Dấu ấn các kỳ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

1. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ I (năm 1981): Được tổ chức từ ngày 20 đến 26-8-1981, tại Thủ đô Hà Nội.

Tham dự đại hội có 408 đại biểu, trong đó có 305 đại biểu thiếu nhi, 35 phụ trách đội xuất sắc của các tỉnh, thành phố và 68 đồng chí lãnh đạo hội đồng đội các cấp. Đại hội vinh dự đón Tổng Bí thư Lê Duẩn đến dự và nói chuyện.

2. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ II (năm 1986): Được tổ chức từ ngày 1 đến 9-7-1986, tại Thủ đô Hà Nội và TP Hải Phòng. Tham dự đại hội có 347 đại biểu, trong đó có 274 đại biểu thiếu nhi và 73 phụ trách đội xuất sắc của các tỉnh, thành phố. Đại hội vinh dự đón đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tới dự và phát biểu.

3. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ III (năm 1990): Được tổ chức từ ngày 30-6 đến 4-7-1990, tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 234 đại biểu, trong đó có 189 đại biểu thiếu nhi và 45 phụ trách đội xuất sắc của các tỉnh, thành phố. Đại hội vinh dự đón đồng chí Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đến dự và phát biểu.

4. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IV (năm 1995): Được tổ chức từ ngày 2 đến 6-7-1995, tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Tham dự đại hội có 237 đại biểu, trong đó có 179 đại biểu thiếu nhi và 58 phụ trách đội xuất sắc. Đại hội vinh dự đón Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh đến dự. Tại đại hội, Chủ tịch nước Lê Đức Anh tặng thiếu nhi cả nước bức trướng mang dòng chữ: “Nỗ lực học tập/ Trau dồi đạo đức/ Rèn luyện sức khỏe/ Làm nhiều việc tốt/ Xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ”.

5. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ V (năm 2000): Được tổ chức từ ngày 7 đến 12-7-2000, tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Nghệ An. Tham dự đại hội có 271 đại biểu là chỉ huy đội xuất sắc trong cả nước. Đại hội vinh dự đón Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh tới dự.

6. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VI (năm 2005): Được tổ chức từ ngày 16 đến 18-7-2005, tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Nghệ An. Tham dự đại hội có 370 đại biểu thiếu nhi và phụ trách đội xuất sắc. Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khen ngợi và căn dặn các đại biểu: “... Các cháu còn nhỏ tuổi mà làm rất nhiều việc lớn. Bác rất vui vì cả nước đã có 15 triệu cháu đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ... Bác tin chắc rằng các Cháu ngoan Bác Hồ hôm nay và các cháu ở khắp mọi miền của đất nước sẽ trở thành những công dân có ích...”.

7. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VII (năm 2010): Được tổ chức từ ngày 17 đến 21-7-2010, tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Nghệ An. Tham dự đại hội có gần 500 đại biểu là những Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc và cán bộ phụ trách đội tiêu biểu. Đại hội vinh dự đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu.

8. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII (năm 2015): Được tổ chức từ ngày 10 đến 13-6-2015, tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Nghệ An. Tham dự đại hội có 382 đại biểu thiếu nhi và phụ trách đội xuất sắc. Trong chương trình, 282 đại biểu được tham quan Nhà Quốc hội và dự thính phiên làm việc của Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII. Đại hội vinh dự đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự.

9. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX (năm 2020): Được tổ chức từ ngày 24 đến 25-10-2020, tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 344 đại biểu là những đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đại hội là mốc son đánh dấu một chặng đường phát triển và trưởng thành của tổ chức đội, góp phần lan tỏa, nhân rộng những gương đội viên, thiếu nhi điển hình trong các lĩnh vực, thực hiện tốt Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/dau-an-cac-ky-dai-hoi-chau-ngoan-bac-ho-toan-quoc-641901