Dấu ấn 8 năm Bộ trưởng Bộ Y tế

Nhìn lại những thay đổi của ngành y tế sau 8 năm bà Nguyễn Thị Kim Tiến trên cương vị bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sinh năm 1959.

Bà là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI; đại biểu Quốc hội khóa XII và XIII.

Từ tháng 8-2011 đến nay là Bộ trưởng Bộ Y tế. Đầu tháng 7-2019, bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhận quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương.

“Không có đất nước nào tôi đến, kể cả châu Phi, lại có cảnh bệnh nhân phải nằm gầm giường như ở nước ta" – Đó là lời của bà trong chuyến thị sát đầu tiên tại các bệnh viện trên cương vị mới.

Tháng 4/2012 - Bộ Y tế trình chính phủ Đề án giảm tải giường bệnh. Đề án này được thông qua với thời hạn cụ thể: "Cơ bản khắc phục tình trạng nằm ghép vào năm 2015; phấn đấu từ năm 2020 trở đi không còn tình trạng quá tải bệnh viện".

Năm 2013, Bộ tham mưu cho Chính phủ ban hành chế độ luân phiên có thời hạn, đưa nhân lực từ bệnh viện tuyến trên xuống bệnh viện tuyến dưới. Cùng thời gian này, mô hình "bệnh viện vệ tinh" được xây dựng.

Năm 2018, Bộ Y tế khẳng định tỷ lệ chuyển tuyến từ các bệnh viện vệ tinh đã giảm hơn 90% với các chuyên khoa như tim mạch hay ung thư. Những kết quả của Đề án Bệnh viện vệ tinh đã từng bước giảm tình trạng quá tải của các bệnh viện, đặc biệt là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

8 năm trên cương vị bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp nhằm thay đổi hình ảnh của các bệnh viện đó là đề án “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. 5 năm thực hiện đề án, tinh thần thái độ cán bộ y tế đã cải thiện, sự hài lòng người bệnh tăng cao.

Một bước tiến của ngành y tế thời gian gần đây là nhà vệ sinh bệnh viện. Bà cũng từng gay gắt nhấn mạnh “Bệnh viện nào để nhà vệ sinh bẩn là giám đốc bệnh viện đó ở bẩn. Nhà vệ sinh của khoa bẩn thì trưởng khoa đó ở bẩn”.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/dau-an-8-nam-bo-truong-bo-y-te