lấy thắng lợi vào tháng 2/1961.

Trong bài viết này, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nêu: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong mấy năm qua, Thủ đô Hà Nội cũng như toàn miền Bắc ta đã cố gắng nhiều và đã thu được nhiều thành tích khá trong mọi công tác chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội”. Đặc biệt, nhắc đến công tác cán bộ, Bác Hồ có viết: “Ở Thủ đô có 5 vạn Đảng viên, trong đó có gần 21.500 Đảng viên thuộc Đảng bộ Hà Nội… Cứ độ 35 người ngoài Đảng thì có 10 Đảng viên là đoàn viên. Như vậy, nếu Đảng viên và đoàn viên đoàn kết chặt chẽ, đều gương mẫu trong mọi công tác; và mỗi Đảng viên, mỗi Đoàn viên gần gũi giúp đỡ bốn bạn ngoài Đảng, cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”.

Vững bước đi lên

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Tô Văn Động cho biết: Đảng bộ TP Hà Nội thành lập ngày 17/3/1930 tại số nhà 42 Hàng Thiếc. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với phong trào cách mạng của cả nước và Thủ đô; là kết quả của tinh thần yêu nước, đấu tranh cách mạng của phong trào công nhân ở Thủ đô; mở ra thời kỳ đấu tranh cách mạng mới của Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mở ra trang sử mới của Thủ đô, luôn vững bước đi lên, giành được nhiều thắng lợi to lớn trong kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

90 năm đã đi qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ TP, Hà Nội đã có sự vươn mình mạnh mẽ, xứng đáng với vị thế là trái tim của Tổ quốc, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, đáp ứng niềm tin yêu và kỳ vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước. Kết quả to lớn đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ TP qua các thời kỳ, đã bám sát sự chỉ đạo của T.Ư, thường xuyên quan tâm, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, làm nòng cốt phát huy sức mạnh toàn dân.

Thông qua các hình ảnh, tư liệu, triển lãm “Hà Nội, niềm tin và khát vọng vươn cao” đã góp phần nâng cao nhận thức, niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam; truyền thống 90 năm đấu trang cách mạng vẻ vang của Đảng bộ TP Hà Nội; khơi dậy niềm tự hào, cũng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng, chế độ. Nhấn mạnh sự quyết tâm của Đảng bộ, Nhân dân Thủ đô vào sự lãnh đạo của Đảng, Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Tô Văn Động khẳng định: “Tự hào về quá khứ hào hùng, về hiện tại vẻ vang, Đảng bộ, Nhân dân Thủ đô luôn gửi trọn vẹn niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng với những hy vọng mới, dự cảm tốt lành. Niềm tin ấy đã, đang và tiếp tục được biến thành hành động cụ thể, để Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân Hà Nội nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao”.

Triển lãm trưng bày theo 4 chủ đề:

Phần thứ nhất, trưng bày những bức ảnh tư liệu quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hà Nội. Phần thứ hai với chủ đề “Những mốc son lịch sử” giới thiệu về các kỳ Đại hội và quá trình Đảng bộ TP Hà Nội thành lập, trực tiếp lãnh đạo các phong trào cách mạng của Thủ đô. Phần thứ ba, trưng bày giới thiệu những hình ảnh đẹp ấn tượng về Hà Nội phát triển đổi mới, ngày càng hiện đại văn minh với chủ đề “Niềm tin và khát vọng”. Phần thứ tư với chủ đề “Với Đảng, trọn vẹn tin yêu” sẽ đem đến công chúng những hình ảnh về truyền thống vẻ vang Hà Nội đã đạt được qua 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh.

Minh An

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dau-an-dang-bo-thanh-pho-ha-noi-qua-anh-377604.html