Dấu ấn 40 năm của Việt Nam trong lòng Liên Hiệp quốc

Sau 40 năm gia nhập Liên hiệp quốc, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Triển lãm ảnh 40 năm Việt Nam với Liên Hiệp quốc sẽ cho bạn đọc một cái nhìn tổng quan về quá trình này.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Hoàng hậu Vương quốc Hà Lan Máxima, Đặc phái viên của Tổng thư ký LHQ về Tài chính Toàn diện cho phát triển trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam (Hà Nội ngày 31/5/2017). Ảnh: NHNN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Hoàng hậu Vương quốc Hà Lan Máxima, Đặc phái viên của Tổng thư ký LHQ về Tài chính Toàn diện cho phát triển trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam (Hà Nội ngày 31/5/2017). Ảnh: NHNN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ lưu niệm sau buổi hội kiến với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tại Trụ sở LHQ trong chuyến thăm chính thức LHQ (New York, 10/7/2015). Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (Unesco) nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 25/8/2017). Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Thư ký LHQ Antónia Guterres tại Trụ sở LHQ (New York, 30/5/2017). Ảnh: TTXVN

Ngày 20/9/1077, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 149 của LHQ. Trong ảnh: Lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở LHQ. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Đoàn đại biểu Việt Nam tại khóa họp đầu tiên sau khi gia nhập LHQ (năm 1977), trưởng đoàn là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đọc diễn văn tại Đại hội đồng LHQ khóa 35 (New York, 1980). Ảnh: TTXVN.

Cuối những năm 1970, đầu những năm 1980, Việt Nam thiếu trầm trọng về lương thực và các nhu cầu thiết yếu khác. Các hoạt động của LHQ là rất cần thiết để chúng ta vượt qua khó khăn.

Các đại biểu tại Hội nghị Quốc tế về dinh dưỡng ứng dụng được tổ chức với sự hỗ trợ của UNICEF (1984). Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng tiếp đại diện các cơ quan LHQ nhân ngày thành lập LHQ (Hà Nội, 24/10/1981). Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười phát biểu tại Hội nghị Kiểm điểm Giữa kỳ các chương trình LHQ giúp Việt Nam (Hà Nội, 13-17/11/1989). Ảnh: TTXVN.

Lễ ký kết một dự án về cải cách hành chính công do UNDP hỗ trợ (1994). Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Lê Đức Anh trao tặng phiên bản trống đồng Đông Sơn cho Chủ tịch LHQ Boutros Boutros-Ghali (1995). Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tiếp ông Jacques Diouf, Tổng Giám đốc tổ chức lương thực là Nông nghiệp LHQ trong chuyến thăm Việt Nam (Hà Nội, 30/8/1995). Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt tiếp đại diện các tổ chức quốc tế của LHQ công tác tại Hà Nội nhân ngày LHQ 24/10/1996. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tiếp ngài Rubens Ripupero, Tổng thư ký hội nghị Thương mại và Phát triển của LHQ và các thành viên trong chuyến làm việc tại Việt Nam (năm 1998). Ảnh: TTXVN.

Với 188/190 phiếu ủng hộ, Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008 - 2009. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Tại trụ sở LHQ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm trong cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ chủ trị cuộc thảo luận mở tại Hội đồng bảo an về trẻ em trong xung đột vũ trang (17/7/2008). Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Bảo an LHQ (New York, 25/9/2009). Ảnh: TTXVN.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon gặp toàn thể các nhân viên LHQ trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2015. Ảnh: UN Việt Nam.

Ngày 22/5/2017, Hội đồng Công trình xanh Việt Nam trao tặng Ngôi nhà xanh của LHQ chứng chỉ LOTUS hạng bạch kim trong hệ thống đánh giá xây dựng công trình xanh. Ảnh: UN Việt Nam.

Lễ khánh thành Ngôi nhà xanh LHQ tại Việt Nam vào tháng 5/2015.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dau-an-40-nam-cua-viet-nam-trong-long-lien-hiep-quoc-post240421.info