Đặt tên đường ở Khu đô thị Tây Bắc 7 tại Q. Liên chiểu: Vì sao không được người dân đón nhận?

Tại Khu đô thị Tây Bắc 7 (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) mặc dù 'nhà có số, phố có đường' từ nhiều năm nay song vẫn không được người dân đón nhận bởi lẽ tên gọi các tuyến đường không phù hợp với địa danh xứ đất, xứ đồng trước đây. Hầu hết người dân đều bày tỏ nguyện vọng TP trả lại tên gọi các tuyến đường đúng với nguồn gốc vùng đất vốn đã có từ trong lịch sử.

Tại Khu đô thị Tây Bắc 7 (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) mặc dù “nhà có số, phố có đường” từ nhiều năm nay song vẫn không được người dân đón nhận bởi lẽ tên gọi các tuyến đường không phù hợp với địa danh xứ đất, xứ đồng trước đây. Hầu hết người dân đều bày tỏ nguyện vọng TP trả lại tên gọi các tuyến đường đúng với nguồn gốc vùng đất vốn đã có từ trong lịch sử.

Miếu thờ xóm mang tên cũ của thôn Phú Ca.

Miếu thờ xóm mang tên cũ của thôn Phú Ca.

Một trong số các con đường thuộc Khu đô thị Tây Bắc 7 khi được gắn bảng tên đường khiến người dân ngán ngẩm và lắc đầu đó chính là đường Gò Nảy 1 đến Gò Nảy 14. Đáng chú ý, nhiều người dân tại khu vực thuộc đường Gò Nảy 3 đến Gò Nảy 10 vẫn không hiểu tại sao đường lại được đặt tên một cái tên quá xa lạ là Gò Nảy, trong khi đó tên thôn Phú Ca đã thân thuộc với bao thế hệ lại không dùng để đặt tên đường.

Ông Nguyễn Sừng (trú tổ 26, Khu Tây Bắc 7, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) một cao niên trong vùng phân tích: “Từ khi giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, nhà tôi nằm trên con đường lấy tên là Gò Nảy 4, lẽ ra nên gọi là Phú Ca. Bởi vì đây là vùng đất thuộc thôn Phú Ca, bây giờ vẫn còn cái miếu thôn Phú Ca là minh chứng. Còn Gò Nảy là một vùng đất xứ đồng cách đây 2km. Do vậy việc đặt tên như vậy là hoàn toàn không phù hợp. Cần đổi lại tên đường để con cháu, những người xa quê còn nhớ đến gốc gác”. Ông Trần Văn Lựu (Tổ trưởng tổ 26, Khu Tây Bắc 7, P. Hòa Minh) cho biết: “Tổ dân phố 26 gồm những gia đình có địa chỉ nằm trên đường Gò Nảy đều không đồng ý tên đường này. Người dân đã làm văn bản gửi UBND P. Hòa Minh yêu cầu kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi lại tên đường nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả”.

Theo một số bậc cao niên ở khu đô thị mới này, hiện tại đường Gò Nảy 1, 2 thuộc thôn Phú Trung, Gò Nảy 11 đến 14 thuộc vùng đất Hòa Nam không có bất kỳ sự liên quan nào đến tên Gò Nảy. Bên cạnh đó, một số tên đường tại Khu đô thị Tây Bắc như Mộc Bài 7, 8, Phú Xuân 9 cũng được đặt không trùng khớp với địa danh trước đây. Cụ thể đường Mộc Bài 7, 8 thuộc thôn Hòa Nam, đường Phú Xuân 9 thuộc thôn Phú Trung.

Lý do khiến người dân không mở lòng đón nhận tên đường mới tại Khu đô thị Tây Bắc 7 không chỉ dừng lại sự sai khác về vùng đất trước đây mà nhiều người còn cho rằng tên gọi đường Gò Nảy không ấn tượng. Chị Nguyễn Thị Toàn (trú tổ 26, Khu Tây Bắc 7, P. Hòa Minh) giải thích: “Người dân chúng tôi ai cũng háo hức chờ đợi tên đường mà ai cũng mong rằng nó là tên của thôn trước đây hoặc là một vị danh nhân, anh hùng trong lịch sử. Tuy nhiên, khi thấy tên đường Gò Nảy chúng tôi rất bất ngờ và không đồng ý vì thật lòng mà nói, tên Gò Nảy không hay”.

Tên đường Gò Nảy.

Thực trạng tên đường đã được đặt và gắn cố định lên các tuyến đường tại Khu đô thị Tây Bắc 7 vấp phải sự phản đối gay gắt của người dân… đặt ra câu hỏi những “lỗ hổng” trong quá trình khảo sát, đề xuất đặt tên đường? Thêm vào đó, “lỗ hổng” này kéo theo nhiều vấn đề liên quan khó giải quyết như giấy tờ đất đai, sổ hộ khẩu.

Theo ông Nguyễn Đây- Chủ tịch UBND P. Hòa Minh, trong quá trình đề xuất đặt tên đường, cán bộ đã trực tiếp đến khảo sát và hỏi một số vị cao niên trong làng. Tuy nhiên, những cán bộ này còn trẻ và không nắm sát địa bàn nên có thể xảy ra sai sót. Trao đổi vấn đề này với ông Nguyễn Nhường- Phó chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu cho rằng: “Trong quá trình giải tỏa, làm đường đô thị nên tại một số địa điểm trên địa bàn quận không hình dung được thuộc xứ đất, xứ đồng nào vì vậy trong quá trình đề xuất tên đường có thể bị chênh lệch vị trí, tuy nhiên về bản chất thì không ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Thực tế, trên địa bàn Q. Liên Chiểu có nhiều con đường đi qua ranh giới 2 xóm và tên đường chênh lệch với xóm đất xứ đồng trước đây vài trăm mét. Đối với một số con đường tại Khu đô thị Tây Bắc 7, UBND quận có đề nghị UBND TP xem xét, sửa đổi lại tên đường theo nguyện vọng của người dân theo đúng giá trị lịch sử. Tuy nhiên toàn bộ quá trình sửa đổi dính dáng nhiều vấn đề như giấy tờ đất đai, hộ khẩu,… trong trường hợp bất khả kháng cũng rất mong người dân hết sức thông cảm”.

NGUYỄN LIÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_230478_dat-ten-duong-o-khu-do-thi-tay-bac-7-tai-q-lien-chieu-vi-sao-khong-duoc-nguoi-dan-don-nhan-.aspx