Dấu ấn cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 'Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả' đã trở thành kim chỉ nam cho một 'cuộc cách mạng tinh gọn' mang tính lịch sử.

Tại Quảng Ngãi, cuộc cách mạng này đã để lại những dấu ấn rõ nét về quyết tâm, tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới.

Những con số “biết nói”

Với tinh thần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, bất cập trong bộ máy cũ, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum trong giai đoạn trước hợp nhất đã nỗ lực triển khai Nghị quyết 18 theo 2 giai đoạn và có lộ trình rõ ràng. Giai đoạn đầu tiên (từ năm 2017 - 10/2024), được coi là giai đoạn tạo đà và thử nghiệm, tập trung vào việc sắp xếp, tinh gọn các đơn vị hành chính và sự nghiệp. Những con số “biết nói” đã minh chứng cho sự quyết tâm chính trị mạnh mẽ của tỉnh.

Qua sắp xếp, đã giảm 3 cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; 14 đơn vị hành chính cấp xã; 320 thôn, tổ dân phố; 165 phòng chuyên môn và tương đương ở cấp tỉnh, huyện cũ; 97 phòng thuộc chi cục và tương đương thuộc sở; đồng thời, giảm 282 cán bộ, lãnh đạo. Đặc biệt, đột phá lớn nhất nằm ở khối dịch vụ công, khi tỉnh đã giảm tới 325 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2017, vượt xa mục tiêu đề ra.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã được triển khai quyết liệt, toàn diện và đồng bộ. Với cách làm mới, khẩn trương, dân chủ, khoa học và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, các mục tiêu đề ra đã được hoàn thành. Hệ thống tổ chức và các cơ quan được sắp xếp đồng bộ, tinh gọn. Chức năng, nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh rõ ràng hơn, cơ bản khắc phục được sự trùng lặp, chồng chéo. Tỉnh đã vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tinh giản biên chế đạt chỉ tiêu trung ương yêu cầu. Đặc biệt, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức bị tác động được thực hiện kịp thời, thỏa đáng, tạo thuận lợi lớn cho quá trình sắp xếp và góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Bí thư Tỉnh ủy ĐINH THỊ HỒNG MINH

 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Cường Nguyễn Đẹp (bên trái) trao đổi với cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Cường Nguyễn Đẹp (bên trái) trao đổi với cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Giai đoạn thứ 2 (từ tháng 11/2024 đến nay), tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị tỉnh theo định hướng của trung ương. Tỉnh Quảng Ngãi mới được thành lập với cấu trúc tinh gọn hơn, chỉ còn 96 đơn vị hành chính cấp xã. Trong khối Đảng, còn 8 cơ quan, đơn vị sự nghiệp và 4 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh được chuyển về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đối với cơ quan quản lý nhà nước, bộ máy được cơ cấu lại với 14 cơ quan chuyên môn, 1 tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh và 107 tổ chức bên trong. Toàn tỉnh hiện có 1.078 đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó, có 900 đơn vị sự nghiệp cấp xã.

Từ tháng 1/2025 đến nay, đã giải quyết chế độ theo các Nghị định 177, 178, 67 và 154 của Chính phủ cho 2.908 trường hợp; với tổng số tiền chi trả hơn 2.900 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100%.

 Hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tịnh Khê.

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tịnh Khê.

Qua 8 năm thực hiện Nghị quyết 18, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đã thành công rõ rệt. Các cơ quan hoạt động ổn định, loại bỏ tình trạng chồng chéo chức năng và nâng cao hiệu quả công vụ. Đặc biệt, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, việc phân cấp, phân quyền được triển khai nghiêm túc, tăng tính chủ động và trách nhiệm cho cấp xã.

Mô hình mới góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” thể chế, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch. Nhờ đó, đã tạo được sự tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận của xã hội.

Chị Nguyễn Thị Bích Dung, ở tổ dân phố Thống Nhất, phường Trương Quang Trọng bày tỏ sự hài lòng về chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường. Chị chia sẻ, ban đầu tôi hơi lo lắng về thủ tục trực tuyến, nhưng công chức ở đây đã hướng dẫn rất nhiệt tình và chuyên nghiệp. Thủ tục được xử lý nhanh, không phải đi lại nhiều lần. Rõ ràng, việc sắp xếp bộ máy đã giúp cán bộ, công chức làm việc có trách nhiệm và hiệu quả hơn hẳn.

Tạo động lực phát triển

Trong bối cảnh Quảng Ngãi đã hoàn thành những bước đi cơ bản và quyết liệt trong “cuộc cách mạng tinh gọn”, việc tiếp tục sắp xếp bộ máy sẽ quyết định đến năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của tỉnh trong kỷ nguyên mới.

Các địa phương, đơn vị xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18 sẽ tạo động lực để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời, giải phóng nguồn lực tài chính và con người để phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Chủ tịch UBND xã Ia Chim Đỗ Thị Hồng Hạnh cho biết, xã đề cao trách nhiệm người đứng đầu và tập trung nâng cao chất lượng cán bộ qua đào tạo, luân chuyển. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhanh, gọn cho người dân, doanh nghiệp.

 Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nghĩa Lộ (bên trái) hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục hành chính.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nghĩa Lộ (bên trái) hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục hành chính.

Để xây dựng đặc khu trở thành trung tâm du lịch biển, đảo, Lý Sơn tiếp tục tinh gọn bộ máy, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại. Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy chia sẻ các giải pháp cốt lõi bao gồm sắp xếp nhân sự theo vị trí việc làm, kiên quyết tinh giản biên chế; tập trung đào tạo cán bộ chuyên sâu về du lịch, đất đai, công nghệ thông tin. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và tăng cường kiểm tra, giám sát công vụ.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thực hiện chỉ đạo của trung ương, ngày 17/10, Tỉnh ủy tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 nhằm đánh giá rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị Trung ương nhiều vấn đề theo đúng tinh thần bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ, đi vào hoạt động ngay, không để ngắt quãng công việc.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình cho hay, tỉnh sẽ tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị; cơ cấu lại các doanh nghiệp do Nhà nước chủ sở hữu; sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, UBND cấp xã đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh xã hội hóa, cổ phần hóa đối với đơn vị sự nghiệp để giảm chi ngân sách nhà nước.

Hoàn thành việc sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố trước tháng 5/2026. Một nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục rà soát, bố trí hợp lý và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên mới.

“Bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả sẽ giúp tỉnh Quảng Ngãi tăng cường năng lực quản trị, phục vụ nhân dân tốt hơn; tạo động lực thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn tới”, đồng chí Lữ Ngọc Bình nhấn mạnh.

Bài, ảnh: THẢO MINH

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/dau-an-cuoc-cach-mang-tinh-gon-bo-may-60123.htm