Đất và người Đà Nẵng là nguồn cảm hứng vô tận cho sáng tác văn học nghệ thuật

Đại hội Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đà Nẵng lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 vừa diễn ra ngày 20-10. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đà Nẵng cùng Quảng Nam là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, đậm đà bản sắc văn hóa. Trong công cuộc CNH-HĐN; cùng với các đô thị lớn trên cả nước, Đà Nẵng phát triển đi lên, khẳng định vị trí quan trọng của mình trong sự phát triển KT-XH của khu vực và cả nước. 21 năm kể từ khi TP trực thuộc Trung ương là khoảng thời gian không dài so với lịch sử hào hùng của dân tộc và của mảnh đất "chưa mưa đã thấm" nói riêng nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Đà Nẵng đã làm thay đổi từ đô thị loại 3 thuộc tỉnh thành đô thị loại 1 trực thuộc TƯ. Phát huy truyền thống cách mạng và lợi thế của TP, với tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận xã hội, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là "thành phố 5 không", "thành phố 3 có" và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đây chính là sự kết tinh của trí tuệ, tâm huyết, sự trăn trở, phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, nhân dân TP với mục tiêu vì tương lai tươi sáng, vì cuộc sống ấm no của nhân dân; trong đó có sự đóng góp tích cực của các thế hệ nhà văn thuộc Chi Hội Nhà văn Việt Nam tại TP Đà Nẵng.

Tập thể Chi hội Nhà văn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại đại hội.

Tập thể Chi hội Nhà văn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại đại hội.

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta không thể nào quên những cái tên đã gắn liền với lịch sử văn hóa nghệ thuật của tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ) như nhà văn Khương Hữu Dụng, Nguyễn Văn Bổng, Hoàng Châu Ký, Nguyên Ngọc, Phan Tứ, Lưu Trùng Dương, Võ Quảng, Thu Bồn... và các nhà văn thế hệ sau này như nhà văn Thái Bá Lợi, Thanh Quế, Đông Trình, Ngân Vịnh, Bùi Công Minh, Bùi Xuân, Bùi Tự Lực, Vĩnh Quyền, Lê Anh Dũng, Nguyễn Nho Khiêm, Nguyễn Đông Nhật... Qua nhiều sáng tạo nghệ thuật, các nhà văn đã để lại nhiều tác phẩm khẳng định giá trị lâu bền cho vùng đất văn học Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ) và TP Đà Nẵng hôm nay, trong đó có nhiều tác phẩm là đỉnh cao của nền văn học cả nước... Nói như nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: "Mảnh đất Quảng Nam- Đà Nẵng là nơi sản sinh ra nhiều nhà văn tiêu biểu có đóng góp cho nền văn học Cách mạng Việt Nam. Riêng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đà Nẵng đã được Nhà nước tặng thưởng 1 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 3 Giải thưởng Nhà nước và rất nhiều phần thưởng cao quý khác. Một thành tựu mà không phải vùng đất nào trên cả nước cũng có được. Cho tôi xin gửi lời cảm ơn đến từng mảnh đất, từng con người Đà Nẵng mến yêu, nơi đã vượt qua nhiều thử thách chông gai, đi đầu trong sự nghiệp chống các thế lực xâm lược, bảo vệ tổ quốc trước đây và không ngừng năng động, sáng tạo để xây dựng TP Đà Nẵng tươi đẹp hôm nay; đó chính là nguồn cảm hứng vô tận cho sáng tác văn học nghệ thuật...".

Nhà thơ Bùi Xuân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Hội viên hội Nhà văn Việt Nam tại Đà Nẵng cho biết, trải qua 3 nhiệm kỳ đại hội, thế hệ các nhà văn của Chi hội đã sống và gắn bó mật thiết với Đà Nẵng. Họ cùng trăn trở, buồn vui, sống chung với nhân vật của mình để chứng kiến những dằn vặt, mất mát, hy sinh, xây dựng các nhân vật trở thành con người có nhân cách trong tác phẩm văn học. Họ không ngại khó khăn, gian khổ, lặn lội lên rừng, xuống biển, đi vào từng ngõ phố nhỏ, lăn lộn với cuộc sống đời thường phong phú ở các trường học, nhà máy, những con người trên các công trường xây dựng, để phản ánh hiện thực cuộc sống... Những đêm ngày âm thầm, miệt mài bên những trang bản thảo đã cho ra đời những tác phẩm văn học nghệ thuật phản ánh trung thực đời sống, con người; phản ánh về sức bật mới ở một vùng đất sôi động. Tính hiện thực về TP Đà Nẵng được phản ánh qua những tác phẩm văn học của các nhà văn là hết sức đáng trân trọng, góp phần quan trọng trong việc xây dựng TP Đà Nẵng là TP động lực kinh tế khu vực miền Trung- Tây Nguyên, TP yên bình, văn minh và đáng sống...

Đại hội đã bầu ra Ban Chủ nhiệm gồm 3 người, nhà thơ Bùi Xuân được bầu là Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_197081_dat-va-nguoi-da-nang-la-nguon-cam-hung-vo-tan-cho-.aspx