Dấu ấn 502

Với phương thức hoạt động sáng tạo, những năm qua, Ban chỉ đạo (BCĐ) các chương trình liên tịch giữa Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng với các tổ chức chính trị-xã hội theo Quyết định số 502 của Tỉnh ủy Lâm Đồng (gọi tắt là BCĐ 502) đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận (CTDV) trên địa bàn...

Xã Lộc Bắc (Bảo Lâm) là một trong những địa phương khó khăn và xa xôi nhất của tỉnh Lâm Đồng. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Lộc Bắc là căn cứ cách mạng. Những năm qua, dù không còn cảnh “đói cơm, nhạt muối”, nhưng Lộc Bắc vẫn là một trong những “rốn nghèo” của tỉnh Lâm Đồng.

Đến với Lộc Bắc những ngày này, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay đang bừng lên trên vùng quê cách mạng. Đường thôn rực sáng ánh điện; những giếng nước mới đào mang nguồn nước sạch tới nhiều gia đình; nhiều ngôi nhà mới xây thay thế nhà cũ xuống cấp, dột nát; vườn ca cao, cà phê vừa được cải tạo xanh mướt; những hội trường thôn, xã mới xây rộn rã tiếng nói cười… Trong căn nhà còn thơm mùi sơn vôi ở thôn 4, xã Lộc Bắc, cụ K' Ụt chậm rãi trải lòng như tiếng suối đại ngàn róc rách: "Đã hơn 90 mùa rẫy, nay mới được ở trong ngôi nhà đẹp thế này nên già rất vui cái bụng. Trước đây phải ở trong nhà cũ, khổ lắm. Nhờ các chú bộ đội và cán bộ 502 về công tác mà có ngôi nhà này". Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết: “Đợt dân vận tại xã Lộc Bắc vừa qua có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động được nhiều nguồn lực xã hội, đã thực sự tạo sinh khí mới cho vùng quê giàu truyền thống cách mạng này”.

 Bác sĩ Bệnh viện Quân y 87 (Tổng cục Hậu cần) khám bệnh cho người dân xã Lộc Bắc.

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 87 (Tổng cục Hậu cần) khám bệnh cho người dân xã Lộc Bắc.

Diễn ra trong hai tháng, đợt tiến hành CTDV vừa qua thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lâm Đồng cùng đông đảo cán bộ, nhân viên nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh tham gia; thực hiện trên rất nhiều nội dung, như: Tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị; vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng; xây 24 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, 1 hội trường thôn, 1 hội trường xã; thắp sáng điện 2km đường thôn, đào mới 12 giếng nước; tặng hơn 1.000 suất quà; chuyển giao khoa học kỹ thuật, cải tạo vườn rẫy; khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trong xã, trao tặng nhiều vật tư thiết yếu… với tổng trị giá hơn 5,3 tỷ đồng.

Được biết, Lộc Bắc không phải là địa phương duy nhất, mà từ năm 2016 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã có 6 đợt tiến hành CTDV với quy mô tương tự tại các huyện Đam Rông, Đức Trọng, Lâm Hà, Đạ Tẻh. Với nội dung thiết thực, lực lượng tham gia đông đảo, nguồn kinh phí lớn, các đợt dân vận thực sự là “cú hích” làm thay đổi diện mạo nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa.

Lý giải về bí quyết thành công của các hoạt động dân vận, đại diện BCĐ 502 cho biết, trước khi triển khai, BCĐ chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát địa bàn, xác định nhu cầu và nội dung cần thực hiện, sau đó xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch chung, các cơ quan, đơn vị sẽ xác định nội dung, nhiệm vụ cần tham gia. Bên cạnh phát huy nguồn lực tại chỗ, BCĐ còn chủ động kêu gọi sự chung tay, giúp sức của nhiều doanh nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội ngoài tỉnh. Cụ thể, trong đợt CTDV tại xã Lộc Bắc, BCĐ điều hành, phối hợp giữa LLVT với các tổ chức chính trị-xã hội, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ gần một tỷ đồng xây nhà tình thương, đào giếng, làm sân chơi cho các cháu trường mầm non, tặng ảnh Bác Hồ, bàn, ghế và vật dụng sinh hoạt cho người dân trong xã; Bệnh viện Quân y 87 (Tổng cục Hậu cần) và Hội Thầy thuốc trẻ TP Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân; Học viện Lục quân tặng 1 nhà đại đoàn kết và 20 suất quà… Bác sĩ Trần Thị Mai Linh, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Tham gia vào đợt CTDV tại xã Lộc Bắc là trải nghiệm quý báu, đầy nhân văn, ý nghĩa đối với các y sĩ, bác sĩ trẻ TP Hồ Chí Minh”.

Một trong những nhân tố quan trọng tạo nên thành công của hoạt động dân vận đó là vai trò của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng nói riêng và LLVT tỉnh nói chung. “Với tư cách là Phó trưởng BCĐ, cơ quan tham mưu, lực lượng nòng cốt, những năm qua Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng luôn chủ động tham mưu, đề xuất nội dung, biện pháp sát đúng, xây dựng kế hoạch chặt chẽ, xung kích trong thực hiện. Bằng kinh nghiệm, tình cảm, trách nhiệm sâu sắc, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ LLVT luôn đi đầu, đảm nhiệm khâu yếu, việc khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời tích cực hỗ trợ các lực lượng khác, góp phần “nâng tầm" hoạt động CTDV tại địa phương”, Đại tá Nguyễn Nhật Nga, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, Phó trưởng BCĐ 502 của tỉnh khẳng định.

Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dau-an-502-582985