Đặt trọn niềm tin vào những thắng lợi mới

Thủ đô và đất nước vừa đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với nhiều sự kiện để lại cảm xúc, ấn tượng khó quên. Trao đổi với Báo Hànôịmới, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức và phục vụ Tết của các cấp, các ngành; đặt trọn niềm tin vào năm mới với những thắng lợi mới của Thủ đô và đất nước.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Xuân nghĩa tình, Tết sẻ chia

- Trước tiên xin đồng chí cho biết diễn biến tư tưởng, tình hình dư luận xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020?

- Tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn chung là ổn định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và về tương lai phát triển của Thủ đô, đất nước. Dư luận xã hội đánh giá cao những kết quả khá toàn diện của Thủ đô và đất nước trong năm 2019. Nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp về chính trị, khó khăn về kinh tế, thương mại, tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh, Thủ đô vẫn hoàn thành 21/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch, hoàn thành sớm 3 trong số 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố.

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tiếp tục là một cái Tết ấm áp, sẻ chia, nghĩa tình, an toàn và sung túc hơn năm trước. Dư luận xã hội đánh giá cao sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành thành phố đối với những gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng khó khăn. Tổng số quà Tết được thành phố huy động từ các nguồn trao tặng người dân trên địa bàn năm nay lên tới gần 1,5 triệu suất với kinh phí hơn 622 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với năm trước. Tất cả đã góp phần làm đẹp thêm truyền thống đoàn kết của dân tộc, tô thắm tinh thần nhân văn và thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

- Tình hình thời tiết trong dịp Tết diễn biến khá đặc biệt với trận mưa lớn ngay trước thềm năm mới. Dư luận xã hội có gì đáng chú ý, thưa đồng chí?

- Diễn biến thời tiết bất thường là một trong những ấn tượng khó quên trong dịp Tết. Trận mưa lớn kéo dài trong ngày 30 Tết ảnh hưởng khá nhiều đến hoạt động đón Giao thừa. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị tốt và may mắn trước Giao thừa khoảng 30 phút thì trời tạnh nên đông đảo người dân đã được thưởng thức trọn vẹn những màn pháo hoa đẹp mắt, an toàn tại tất cả các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố, báo hiệu một năm mới phát triển của Thủ đô và đất nước.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn chung đánh giá rất cao công sức, nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc chuẩn bị, tổ chức và phục vụ nhân dân đón Tết chu đáo, an toàn. Trên cơ sở sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ trung ương và thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ nhân dân đón Tết. Trật tự an ninh, giao thông được bảo đảm. Hàng hóa tiêu dùng được cung cấp đầy đủ, nhất là các mặt hàng thiết yếu, không xảy ra tăng giá đột biến. Cơ sở hạ tầng như điện, nước, viễn thông được duy trì ổn định. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, trực cấp cứu tại các cơ sở y tế được thực hiện đúng quy định. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí, mừng Đảng, mừng Xuân được tổ chức phong phú, vui tươi. Công tác trang trí có nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, làm cho thành phố sáng, xanh, sạch và đẹp hơn.

- Tết Canh Tý 2020 là Tết đầu tiên người dân thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/ 2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt với mức xử phạt rất nghiêm khắc đối với hành vi uống rượu bia khi tham gia giao thông. Dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn nhận về việc này ra sao, thưa đồng chí?

- Đây là một trong những chủ đề được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, trao đổi, thảo luận rất nhiều trong dịp Tết. Đa số người dân hoàn toàn ủng hộ và chấp hành nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Nhiều ý kiến khẳng định, quy định mới này rất cần thiết, đã, đang và sẽ giúp kéo giảm đáng kể tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí: Số vụ tai nạn, người chết, người bị thương. Theo ghi nhận tại nhiều bệnh viện trên địa bàn, số vụ tai nạn phải cấp cứu giảm 5 lần so với năm trước. Đó là thực tế đáng mừng, cho thấy tác dụng thiết thực của một chủ trương đúng. Dù người dân chưa quen được ngay với việc từ bỏ rượu, bia, nhưng quy định mới chắc chắn sẽ giúp hình thành nền nếp văn hóa mới, phù hợp với xã hội văn minh, hiện đại và thiết thực bảo vệ sức khỏe người dân.

Tập trung bắt tay ngay vào công việc

- Mùa lễ hội đầu năm mới đã bắt đầu. Đồng chí có thể cho biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đánh giá thế nào về công tác tổ chức một số lễ hội lớn đã qua và có lưu ý gì đối với công tác tổ chức, tuyên truyền đối với những lễ hội, lễ kỷ niệm thời gian tới?

- Những ngày qua, người dân Thủ đô đã được hòa mình vào không khí phấn khởi, tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa phong phú thông qua các lễ hội lớn, như: Lễ hội kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa; kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh); lễ hội đền Sóc (hội Gióng, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn); lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức)... Người dân còn được đắm mình vào không gian văn hóa đặc sắc như Lễ hội Xuân Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phố sách Xuân Canh Tý 2020, Tết Việt tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long... Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay các lễ hội cũng như các hoạt động văn hóa kể trên có sự chuẩn bị công phu, bài bản, phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng nên đều đã diễn ra thành công, bảo đảm an toàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, có tác dụng tôn vinh, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân đoàn kết, nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện trong công tác tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa, nhất là những lễ hội lớn, có đông người tham gia, đặc biệt là kinh nghiệm về công tác quản lý, bảo đảm vệ sinh môi trường; công tác tuyên truyền, giáo dục về lối ứng xử văn hóa, văn minh của người tham gia lễ hội...

Chúng tôi chỉ lưu ý, các hoạt động tuyên truyền lễ hội, lễ kỷ niệm thời gian tới cần lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua tuyên truyền, cần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội, từ đó, tạo động lực quan trọng để Thủ đô thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

- Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp. Ban Tuyên giáo Thành ủy có tham mưu gì về công tác tuyên truyền, thưa đồng chí?

- Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình tổ chức Tết và dịch bệnh nCoV, chúng tôi cùng với các cơ quan chức năng sẽ theo dõi chặt tình hình, diễn biến từng ngày, từng giờ để tham mưu hiệu quả nhất việc phòng, chống dịch bệnh lây lan. Đến nay, công tác tuyên truyền đang được các cấp, các ngành tích cực triển khai để giúp người dân hiểu rõ tình hình, tránh hoang mang, đồng thời hiểu rõ cách phòng bệnh. Người dân cũng cần tìm đọc các thông tin từ nguồn chính thống do cơ quan chức năng phát ra, cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin từ các nguồn không chính thống vì vừa qua xuất hiện nhiều tin giả, thông tin bịa đặt, sai lệch về tình hình dịch bệnh nCoV.

- Năm nay là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước; là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Có thể nói, một khối lượng công việc rất lớn đang đặt ra cho thành phố. Xin đồng chí cho biết những yêu cầu, nhiệm vụ mà lãnh đạo thành phố mong muốn đối với các cấp, các ngành cũng như đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức?

- Như các bạn đã thấy, mặc dù là Tết, nhưng các đồng chí lãnh đạo thành phố vẫn hoạt động gần như không có ngày nghỉ, từ thăm hỏi, chúc Tết, động viên cán bộ, quân và dân đến kiểm tra tình hình trực Tết của các cơ quan, đơn vị. Hiện nay, yêu cầu nhiệm vụ hàng đầu mà lãnh đạo thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành là bắt tay ngay vào công việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tránh sa đà vào chúc tụng đầu năm, du xuân, lễ hội mà lơ là nhiệm vụ, rời vị trí công tác, gây bức xúc cho nhân dân và doanh nghiệp; cần phải tập trung thực hiện tốt chủ đề năm “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp” ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Võ Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-thoai/957072/dat-tron-niem-tin-vao-nhung-thang-loi-moi