Dắt trâu, đưa ôtô lên đê đi chạy lũ

Khi lũ tràn về, người dân sống ven đê sông Lam (Nghệ An) phải ôm lợn, dắt trâu và đưa ôtô đến nơi cao ráo để hạn chế thiệt hại.

Dựng lều trên đê cho trâu bò tránh lũ Nước sông Lam dâng cao khiến nhiều xã ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) ngập 2-3 m. Người dân phải chèo thuyền sơ tán và dựng lều trên đê cho trâu bò, gia cầm tránh lũ.

 Mưa lũ trong 3 ngày (29-31/10) khiến mực nước sông Lam dâng cao gây ngập nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An.

Mưa lũ trong 3 ngày (29-31/10) khiến mực nước sông Lam dâng cao gây ngập nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An.

Tại huyện Hưng Nguyên, mưa lũ đã làm hàng nghìn nhà dân của 7 xã vùng dọc sông Lam và vùng trũng ngập sâu từ 1,5 đến 3 m.

Hiện toàn huyện Hưng Nguyên có hàng nghìn hộ dân bị cô lập. Theo chính quyền địa phương, nếu tiếp tục mưa to kéo dài cộng với thủy điện xả lũ thì những hộ này sẽ rất nguy hiểm.

Nước lũ dâng cao, người dân chỉ có thể dùng thuyền di chuyển trong lũ.

3 ngày nay, chị Thơm (38 tuổi, xã Hưng Lợi) cùng chồng Nguyễn Tương Phong (40 tuổi) phải gửi hai con cho ông bà nội ở phía ngoài đê rồi chèo thuyền vào bám trụ trong căn nhà ngập sâu, bảo vệ tài sản.

"Nước lên nhanh, gia đình không kịp đưa đàn gà cùng 30 con lợn lên đê tránh lũ, đành gác trong chuồng. Hai vợ chồng suốt đêm phải lên gác nằm canh lũ. Giờ tôi chỉ mong nước xuống chứ lên tiếp thì trôi hết", chị Thơm nói.

Còn bà Đậu Thị Vân (57 tuổi, xã Hưng Lợi) cho biết lúc lũ lên gia đình kịp đưa mẹ già hơn 100 tuổi đến nhà người thân tránh trú. Còn bà cùng con trai sau đó dắt đàn trâu, lợn lên đê sông Lam rồi dựng lều bạt che chắn. Hàng ngày, bà cùng con trai mang cỏ, rơm và thức ăn cho đàn gia súc.

"Một vài năm thì khu vực ngoài đê lại bị ngập một lần. Lúc đêm nước dâng lên nhanh, cao hơn 1 m, hôm nay đã giảm chừng 10 cm. Thiệt hại không nói hết được, đồ đạc trôi lung tung cả", bà Vân buồn bã nói.

Dọc tuyến đê sông Lam, từ cầu Bến Thủy 2 lên xã Châu Nhân (huyện Hưng Nguyên), rất nhiều trâu, bò cùng xe cộ được người dân đưa lên để tránh lũ.

Hàng chục xe máy được người dân xã Hưng Lợi và Châu Nhân tập trung tại một vị trí, dùng bạt che chắn.

Nhiều máy múc, ôtô tải của các công ty xây dựng cũng được di chuyển lên đây để hạn chế thiệt hại.

Ông Truất (62 tuổi) nói rằng người dân nơi đây quen với việc dắt trâu, bò và đưa ôtô, xe máy lên đê dựng lều tránh lũ. "Chạy lũ quen rồi, nhưng năm nay nước lũ lên nhanh trong đêm, nhiều người không kịp đưa lợn, gà, trâu, bò lên chỗ cao được", ông nói.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Hưng Lợi di chuyển thuyền vào vùng ngập để ứng cứu, hỗ trợ người dân di tản đến nơi an toàn hoặc hỗ trợ người đau ốm ra ngoài. Trao đổi với Zing, ông Lê Phạm Hùng, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, cho biết toàn huyện có 4.444 hộ dân bị ngập, cô lập do nước lũ. Trong đó, các xã Long Xá, Châu Nhân, Hưng Lợi bị ngập sâu nhất.

Phạm Trường - Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dat-trau-dua-oto-len-de-di-chay-lu-post1148131.html