Đặt tên mới cho 6 tuyến đường ở quận Bình Thạnh, TP.HCM

UBND TP.HCM đã có quyết định đặt tên cho 6 tuyến đường mới trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM

Cụ thể: Đặt tên đường Đặng Thùy Trâm cho đường trục 30m (phường 13) đoạn từ đường song hành tuyến đường sắt Bắc Nam đến đường ven sông Vàm Thuật.

Đặt tên đường Trần Quang Long cho hẻm 72 Ngô Tất Tố (phường 19) từ đường Ngô Tất Tố đến đường Phạm Viết Chánh.

Ảnh minh họa.

Đặt tên đường Nguyễn Văn Thương cho đường D1 (phường 25), từ đường Điện Biên Phủ đến đường Ung Văn Khiêm.

Đặt tên đường Nguyễn Gia Trí cho đường D2 (phường 25), từ đường Điện Biên Phủ đến đường Ung Văn Khiêm.

Đặt tên đường Võ Oanh cho đường D3 (phường 25), từ đường D1 đến số nhà 149 đường D3.

Đặt tên đường Tân Cảng cho đường Cầu Ván (hẻm 649 Điện Biên Phủ , phường 25), từ đường Điện Biên Phủ đến đường Ung Văn Khiêm.

Bảng thống kê cụ thể cho 6 tuyến đường.

UBND TP.HCM cũng giao các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện những vấn đề liên quan việc đặt tên mới cho 6 tuyến đường này.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dat-ten-moi-cho-6-tuyen-duong-o-quan-binh-thanh-tp-hcm-a369378.html