Dấu ấn các cựu binh

Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 38 Cúp PetroVietnam- Ðạm Cà Mau năm 2020 vừa kết thúc tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP Hồ Chí Minh) sau sáu ngày thi đấu sôi nổi và hấp dẫn. Bên cạnh yếu tố trẻ hóa, thu hút sự tham gia của nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp cùng một vài gương mặt trẻ nhiều triển vọng, giải năm nay vẫn cho thấy sức mạnh của bóng bàn TP Hồ Chí Minh và sự 'thống trị' của các tay vợt kỳ cựu ở các nội dung.

Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 38 Cúp PetroVietnam- Ðạm Cà Mau năm 2020 vừa kết thúc tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP Hồ Chí Minh) sau sáu ngày thi đấu sôi nổi và hấp dẫn. Bên cạnh yếu tố trẻ hóa, thu hút sự tham gia của nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp cùng một vài gương mặt trẻ nhiều triển vọng, giải năm nay vẫn cho thấy sức mạnh của bóng bàn TP Hồ Chí Minh và sự "thống trị" của các tay vợt kỳ cựu ở các nội dung.

Ngôi vô địch ở bảy nội dung thi đấu tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 38 đã ghi tên sáu tay vợt kỳ cựu. Trình độ vượt trội đã giúp tay vợt nữ số một Việt Nam Mai Hoàng Mỹ Trang của đoàn TP Hồ Chí Minh và đồng đội giành toàn bộ bốn Huy chương vàng, đồng thời đoạt luôn ngôi nhất toàn đoàn tại giải. Trong đó, Mai Hoàng Mỹ Trang cùng Thanh Thư, Diệu Khánh vô địch đồng đội nữ; cùng Thanh Thư vô địch đôi nữ; đoạt ngôi nhất đôi nam nữ với Lê Ðình Duy và cuối cùng là ngôi vô địch đơn nữ danh giá. Chiến thắng này một lần nữa khẳng định vị thế số một của Mai Hoàng Mỹ Trang nói riêng và bóng bàn nữ TP Hồ Chí Minh nói chung tại giải bóng bàn đỉnh cao quốc gia.

Hai ngôi vô địch còn lại thuộc về đội nam Vicem Hoàng Thạch Hải Dương và cá nhân tuyển thủ quốc gia lần đầu giành HCV đơn nam Nguyễn Ðức Tuân. Ðây là chiến thắng hợp lý bởi Hải Dương là trung tâm bóng bàn mạnh với một đội bóng có nhiều tuyển thủ quốc gia nhất trong lần tập huấn gần đây. Việc Nguyễn Ðức Tuân lên ngôi vô địch cho thấy sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các thành viên đội tuyển quốc gia. Nguyễn Anh Tú của Hà Nội luôn giữ vị trí số 1 ở đội tuyển quốc gia, song trong hai mùa giải liên tiếp đã bại trận trước các tay vợt Hải Dương (năm 2019 thua Ðoàn Bá Tuấn Anh) khiến vị trí của tay vợt này ở đội tuyển quốc gia đang có phần lung lay. Thế nhưng Nguyễn Anh Tú vẫn ổn định hơn hẳn so với nhà vô địch 2019 Ðoàn Bá Tuấn Anh của Hải Dương ở giải năm nay. Tuấn Anh không chỉ thua ở nội dung đồng đội trước tay vợt đã nghỉ thi đấu chuyên nghiệp hơn 10 năm là Trần Anh Tuấn của Công an nhân dân mà còn thua luôn cả tay vợt trẻ Nguyễn Ðăng Hiệp của Quân đội, dẫn đến việc bị loại sớm ở nội dung cá nhân nam.

Tại giải đấu lần này, chỉ duy nhất tấm Huy chương vàng đôi nam ghi tên của hai vận động viên trẻ Lê Ðình Ðức - Ðinh Anh Hoàng của T&T. Mặc dù đã đánh bại hai tuyển thủ quốc gia Tuấn Anh - Ðức Tuân của Hải Dương ở bán kết, song người hâm mộ vẫn chưa thỏa mãn khi cặp tân vô địch đôi nam có sự giúp sức rất lớn của hai tay vợt đàn anh là Nguyễn Anh Tú - Ðoàn Kiến Quốc khi chấp nhận bỏ cuộc trong trận chung kết.

Sự trở lại của nhà vô địch 2018 Nguyễn Thị Nga của Hà Nội và tay vợt chuyên cắt bóng Việt Linh của Công an nhân dân tại giải cũng làm cho nội dung thi đấu đơn nữ hấp dẫn hơn hẳn năm ngoái. Có thể nói, chính sự ổn định của các tay vợt kỳ cựu đã khiến cho hai "hiện tượng" của mùa bóng 2019 là Ðinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc của T&T không thể duy trì thành tích giành Huy chương đồng như năm ngoái.

Do ảnh hưởng của Covid-19, kế hoạch tập huấn của tất cả các vận động viên nhằm chuẩn bị tham dự Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 38 đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc gián đoạn tập huấn, hủy tập huấn ở nước ngoài đã khiến cho trình độ chuyên môn của các tay vợt giảm sút không nhỏ. Dù vậy, hai đoàn TP Hồ Chí Minh và Vicem Hoàng Thạch Hải Dương vẫn gặt hái những thành công, cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu. Việc đội nam T&T giành Huy chương bạc và đội Hà Nội giành Huy chương đồng ở nội dung đồng đội nam có thể nhìn nhận như một sai lầm về chiến thuật khi Nguyễn Anh Tú không gia nhập đội T&T mà lại đánh cùng các đồng đội trẻ. Với phong độ thiếu ổn định, Anh Tú vẫn chưa đủ sức để "kéo" các cầu thủ Hà Nội bởi chính tuyển thủ này cũng chưa đạt kết quả như mong muốn ở nội dung đơn nam.

Năm 2020, Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 38 tranh Cúp PetroVietnam - Ðạm Cà Mau năm 2020 ghi nhận sự thay đổi đáng kể về việc mở rộng đối tượng tham gia thi đấu. Nhờ sự thay đổi này mà lần đầu tiên có vận động viên 11 tuổi vào đến vòng 32 tay vợt mạnh nhất. Việc các tay vợt nghiệp dư như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và những tay vợt đã nghỉ thi đấu chuyên nghiệp lâu năm như Tuấn "Nam Ðịnh", Nguyễn Minh Thơ quay trở lại thi đấu với lối đánh hiệu quả đã góp phần làm tăng sức hấp dẫn cho giải đấu, thu hút sự quan tâm của khán giả tới sân cổ vũ và đông đảo người chơi bóng bàn, hâm mộ bóng bàn theo dõi các diễn đàn bóng bàn trên mạng xã hội.

Trải qua 38 lần tổ chức, Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân tranh Cúp PetroVietnam - Ðạm Cà Mau năm 2020 đã tăng đáng kể số tiền giải thưởng lên 363 triệu đồng nhằm thúc đẩy tính cạnh tranh, qua đó thu hút đông đảo người hâm mộ tới sân cổ vũ và theo dõi trực tiếp trên Truyền hình Nhân Dân. Bên cạnh cuộc thi Hoa khôi Giải bóng bàn Báo Nhân Dân lần thứ 38, Ban tổ chức cũng tiến hành cuộc thi ảnh đẹp thu hút đông đảo các phóng viên thể thao, nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và nghiệp dư; qua đó nâng cao tính tương tác, sự gần gũi giữa các vận động viên và người hâm mộ.

Ban tổ chức giải cảm ơn Công ty cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau (Ðạm Cà Mau) đã đồng hành cùng giải đấu.

MINH GIANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/nhip-song-the-thao/dau-an-cac-cuu-binh-609370/