Dấu ấn của Tuổi trẻ Thủ đô năm 2019

Ngày 3/1, Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 Hành trình Về nguồn ''Theo dấu chân Bác'' của Tuổi trẻ Thủ đô

Hành trình Về nguồn ''Theo dấu chân Bác'' của Tuổi trẻ Thủ đô

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, trong năm, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối đã đạt được những thành tích đáng kể trên tất cả các mặt công tác.

Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền ý nghĩa, triển khai tổ chức nhiều hoạt động nhân các Ngày kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 88 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các ngày lễ thường niên khác...

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ Thủ đô tặng quà cho hộ nghèo tỉnh Cao Bằng

Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức Chương trình tình nguyện “Chia sẻ yêu thương” tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An: Hỗ trợ xây dựng 2 công trình thanh niên sân chơi cho nhân dân xã, tặng 1 máy lọc nước cho trường Mầm non xã Tân Hương, 1 bộ máy tính cho trường Tiểu học xã Tân Hương với tổng trị giá gần 45 triệu đồng. Phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Cao Bằng Tổ chức hành trình Về nguồn “Theo dấu chân Bác” tại Cao Bằng, tặng 20 suất quà cho 20 gia đình chính sách, gia đình người có công tại trên địa bàn…

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019 với đợt cao điểm diễn ra vào tháng 7/2019 nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7) đã được Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức với nhiều hoạt động có quy mô và chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất một công trình phần việc thanh niên trong chiến dich.

Các hoạt động tiêu biểu như: Phối hợp với Hội Cựu chiến binh Khối tổ chức Chương trình tặng 20 suất quà trị giá 20.000.000đ và khám bệnh, cấp 200 suất thuốc miễn phí cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội với tổng giá trị 70 triệu đồng.

Ban Thường vụ Đoàn Khối đăng cai tổ chức Chương trình sinh hoạt truyền thống cấp Thành phố: “Một thời hoa lửa”, dâng hương hoa, thắp nến tri ân tại Tượng đài Cảm Tử và tặng 15 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố; Tổ chức Lễ dâng hương tại Tượng đài Bắc Sơn có sự tham gia của 100 đoàn viên thanh niên Khối; Tham gia Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch, tặng 02 suất quà trị giá 2 triệu đồng cho mẹ Việt Nam Anh hùng.

Khen thưởng các cơ sở Đoàn trực thuộc có thành tích trong năm 2019

Kỷ niệm 20 năm phong trào Thanh niên tình nguyện, Đoàn Khối các cơ quan đã phối hợp với huyện Đoàn Kim Bôi khánh thành công trình thanh niên xây dựng cầu dân sinh tại thôn Mư, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, Hòa Bình tổng kinh phí trị giá 160 triệu đồng và trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình trị giá 25 triệu đồng.

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, năm 2020, sẽ tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua trong tuổi trẻ. Phấn đấu 100% Đoàn các cấp đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, văn hóa, pháp luật cho thanh niên Thủ đô; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xây dựng Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Nâng cao số lượng, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời, tập trung đánh giá thực chất, tìm kiếm giải pháp quyết liệt nâng cao số lượng, chất lượng công tác kết nạp đoàn viên mới.

Đoàn Thanh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dau-an-cua-tuoi-tre-thu-do-nam-2019-361700.html